“Kết Nối” - Triển lãm ấn tượng của nhóm họa sĩ 3 miền

Thứ ba, 30/07/2019 07:44 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm “Kết Nối” lần thứ ba của nhóm họa sĩ có cùng tên gọi, đã khai mạc chiều 29/7, tại Nhà triển lãm 16 Ngô Quyền, Hà Nội.

Sự kiện: hoạ sĩ

Tranh của họa sĩ Võ Văn Qúy. Ảnh: BTC

Tranh của họa sĩ Võ Văn Qúy. Ảnh: BTC

Với tiêu chí gắn kết anh em họa sĩ 3 miền, cùng một quan điểm sáng tạo trong thế giới hội họa với mục đích hướng thượng đến cái đẹp. Năm nay đến hẹn lại lên, nhóm nghệ sĩ Kết Nối tổ chức gặp nhau để ra mắt các tác phẩm mới.

Các họa sĩ tham gia triển lãm. Ảnh: hanoimoi

Các họa sĩ tham gia triển lãm. Ảnh: hanoimoi

Nhóm Kết Nối hiện có 9 họa sĩ, thuộc nhiều thế hệ, nhiều địa phương: Nguyễn Ngần (Hà Nam), Lý Văn Vinh (Hưng Yên), Hoàng Văn Điểm (Lạng Sơn), Đào Hồng Vân (Vĩnh Phúc), Bùi Thị Ngoan (Thanh Hóa), Nguyễn Lương Sáng (Quảng Bình), Võ Văn Quý và Trần Vĩnh Thịnh (Thừa Thiên Huế), còn họa sĩ lớn tuổi nhất nhóm Lê Duy đến từ Nha Trang, Khánh Hòa. Trong đó, có nhiều họa sĩ từng giành các giải thưởng cao của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Tác phẩm “Mưa biển” của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh. Ảnh: hanoimoi

Tác phẩm “Mưa biển” của họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh. Ảnh: hanoimoi

Triển lãm lần này tiếp tục chứng kiến nhiều tác phẩm với các phong cách biểu đạt riêng, mỗi hướng đi khác biệt: Hiện thực, biểu hiện, trừu tượng, bán trừu tượng… nhưng dù bằng phong cách nào đi nữa thì vẫn là những tiếng nói tự đáy lòng của mỗi họa sĩ thông qua ngôn ngữ hội họa chân thành và tình cảm khi đưa các tác phẩm của mình đến với công chúng yêu mỹ thuật. Mỗi tác giả lại kể những câu chuyện thú vị về thiên nhiên, con người và các vấn đề đang được xã hội quan tâm theo cách nhìn và quan điểm riêng, song đều với mục đích chung là hướng tới cái đẹp.

Tác phẩm “Em bé và ngựa” của họa sĩ Lê Duy. Ảnh: BTC

Tác phẩm “Em bé và ngựa” của họa sĩ Lê Duy. Ảnh: BTC

Vì vậy, triển lãm đã là dịp để các nghệ sĩ nhóm Kết Nối - gồm các họa sĩ 3 miền có cùng đam mê sáng tác mỹ thuật - gặp gỡ, trao đổi và giới thiệu những tác phẩm mới tới công chúng.

Tác phẩm “Chốn bình yên” của họa sĩ Hoàng Văn Điểm. Ảnh: BTC

Tác phẩm “Chốn bình yên” của họa sĩ Hoàng Văn Điểm. Ảnh: BTC

“Thông qua hoạt động nhóm và các triển lãm chung, họa sĩ 3 miền, đặc biệt là tại các tỉnh, thành phố ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, có thể giao lưu, trao đổi chuyên môn, nhằm góp phần xây dựng và phát triển hoạt động mỹ thuật đồng đều, rộng khắp cả nước”, Họa sĩ Trần Vĩnh Thịnh chia sẻ.

Tranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng. Ảnh: BTC

Tranh của họa sĩ Nguyễn Lương Sáng. Ảnh: BTC

Triển lãm “Kết nối” sẽ diễn ra đến hết ngày 9/8/2019.

PV

Tin khác

Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo lễ kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới

Chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo lễ kỷ niệm 10 năm Tràng An là Di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới

(CLO) Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Phạm Quang Ngọc nhấn mạnh, lễ kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới là sự kiện quan trọng, mang tầm quốc gia, quốc tế, nên cần phải chuẩn bị cẩn trọng, chu đáo, tỉ mỉ.

Đời sống văn hóa
Nhã Nam tạm ngừng công tác Tổng Giám đốc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

Nhã Nam tạm ngừng công tác Tổng Giám đốc sau cáo buộc 'quấy rối nhân viên nữ'

(CLO) Công ty sách Nhã Nam quyết định tạm thời ngừng vị trí công tác của Tổng Giám đốc Nguyễn Nhật Anh sau cáo buộc "quấy rối nhân viên nữ".

Đời sống văn hóa
Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

Già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín... dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh

(CLO) Sáng 19/4 (tức ngày 11 tháng 3 năm Giáp Thìn), tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, đại diện già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, đồng bào các dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc dâng hương báo công Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đời sống văn hóa
12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

12.000 đầu sách trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024

(CLO) Hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách với nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng trưng bày tại Hội sách Hải Phòng năm 2024.

Đời sống văn hóa
Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

Lễ hội đền Yên Lương là Di sản văn hoá phi vật thể quốc gia

(CLO) Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh, UBND tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò tổ chức công bố di sản phi vật thể quốc gia Lễ hội Đền Yên Lương.

Đời sống văn hóa