Italy đóng góp 13 triệu euro khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine

(CLO) Italy đã công bố khoản đóng góp 13 triệu euro cho Quỹ hỗ trợ năng lượng của Ukraine. Theo Bộ Ngoại giao nước này, khoản viện trợ này nhằm mục đích khôi phục cơ sở hạ tầng năng lượng của quốc gia này, vốn đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga.

Người ta lưu ý rằng quyết định này được đưa ra theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Italy, Antonio Tajani.

Theo Bộ Ngoại giao Italy, khoản đóng góp này là một trong những khoản đóng góp lớn nhất trong số các quốc gia tài trợ và nhằm mục đích ổn định nguồn cung cấp điện cho hàng triệu người dân Ukraine đang phải chịu đựng những khó khăn của chiến tranh.

italy dong gop 13 trieu euro khoi phuc co so ha tang nang luong cua ukraine hinh 1

Italy phân bổ 13 triệu euro để khôi phục ngành năng lượng của Ukraine. Ảnh: RBC Ukraine.

Quốc gia này cũng nhấn mạnh rằng khoản hỗ trợ này là một bước tiến quan trọng trong nỗ lực khôi phục các hệ thống năng lượng đã bị thiệt hại nghiêm trọng do nhiều cuộc tấn công của lực lượng Nga.

"Khoản đóng góp của Italy - một trong những khoản đóng góp lớn nhất của một quốc gia - sẽ giúp ổn định nguồn cung cấp điện cho hàng triệu người dân Ukraine bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trong thời điểm khó khăn này", tuyên bố của bộ này nêu rõ.

Người ta cũng đưa tin rằng Quỹ hỗ trợ năng lượng của Ukraine vẫn tiếp tục hoạt động hiệu quả khi các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở năng lượng của Ukraine vẫn tiếp diễn.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện, Italy đã trở thành một trong những đối tác chính của Ukraine tại châu Âu, liên tục cung cấp không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn hỗ trợ kỹ thuật.

Nước này cũng tham gia đóng góp vào việc cung cấp thiết bị phòng thủ cho Ukraine, bao gồm hệ thống phòng không, các cơ sở pháo binh và xe bọc thép.

Ngoài ra, chính phủ Italy đã phân bổ nguồn lực đáng kể để hỗ trợ những người tị nạn Ukraine đã đến nước này. Italy đã tạo ra các chương trình thích nghi và hội nhập xã hội.

Bên cạnh đó, quốc gia này cũng giúp Ukraine khôi phục cơ sở hạ tầng quan trọng, cũng như trường học, bệnh viện và các cơ sở xã hội quan trọng khác bị hư hại do pháo kích của Nga.

Kể từ đầu năm nay, lực lượng Nga thường xuyên tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái, liên tục nhắm vào các cơ sở năng lượng của nước này. Theo nguồn tin địa phương, tốc độ sửa chữa các nhà máy điện không theo kịp tốc độ tàn phá của hỏa lực Moscow. Các nhà máy điện đã bị tấn công hơn 180 lần chỉ trong chưa đầy 3 tháng qua.

Lê Na (Theo RBC Ukraine)

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Cỡ chữ bài viết: