Kế hoạch rùng rợn và tình cảnh bị tịch thu nhà của nghi phạm đâm xe ở Mỹ

(CLO) Vụ tấn công vào đêm Giao thừa Năm mới 2025 tại New Orleans, Mỹ đã khiến ít nhất 15 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Nghi phạm Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, đã lái xe tải đâm vào đám đông trên phố Bourbon trước khi bị cảnh sát tiêu diệt trong cuộc đấu súng. Cảnh sát và giới chức liên bang hiện đang điều tra các bằng chứng để hiểu rõ hơn về động cơ của Jabbar, một cựu quân nhân Mỹ có lịch sử phức tạp.

ke hoach rung ron va tinh canh bi tich thu nha cua nghi pham dam xe o my hinh 1

Nghi phạm Shamsud-Din Jabbar trong một video về bản thân trên Youtube cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Jabbar là công dân Mỹ, từng phục vụ trong quân đội từ năm 2007 đến 2015 với vai trò chuyên gia nhân sự và công nghệ thông tin. Hắn ta từng tham chiến tại Afghanistan từ tháng 2/2009 đến tháng 1/2010. Sau khi rời quân ngũ, Jabbar tiếp tục phục vụ trong lực lượng dự bị của quân đội Mỹ đến năm 2020 và rời đi với cấp bậc trung sĩ.

Ngoài quân đội, Jabbar còn là một chuyên viên bất động sản và đã làm việc tại các công ty lớn như Deloitte và Accenture. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Jabbar gặp khó khăn về tài chính và gia đình, bao gồm các vụ ly hôn và tranh chấp pháp lý liên quan đến trợ cấp nuôi con và nợ nần.

Theo điều tra ban đầu, Jabbar đã thuê chiếc xe tải Ford F-150 Lightning qua nền tảng Turo và lái từ Texas đến Louisiana để thực hiện vụ tấn công. Các video do Jabbar ghi lại trên đường đi tiết lộ ý định tấn công, bao gồm cả việc ban đầu lên kế hoạch sát hại gia đình nhưng sau đó quyết định tham gia nhóm khủng bố IS.

Trong xe tải của Jabbar, cảnh sát phát hiện các thiết bị nổ tự chế tiềm năng và một lá cờ của ISIS. Video ghi lại từ điện thoại của hắn ta cho thấy Jabbar tin rằng các giấc mơ đã hướng dẫn mình gia nhập tổ chức khủng bố này.

Hồ sơ của Jabbar cho thấy hắn từng có những thành công trong lĩnh vực giáo dục và nghề nghiệp, bao gồm bằng cử nhân từ Đại học Bang Georgia và các vai trò tại Deloitte và Accenture. Tuy nhiên, Jabbar cũng vướng vào các vấn đề pháp lý, bao gồm một vụ trộm cắp năm 2002 và các cáo buộc về bạo lực gia đình trong thời gian ly hôn.

Jabbar dường như đã trải qua khủng hoảng tâm lý và tài chính trước khi vụ tấn công xảy ra. Năm 2022, hắn ta thừa nhận không đủ khả năng trả nợ thế chấp hơn 27.000 USD và phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu nhà.

Các nhà chức trách hiện đang tìm hiểu xem Jabbar đã bị cực đoan hóa như thế nào từ một quân nhân gương mẫu thành một nghi phạm khủng bố. Vụ tấn công đã gây chấn động dư luận Mỹ, nhất là khi nó xảy ra tại khu vực trung tâm du lịch nổi tiếng của New Orleans vào thời điểm lễ hội.

FBI và các cơ quan liên quan đang làm việc để xác định liệu có ai khác hỗ trợ hoặc biết trước kế hoạch của Jabbar hay không. Đồng thời, các chuyên gia cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc hỗ trợ tâm lý và giám sát an ninh đối với các cựu binh có dấu hiệu bất ổn.

Với những bằng chứng thu thập được từ video và tài liệu liên quan, cuộc điều tra đang tập trung vào việc làm rõ hành trình cực đoan hóa của Jabbar cũng như các biện pháp ngăn chặn nguy cơ tương tự trong tương lai. Trong khi đó, cộng đồng New Orleans đang tổ chức các buổi tưởng niệm cho những nạn nhân của vụ tấn công và kêu gọi đoàn kết để vượt qua thảm kịch này.

Cao Phong (theo NBC, ABC, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: