Kẻ sát hại bé Nhật Linh bị toà án buộc bồi thường 70 triệu Yên

Thứ bảy, 25/09/2021 15:11 PM - 0 Trả lời

(CLO) Một tòa án Tokyo đã yêu cầu hung thủ vụ sát hại bé Nhật Linh cách đây 4 năm phải bồi thường cho cha mẹ của nạn nhân khoản tiền 70 triệu Yên.

Tòa án quận Tokyo đã phán quyết rằng Shibuya Yasumasa phải trả hơn 70 triệu Yên, tương đương khoảng 640.000 đô la, theo yêu cầu của cha mẹ bé Lê Thị Nhật Linh trong một vụ kiện dân sự.

ke sat hai be nhat linh bi toa an buoc boi thuong 70 trieu yen hinh 1

Shibuya Yasumasa, hung thủ sát hại bé Nhật Linh. Ảnh: internet

Cô bé 9 tuổi đã mất tích trên đường đến trường ở thành phố Matsudo, tỉnh Chiba, ngoại ô Tokyo, trước khi được tìm thấy tử vong hai ngày sau đó.

Shibuya từng là trưởng nhóm phụ huynh tại trường nữ sinh vào thời điểm đó. Hiện thủ phạm đang gửi đơn kháng cáo lên Toà án Tối cao đối với mức án tù chung thân.

Trong phiên tòa dân sự, chủ tọa phiên tòa hôm thứ Sáu đã ra phán quyết rằng Shibuya phải chịu trách nhiệm về cái chết của cô bé. Thẩm phán cho biết cuộc đời của cô bé đã bị kết thúc khi mới 9 tuổi, bị dập tắt ước mơ trở thành một cầu nối văn hóa giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Thẩm phán cho biết vụ án đã gây ra nỗi đau vô hạn cho cha mẹ của em, những người đã dõi theo em bằng tình cảm khi em lớn lên và tràn đầy hy vọng về tương lai của em.

Lê Anh Hào, cha của nạn nhân cho biết không có số tiền nào sẽ mang con gái ông trở lại nhưng ông muốn bị cáo phải chịu trách nhiệm và bày tỏ sự hối hận.

Trung Kiên

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h