Kashmir: Điểm nóng đang gia tăng giữa ba cường quốc hạt nhân

(CLO) Trong khi năm 2020 được hầu hết mọi người trên toàn cầu nhớ đến vì đại dịch COVID-19, người dân Kashmir thuộc Ấn Độ quản lý sẽ nhớ lại nó là năm mà những cuộc đụng độ đe dọa họ trên hai mặt trận, với cả Pakistan và Trung Quốc.
Một cuộc tuần tra của Không quân Ấn Độ trên Leh ở vùng núi Ladakh của Ấn Độ. Máy bay hai chỗ ngồi đa năng Sukhoi SU-30 MKI của Nga có tốc độ tối đa 2.120 km một giờ và được chế tạo theo giấy phép tại Ấn Độ bởi Hindustan Aeronautics. Ảnh: Reuters

Một cuộc tuần tra của Không quân Ấn Độ trên Leh ở vùng núi Ladakh của Ấn Độ. Máy bay hai chỗ ngồi đa năng Sukhoi SU-30 MKI của Nga có tốc độ tối đa 2.120 km một giờ và được chế tạo theo giấy phép tại Ấn Độ bởi Hindustan Aeronautics. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ấn Độ-Pakistan căng thẳng, trục xuất nhiều nhân viên ngoại giao

Căng thẳng Ấn Độ- Pakistan: "Lửa vẫn đổ thêm dầu"!

Căng thẳng thường trực

Vào ngày 13 tháng 11, Imtiyaz Ahmad đang làm việc tại một văn phòng hộ chiếu ở thành phố Srinagar, thủ phủ của Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, thì điện thoại của anh báo động có pháo kích giữa Ấn Độ và Pakistan qua Jammu và Đường kiểm soát thực tế (LOC) của Kashmir. Anh ngay lập tức gọi điện về nhà cho người vợ ở Sirankote, một ngôi làng ngay gần biên giới Pakistan, nhưng không nhận được câu trả lời.

Gần như lập tức Ahmad, 47 tuổi, trở về nhà tìm kiếm vợ và ba cô con gái của họ, trong khi cố gắng liên lạc nhưng không có hồi báo từ điện thoại.

Anh Ahmad chia sẻ: “Tôi về đến nhà vào sáng hôm sau và gặp gia đình. Thật nhẹ nhõm khi thấy họ an toàn, nhưng bất kỳ ý nghĩ nào về việc quay trở lại Srinagar đều khiến họ vô cùng lo lắng".

Các cuộc xung đột giữa Ấn Độ và Pakistan dọc theo LOC vào ngày 13 tháng 11 khiến cả hai bên đều chịu tổn thất. Ấn Độ mất 4 binh sĩ, một thành viên của Lực lượng An ninh Biên giới và 6 dân thường. Còn Pakistan mất một binh sĩ và bốn dân thường.

Tàn tích của một ngôi nhà ở Balkote, Ấn Độ bị pháo kích vào tháng 11. Ảnh: Getty

Tàn tích của một ngôi nhà ở Balkote, Ấn Độ bị pháo kích vào tháng 11. Ảnh: Getty

“Không ai rời khỏi nhà để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra", Bashir Ahmad Kali, 50 tuổi, nói và lái chiếc taxi Sumo dọc theo những con đường hẹp của Balkote, một khu vực có khoảng 50 hộ gia đình nép mình trong những ngọn núi phủ đầy tuyết.

Trong lúc lái xe, Kali đột nhiên nghe thấy tiếng khóc của dân làng và tiếng hét 'Margayi, Margayi!' - 'Cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi'. Tìm hiểu sự việc, Kali được biết rằng một phụ nữ 30 tuổi đã bị giết chỉ cách nơi anh dừng xe 10 mét. Mọi người nhốn nháo trong cảnh hỗn loạn.

Mọi người đều cố gắng thoát khỏi những quả đạn xuyên qua LOC", Kali nói.

Jammu và Kashmir là tâm điểm của tranh chấp lớn giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ những năm 1940. Hai nước láng giềng thù địch đã xảy ra ba cuộc chiến tranh ở khu vực vùng núi, và tranh chấp lãnh thổ tiếp tục diễn ra với các cuộc pháo kích triền miên dọc khắp Đường kiểm soát thực tế.

Truyền thông địa phương đưa tin, đã xảy ra 3.386 vụ vi phạm lệnh ngừng bắn ở Jammu và Kashmir từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2020, trong khi cả năm 2019 có 3.479 vụ việc, cho thấy quỹ đạo căng thẳng ngày càng tồi tệ hơn.

Máy bay phản lực JF-17 Thunder giá rẻ của Lực lượng Không quân Pakistan được phát triển bởi Tổ hợp Hàng không Pakistan và Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Máy bay phản lực JF-17 Thunder giá rẻ của Lực lượng Không quân Pakistan được phát triển bởi Tổ hợp Hàng không Pakistan và Tập đoàn Máy bay Thành Đô của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Nikkei Asian Review dẫn nguồn tin từ sĩ quan chỉ huy Sư đoàn bộ binh 19 của Ấn Độ, Thiếu tướng Virender Vats nói rằng, đtình hình xấu đi là do sự hung hăng của Pakistan. 'Nếu người Pakistan tiếp tục gửi những kẻ khủng bố sang phía này, chắc chắn sẽ có leo thang - thương vong nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi'.

Kashmir, vị trí địa chính trị giữa Ấn Độ-Trung Quốc-Pakistan

Chia sẻ về điều này, Bashir Ahmad Kali cho biết căng thẳng đã trở nên tồi tệ hơn đáng kể vào tháng 5 khi quân đội Trung Quốc và Ấn Độ xung đột dữ dội ở phía đông Ladakh dọc theo Đường ranh giới kiểm soát thực tế (LAC), ngăn cách các khu vực do Bắc Kinh và New Delhi kiểm soát.

Ông Mohammad Waseem Malla, một nhà nghiên cứu quan hệ quốc tế tại Đại học Jawaharlal Nehru của Delhi cho biết, sự tham gia của Trung Quốc với tư cách là đồng minh lâu đời của Pakistan là rất quan trọng. Việc gia tăng căng thẳng dọc theo LAC chắc chắn sẽ làm tiêu hao nguồn lực quân sự của Ấn Độ.

Điều này rõ ràng có tác động xấu đến những người sống gần biên giới, những người thường xuyên bị pháo kích, ảnh hưởng đến họ cả về vật chất và tâm lý", Ông nói. "Xung đột Ấn Độ-Trung Quốc ngày càng gia tăng chỉ làm mọi thứ trở nên trầm trọng hơn". 

Một cuộc tuần tra của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại tỉnh Ngari thuộc Khu tự trị Tây Tạng dọc biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Một cuộc tuần tra của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tại tỉnh Ngari thuộc Khu tự trị Tây Tạng dọc biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Reuters

Vào tháng 6, Ấn Độ xác nhận rằng 20 binh sĩ của họ đã thiệt mạng trong một cuộc chạm trán tại Galwan dọc theo LAC. Trung Quốc chưa tuyên bố thương vong.

Giám đốc điều hành của Viện Quản lý xung đột ở New Delhi, ông Ajai Sahni, nói rằng một lý do khiến tình hình trở nên phức tạp hơn là cả ba nước đều là cường quốc hạt nhân.

Kashmir luôn là một điểm chớp bùng nổ hạt nhân", Ông nhận định. '"Luôn luôn có nguy cơ chiến tranh rình rập Kashmir, không chỉ ở các khu vực giáp biên giới với Pakistan - nó còn ở bên kia biên giới với Trung Quốc. Nếu điều này chuyển thành một cuộc chiến tranh hai mặt trận, thì Ấn Độ sẽ đối mặt với một mối đe dọa chưa từng có mà dường như nước này không được chuẩn bị đầy đủ". 

Khu vực Kashmir rất nguy hiểm, vì những người dân có thể bị pháo kích bất cứ lúc nào mà không thể đoán trước. Kali và những người khác sống ở Balkote dường như tuyệt vọng yêu cầu các boongke phòng thủ từ chính quyền. "Chúng tôi sẽ phải rời khỏi nơi này nếu họ chỉ cho chúng tôi những chiếc lều tạm", anh nói. "Tất cả những người lính đều được phòng thủ bảo toàn tính mạng - chỉ những người dân tội nghiệp mới chết". 

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra trên đường phố Srinagar, thành phố lớn nhất trong lãnh thổ liên minh Ấn Độ Jammu và Kashmir. Ảnh: Bhat Burhan/Nikkei

Lực lượng an ninh Ấn Độ tuần tra trên đường phố Srinagar, thành phố lớn nhất trong lãnh thổ liên minh Ấn Độ Jammu và Kashmir. Ảnh: Bhat Burhan/Nikkei

"Hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là nhân tố chính trong toàn bộ cuộc chơi này", Rahul Bedi, một nhà báo và chuyên gia an ninh cấp cao cho biết. "Người Trung Quốc muốn bảo đảm hành lang của họ với Pakistan, và một trong những cách để thúc đẩy điều đó là kiểm soát Kashmir. Hợp tác giữa quân đội Trung Quốc và Pakistan có tầm quan trọng cực kỳ quan trọng đối với cả Islamabad và Bắc Kinh trong việc định hình địa chính trị lớn hơn của châu Á". 

Shameema Jan, 40 tuổi, sống cùng gia đình trong hai ngôi nhà phía trên Balkote. Tài sản của cô đã bị san phẳng bởi trận pháo kích vào ngày 13 tháng 11. Những sự cố như vậy hầu như không được chú ý vì sự xa xôi của các khu vực.

Giờ chúng tôi không còn gì, chỉ là quần áo trên người", Jan nói. "Chúng tôi mất nhiều năm để xây những ngôi nhà này, nhưng không mất một phút để chúng bị phá hủy".

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: