Diễn ra từ ngày 1 đến 5/6, chương trình Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển giới thiệu tới khán giả nhỏ tuổi những tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển cùng các bộ phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, qua đó góp phần lan tỏa giá trị nghệ thuật và thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.
Điểm nhấn của Tuần phim là ba tác phẩm nổi tiếng được chuyển thể từ các sáng tác của nhà văn thiếu nhi huyền thoại Astrid Lindgren: "Pippi Tất dài", "Anh em nhà sư tử và Ronja", "Con gái tên tướng cướp". Đây đều là những bộ phim vừa được phục chế, mang đến cơ hội để thế hệ khán giả trẻ tiếp cận những câu chuyện giàu tính nhân văn về lòng dũng cảm, sự độc lập và lòng trắc ẩn.
Bên cạnh đó, chương trình còn trình chiếu tuyển tập 11 phim hoạt hình Việt Nam trải dài qua sáu thập kỷ, từ những tác phẩm kinh điển như: "Đáng đời thằng Cáo" (1960), "Mèo con" (1965), "Chuyện ông Gióng" (1970), "Trê Cóc" (1993), "Phép lạ hồi sinh" (1995) đến các bộ phim mới sản xuất năm 2024 như "Chiếc lông gà hư hỏng", "Hàng xóm láng giềng", "Sâu khoang hóa bướm" và "Ngọn đèn ấm áp".
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi cho biết, các nhân vật của Astrid Lindgren phản ánh những giá trị cốt lõi của Thụy Điển như tính độc lập, bình đẳng và sự tôn trọng tiếng nói trẻ em. Theo ông, tuần lễ phim không chỉ mang những câu chuyện nổi tiếng đến với thiếu nhi Việt Nam mà còn thể hiện mối quan hệ hợp tác văn hóa bền chặt giữa hai nước.
Bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VHTT&DL) nhấn mạnh, điện ảnh là cầu nối hiệu quả giữa các nền văn hóa. Thông qua Tuần phim, khán giả Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, có cơ hội tiếp cận những tác phẩm xuất sắc của thế giới, đồng thời tăng cường hiểu biết về văn hóa Thụy Điển.
Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện Phim Việt Nam chia sẻ, việc giới thiệu các tác phẩm được phục chế là một phần trong nỗ lực bảo tồn và lan tỏa di sản điện ảnh tới công chúng trẻ. Những bộ phim của Astrid Lindgren được đánh giá là những tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh thiếu nhi, kết hợp giữa giá trị nghệ thuật và chiều sâu cảm xúc.
Tuần lễ phim năm nay cũng tiếp nối truyền thống hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác đào tạo, trao đổi chuyên môn, bảo tồn và lưu trữ phim, góp phần nâng cao năng lực gìn giữ di sản điện ảnh.
Nhân dịp này, Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu các ấn bản tiếng Việt của những tác phẩm nổi tiếng của Astrid Lindgren. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm ngày bộ truyện "Pippi Tất dài ra đời", bộ sách tranh gồm bốn cuốn với phần minh họa kinh điển của họa sĩ Ingrid Vang Nyman cũng được giới thiệu tới độc giả Việt Nam.
Thông qua những bộ phim và những trang sách giàu giá trị nhân văn, Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển tiếp tục khẳng định sức mạnh của nghệ thuật kể chuyện trong việc kết nối các nền văn hóa, các thế hệ và vun đắp tình hữu nghị giữa hai quốc gia.