Chiến dịch 500 ngày đêm tại Quảng Ngãi: Tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

(CLO) Sau hơn hai tháng triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 500 nguồn tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân trên cả nước, khoanh vùng nhiều khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu địa phương tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN nhằm sớm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Tiếp nhận 500 nguồn tin, mở rộng hành trình tìm kiếm

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vừa kiểm tra kết quả triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tại tỉnh Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Ban Chỉ đạo tỉnh xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, được triển khai với quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị.

clo_br_1783333613066-7020462797444541469-g6502242062477657676-9ca027edd135b89cb1c144a543d32f4c.jpg
Dưới những cơn mưa kéo dài, cán bộ, chiến sĩ Đội K53 vẫn kiên trì bám hiện trường, tỉ mỉ bóc tách từng lớp đất để tìm kiếm đồng đội đã hy sinh

Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 500 nguồn tin do cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân trên cả nước cung cấp. Qua xác minh, 15 nguồn tin được đánh giá có giá trị phục vụ công tác khảo sát, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở đó, lực lượng chức năng đã khảo sát nhiều địa bàn trọng điểm, bước đầu xác định 3 khu vực nghi có mộ liệt sĩ tập thể tại các phường Đăk Cấm, Kon Tum, Trà Câu và xã Đăk Pek.

Đối chiếu tư liệu lịch sử kết hợp làm việc với nhân chứng, cựu chiến binh, Ban Chỉ đạo đã khoanh vùng 3 khu vực triển vọng với 6 vị trí nghi có mộ liệt sĩ, trong đó có mộ liệt sĩ tập thể, làm cơ sở xây dựng phương án khảo sát, thăm dò và tổ chức tìm kiếm trong thời gian tới.

clo_br_1783947863905-7020462797444541469-7020462797444541469-33cd5ab15b3c12afeedcb5347f3173bd.jpg
clo_br_1783947865199-7020462797444541469-7020462797444541469-d210a24fbbaf5e6bb3031e1628795213.jpg
Đoàn công tác kiểm tra hiện trường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh

Đối với công tác lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN, đến ngày 11/7, Quảng Ngãi đã lấy mẫu tại 1.139 phần mộ liệt sĩ, thu được 927 mẫu đạt yêu cầu, đạt tỷ lệ 81,4%. Việc bảo quản, lưu giữ và quản lý mẫu được thực hiện đúng quy định, bảo đảm phục vụ công tác giám định và xác định danh tính.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên nhấn mạnh: “Quảng Ngãi từng là chiến trường ác liệt trong các cuộc kháng chiến, nơi nhiều trận đánh và địa danh đã đi vào lịch sử. Vì vậy, việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là trách nhiệm, đạo lý và tình cảm đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc".

Ông Hồ Văn Niên đề nghị các xã, phường, đặc khu tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; mở rộng thu thập thông tin từ cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử; đồng thời khi tiếp nhận nguồn tin phải khẩn trương khảo sát thực địa, ứng dụng các phương tiện kỹ thuật hiện đại để đánh giá chính xác cấu trúc địa chất, địa vật dưới lòng đất, xây dựng phương án tìm kiếm phù hợp.

clo_br_1783947880755-7020462797444541469-7020462797444541469-b922849a740e0c157515efabbbca8fdb.jpg
clo_br_1783947881331-7020462797444541469-7020462797444541469-251f68e1a2087b3c9ca4cbe8373af719.jpg
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Đắk Cấm và 3 hài cốt liệt sỹ mới được phát hiện cất bốc

"Ở đâu có nguồn tin thì ở đó phải kịp thời tiếp nhận, xác minh và báo cáo Ban Chỉ đạo. Quá trình thực hiện phải khẩn trương nhưng thận trọng, khoa học và có căn cứ", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu.

Trong công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở nước ngoài, mùa khô 2025-2026, Ban Chỉ đạo tỉnh đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Attapư, Sê Kông, Chămpasắc (Lào) và Ban Chuyên trách tỉnh Ratanakiri (Campuchia) tìm kiếm, quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ, quy tập được 16 hài cốt liệt sĩ, đồng thời tổ chức hồi hương, lễ viếng, truy điệu và an táng theo đúng quy định.

Tăng tốc lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN

Tại khu vực đường Trường Chinh thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum, lực lượng chức năng đã huy động 1.079 ngày công, sàng lọc khoảng 3.519 m³ đất, đá và quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu đất trống trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ phường Đăk Cấm.

clo_br_z7988721824162-636b03019217489579b63e1714319dd1.jpg
clo_br_z7991537001445-e2181a1a59f37f452ec989cfd82821e8.jpg
Hơn 3.500 m³ đất, đá được sàng lọc để tìm hài cốt liệt sĩ

Cả 3 hài cốt đều còn mẫu xương phục vụ giám định ADN. Ngoài ra, lực lượng quy tập còn phát hiện nhiều di vật đặc trưng của bộ đội Việt Nam, tạo thêm cơ sở quan trọng cho việc xác định danh tính liệt sĩ. Quá trình tìm kiếm được hỗ trợ bởi nhiều thiết bị chuyên dụng như radar xuyên đất, máy dò kim loại và máy dò vật nổ.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận và biểu dương Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Ngãi cùng các cơ quan, đơn vị đã triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm nghiêm túc, bài bản và hiệu quả. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết và nguồn thông tin ngày càng mai một, các lực lượng vẫn kiên trì bám địa bàn, quyết tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

clo_br_1783947882417-7020462797444541469-7020462797444541469-921b288cb6f53356ab22791c6b7963b8.jpg
Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu và đoàn công tác trao quà, động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động tối đa các nguồn tin từ nhân dân, cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử; rà soát, xác minh kỹ từng thông tin để tập trung tìm kiếm tại những khu vực còn nhiều khả năng có hài cốt liệt sĩ. Riêng khu vực đường Trường Chinh thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum cần khẩn trương hoàn thiện phương án khảo sát, xác định chính xác vị trí tìm kiếm trên cơ sở đối chiếu tài liệu lịch sử và lời kể của nhân chứng.

Thượng tướng cũng đề nghị địa phương tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu trong triển khai chiến dịch; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lan tỏa ý nghĩa nhân văn của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Xem thêm

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

Niềm hạnh phúc sau 54 năm chờ đợi của người vợ liệt sĩ

(CLO) Nên duyên vợ chồng từ lần tình cờ gặp nhau tại giếng nước làng, nhưng cô công nhân chỉ mới làm vợ 4 ngày thì người chồng âm thầm lên đường vào chiến trường. Ít năm sau, bà lặng người khi nhận giấy báo tử của chồng. Kể từ đó, bà nén chặt nỗi đau, lặng lẽ thờ chồng. Sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi, bà mới biết nơi chồng mình đang yên nghỉ.

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

Hành trình 5 lần sang Campuchia tìm anh trai liệt sĩ

(CLO) Chỉ với tấm sơ đồ cũ, suốt nhiều năm qua bà Thanh đã 5 lần lặn lội sang Campuchia để tìm người anh trai là liệt sĩ Nguyễn Thanh Bình. Nhưng, những hành trình vất vả ấy đều chưa có kết quả. Giờ đây, khi tuổi cao, sức yếu bà đặt niềm hy vọng tìm hài cốt anh trai qua việc lấy mẫu ADN mà cơ quan chức năng đang thực hiện.

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

Đề xuất xây dựng hai mô hình an sinh dài hạn cho người yếu thế tại Tây Ninh và Thái Nguyên

(CLO) Hai mô hình an sinh hướng đến người cao tuổi neo đơn và các nhóm yếu thế vừa được giới thiệu tại chương trình “Cà phê cùng Trăng 2026”. Bên cạnh kế hoạch xây dựng nơi ở, chăm sóc lâu dài, đơn vị tổ chức cũng công bố báo cáo tài chính đã kiểm toán, đồng thời ứng dụng công nghệ để tăng tính minh bạch trong hoạt động thiện nguyện.

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

Một đời lặng lẽ hy sinh của Mẹ Việt Nam Anh hùng 103 tuổi

(CLO) Mẹ Lê Thị Sáu có chồng tham gia kháng chiến chống Pháp, sau đó hai con trai cũng tiếp bước theo con đường cách mạng. Hai lần tiễn con đi thì hai lần mẹ khóc thầm lặng lẽ… Đến nay, mẹ Sáu đã sống hơn một thế kỷ, đi qua chiến tranh, mất mát và cả những đổi thay của đất nước.

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

Trang trọng tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh

(CLO) Trong tiếng sóng biển Cổ Đạm hòa cùng những giai điệu trầm hùng của chương trình nghệ thuật "Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử", hàng nghìn người dân, thân nhân liệt sĩ và đại biểu đã cùng lặng người tưởng nhớ những người lính Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh đã ngã xuống để bảo vệ vùng biển quê hương. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, sự hy sinh ấy vẫn còn nguyên giá trị, được gìn giữ bằng một di tích lịch sử và bằng lòng biết ơn của nhiều thế hệ hôm nay.

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Hòa Xá đẩy nhanh giải phóng mặt bằng tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính

Sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng 248 thửa đất, xã Hòa Xá đang tập trung xử lý 150 thửa còn lại trên tuyến Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính, trong đó trọng tâm là hoàn thiện phương án bồi thường, ban hành thông báo thu hồi đất và tổ chức chi trả để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

Gia Lai: Nhiều tàu cá bị thiêu rụi

(CLO) Chập tối 9/7, một tàu cá ở cảng cá Tam Quan (Gia Lai), bất ngờ bốc cháy kèm tiếng nổ lớn. Ngọn lửa sau đó đã lan rộng, thiêu rụi nhiều tàu cá lân cận.

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Gia Lai ứng dụng AI trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(CLO) Không chỉ phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, tỉnh Gia Lai còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo (AI) và huy động sự chung tay của toàn xã hội nhằm nối lại những ký ức còn dang dở, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về Đất mẹ.

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

Nghĩa trang an táng gần 11.000 liệt sĩ mang tên hai dân tộc Việt - Lào

(CLO) Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào là nghĩa trang lớn nhất, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng tham gia chiến đấu, hy sinh tại Lào. Đây cũng là nghĩa trang duy nhất trên cả nước mang tên 2 quốc gia Việt Nam – Lào, là công trình biểu tượng cho tình đoàn kết thủy chung, son sắt của hai dân tộc anh em.

Cỡ chữ bài viết: