Lực lượng Mỹ bị Syria tố các đánh cắp dầu của nước này - Ảnh: Reuters
Hồi đầu tuần trước, các báo cáo xuất hiện cho thấy một đoàn xe quân sự Mỹ đã rời tỉnh Hasakah giàu dầu mỏ của Syria và băng qua biên giới của nước này với Iraq, được cho là chứa đầy dầu bị đánh cắp.
Theo báo cáo, trước khi vận chuyển các thùng dầu "đánh cắp" tới lãnh thổ Iraq, lực lượng Mỹ đã đưa chúng "bằng tàu chở dầu từ các mỏ Karachuk ở phía đông bắc Rumailan".
"Các tàu chở dầu bốc dỡ dầu vào các bể chứa dầu ở vùng Semalka, sau đó dầu được bơm qua các đường ống đặt trên sông vào lãnh thổ Iraq", báo cáo của SANA dẫn nguồn tin cho biết "hàng trăm thùng" dầu thô bị đánh cắp "được bơm qua các đường ống này”.
Các nguồn tin cũng cho biết, các lực lượng Mỹ đã gửi "hàng chục xe chở dầu" được cho là đã bị đánh cắp đến các vùng đất của Iraq thông qua những gì được mô tả là "các cuộc vượt biên bất hợp pháp được tạo ra cho mục đích này như băng qua Al-Walid ở vùng nông thôn al-Ya'rubiyah".
Hồi đầu tháng 12/2020, SANA đưa tin một đoàn xe 85 chở dầu cùng với các phương tiện quân sự đã chở "dầu ăn cắp" vào lãnh thổ Iraq, băng qua cửa khẩu Al-Walid.
Việc vượt biên này bị chính phủ Syria coi là bất hợp pháp do không có quyền tài phán của Damascus.
Đây không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ bị quy trách nhiệm đánh cắp dầu của nước này, mặc dù ông Trump năm ngoái đã nói rằng sự hiện diện của lực lượng Mỹ sẽ giúp đảm bảo rằng dầu của Syria không rơi vào tay khủng bố. Đại sứ Syria tại LHQ, ông Bashar al-Jaafari đã gửi cáo buộc tới Hội đồng bảo an về việc lực lượng Mỹ lấy dầu thô từ Syria.
Ông Al-Jaafari đề cập đến một thỏa thuận được thực hiện giữa Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo và một công ty Mỹ.
Mặc dù Trump tuyên bố sẽ rút quân Mỹ khỏi Syria, nhưng ông đã bác bỏ quyết định này, nói rằng quân đội Mỹ sẽ tiếp tục "giữ dầu".
Damascus đã nhiều lần nhấn mạnh sự hiện diện bất hợp pháp của Mỹ ở nước này và lưu ý rằng Washington chưa bao giờ nhận được sự cho phép của Liên hợp quốc hoặc chính phủ của quốc gia để gửi quân vào Syria.