Jack Ma bị “thất sủng”, ngôi vị người giàu thứ hai Trung Quốc có chủ nhân mới

Thứ bảy, 02/01/2021 07:27 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ông Colin Huang – nhà sáng lập và giám đốc điều hành của Pinduoduo – đã trở thành người giàu thứ hai Trung Quốc với khối tài sản ròng 63,1 tỷ USD nhờ cổ phiếu công ty tăng vọt.

Colin Huang, người sáng lập và giám đốc điều hành Pinduoduo, hiện là người giàu thứ hai ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Colin Huang, người sáng lập và giám đốc điều hành Pinduoduo, hiện là người giàu thứ hai ở Trung Quốc. Ảnh: Bloomberg

Theo SCMP, ông Colin Huang – nhà sáng lập và là Giám đốc điều hành của trang thương mại điện tử Pinduoduo, đã vượt qua 2 tỷ phú Jack Ma của Alibaba và Pony Ma của Tencent, soán ngôi người giàu thứ hai của Trung Quốc. Tính đến ngày 1/1, hiện vị tỷ phú trẻ này đang nắm giữ khối tài sản ròng lên tới 63,1 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Cổ phiếu của Pinduoduo niêm yết trên sàn Nasdaq, New York đã tăng 7,77% tính đến hôm 29/12 năm ngoái, nâng giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn lên mức gần 220 tỷ USD. Đây cũng đã đánh dấu ngày thứ hai liên tiếp công ty khởi nghiệp 5 tuổi này vượt qua mức định giá 200 tỷ USD.

Hiện tại, tài sản của ông Huang đang xếp thứ hai tại Trung Quốc, chỉ sau ông Zhong Shanshan – tỷ phú “Sói cô độc” – Chủ tịch tập đoàn nước đóng chai Nongfu Spring. Vừa mới đây, Nongfu Spring và Pinduoduo đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ sau khi có những màn IPO thành công ngoài dự kiến. Nongfu Spring đã hoàn tất đợt IPO kỷ lục 677 tỷ HKD (87 tỷ USD) hồi tháng 9/2020.

Zhong Shanshan - Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring. Ảnh: Reuters

Zhong Shanshan - Chủ tịch hãng nước đóng chai Nongfu Spring. Ảnh: Reuters

Chính quyền trấn áp tình trạng độc quyền

Kể từ khi Bắc Kinh soạn thảo một văn bản nhằm trấn áp tình trạng độc quyền trong nền kinh tế nền tảng Internet hồi đầu tháng 11, số phận của các công ty điều hành các nền tảng thương mại điện tử, giao hàng và xã hội lớn nhất đất nước Alibaba và Tencent đã rơi vào tình thế khó.

Bị để mắt từ lâu, hai công ty độc quyền lớn nhất Trung Quốc đã nhanh chóng bị Bắc Kinh “tuýt còi” sau những sai phạm liên tiếp. Chỉ trong tháng 12 năm ngoái, cơ quan quản lý đã xử phạt Alibaba và China Literature do Tencent hậu thuẫn, với cáo buộc không báo cáo lại các hoạt động mua lại, cùng với đó, bắt đầu điều tra các hoạt động kinh doanh độc quyền của hai “đế chế khổng lồ” này.

Mới đây nhất, Cơ quan Giám sát Thị trường Trung Quốc thông báo mở cuộc điều tra Alibaba “do nghi ngờ một số hoạt động kinh doanh là độc quyền” hồi giữa tuần trước. Sau khi hoãn đợt IPO thế kỷ, Ant Group cũng đã buộc phải thay đổi để đáp ứng các quy định quản lý mới, cũng như sẽ chịu sự giám sát chặt chẽ hơn và các hạn chế về vốn và đòn bẩy tương tự như ngân hàng truyền thống.

Sau những căng thẳng với chính quyền Bắc Kinh, cổ phiếu của Alibaba niêm yết tại New York đã giảm hơn 23% kể từ đầu tháng 11, trong khi cổ phiếu của Tencent tại Hồng Kông đã giảm 6,2% kể từ ngày 2/11 - ngày giao dịch đầu tiên của tháng 11 - cho đến khi đêm ngày 31/12 năm ngoái.

Ngoài ra, cổ phiếu của “gã khổng lồ” dịch vụ Meituan của Trung Quốc cũng lao dốc vào đầu tháng 11 sau khi dự thảo hướng dẫn chống độc quyền của Bắc Kinh được công bố.

Được thành lập vào năm 2015, Pinduoduo là nền tảng thương mại điện tử tập trung nhiều vào các thành phố, địa phương nhỏ và nơi xa xôi, hẻo lánh hơn các đối thủ của mình. Hồi đầu năm ngoái, Pinduoduo đã công bố kế hoạch sẽ đầu tư ít nhất 50 tỷ NDT (7,1 tỷ USD) trong vòng 5 năm tới đây để bắt đầu các chương trình bán lẻ trực tuyến ở vùng nông thôn Trung Quốc nhằm tạo ra cơ sở hạ tầng mới để thúc đẩy nhu cầu nông sản trên toàn quốc.

Hương Vũ 

                                                                    

                                    

                                                                   

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h