Ngày 18/7, thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện, quy tập thêm 1 hài cốt liệt sĩ trong quá trình đào các rãnh tìm kiếm tại khu đất trống thuộc khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.
Đây là kết quả của đợt tìm kiếm được triển khai liên tục từ ngày 5/6 đến nay. Hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ K53 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 1.000 ngày công, bóc tách gần 4.000m³ đất, đá tại khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và dọc tuyến đường Trường Chinh để tìm kiếm các liệt sĩ còn chưa được quy tập.
Trước đó, tại khu vực đường Trường Chinh thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum, lực lượng quy tập đã huy động 1.079 ngày công, sàng lọc hàng nghìn mét khối đất, đá và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm.
Cả ba hài cốt đều còn lưu giữ mẫu xương phục vụ giám định ADN. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam, tạo thêm cơ sở quan trọng cho việc xác định danh tính các liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm được hỗ trợ bằng nhiều thiết bị chuyên dụng như radar xuyên đất, máy dò kim loại và máy dò vật nổ, góp phần nâng cao hiệu quả khảo sát, xác định vị trí nghi có hài cốt.
Theo đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, sau hơn nửa thế kỷ, nhiều dấu tích chiến tranh đã bị thời gian và quá trình đô thị hóa làm phai mờ, khiến công tác tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Vì vậy, mỗi khu vực khảo sát đều được lực lượng quy tập thực hiện hết sức tỉ mỉ, cẩn trọng nhằm nhận diện những dấu vết còn sót lại.
Không quản ngại thời tiết, địa hình hay khối lượng đất đá khổng lồ phải bóc tách, các cán bộ, chiến sĩ vẫn đang từng ngày chạy đua với thời gian để tìm kiếm, cất bốc hài cốt các liệt sĩ. Bởi thời gian càng kéo dài, những dấu tích còn lại của chiến tranh càng bị xóa nhòa, khiến hành trình đưa các anh trở về với đồng đội và người thân càng thêm gian nan.
Trước đó, tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ khu vực đường Trường Chinh, nhiều tài liệu, nhân chứng và chứng cứ lịch sử quan trọng đã được công bố, góp phần làm sáng tỏ địa điểm nghi chôn cất tập thể các liệt sĩ hy sinh trong năm 1968.
Theo nhận định của cơ quan chức năng, khu vực phía Bắc và phía Nam đường Trường Chinh có thể vẫn còn các rãnh mộ tập thể của những chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 24 (A), hy sinh trong trận chiến ngày 2/2/1968 (sai số trước hoặc sau một ngày). Số lượng liệt sĩ được xác định khoảng từ 70 đến 90 người.
Việc liên tiếp phát hiện các hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần làm sáng tỏ những dấu tích còn sót lại của chiến tranh mà còn tiếp thêm hy vọng cho hành trình tìm kiếm, quy tập những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.