Khi SARS-CoV-2 “gõ cửa”!

Thứ năm, 27/02/2020 10:06 AM - 0 Trả lời

(NB&CL) “Virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) đang gõ cửa theo đúng nghĩa đen” - đó là cảnh báo của Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sỹ, ngày 25/2.

Trước đó một ngày, Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus tuyên bố thế giới cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan SARS-CoV-2 và cần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch.

Cú sốc từ “lục địa già”

Tốc độ lây lan như vũ bão của COVID-19 thì chẳng nước nào còn lạ nhưng cái kiểu “gõ cửa từng nước, từng châu lục” - theo đúng nghĩa đen như lời ông Christian Lindmeier - phát ngôn viên của WHO - thì đúng là khiến tất cả các quốc gia đều choáng váng, trong đó có “lục địa già” châu Âu - nơi vẫn tự hào là khu vực có sự phòng bị y tế khá chắc chắn. Trong ngày 25/2, liên tiếp 5 quốc gia châu Âu thông báo có ca nhiễm liên quan đến Italy, bao gồm: Tây Ban Nha, Áo, Croatia, Thụy Sĩ và Pháp. Trong đó, Italy đang là nước có số ca nhiễm virus Corona cao nhất ngoài châu Á. Tính đến hết ngày 25/2, có 322 người tại quốc gia Nam Âu xét nghiệm dương tính và 11 ca tử vong có liên quan đến SARS-CoV-2. Chỉ trong ngày 25/2, số ca nhiễm mới là 100 người. Phần lớn ca nhiễm nằm tại phía bắc nước này, ở các vùng Lombardy và Veneto. Trên toàn châu Âu, tính đến ngày 25/2, đã có 11 quốc gia ghi nhận các ca nhiễm virus Corona với gần 400 bệnh nhân.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Italy.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Italy.

Tốc độ lây lan của SARS-CoV-2 đã khiến các quốc gia châu Âu lo ngại dịch bệnh có thể lan rộng nhanh chóng trên khắp châu lục, nhất là trong bối cảnh Hiệp ước Schengen cho phép người dân 26 nước thành viên tại châu Âu tự do đi lại trong khối. Hiện tại một số quốc gia châu Âu đã phải có biện pháp của riêng mình. Áo tạm thời dừng các chuyến tàu xuyên biên giới với Italy, Slovenia và Croatia. Trường học đóng cửa, các lễ hội ở Venice phải tạm hoãn.

Nỗi ngạc nhiên của Iran

Tới thời điểm này (26/2), dịch bệnh do virus Corona (được WHO gọi tắt là Covid-19) đã xuất hiện tại 4 châu lục: Á, Âu, Phi và Bắc Mỹ. Ngoài “cú sốc châu Âu” thì nỗi ngạc nhiên lớn nhất đang dồn về Trung Đông, trong đó tiêu biểu là Iran. Một câu hỏi đang được đặt ra là vì sao Iran, một quốc gia cách Trung Quốc tới hơn 5.600km, không phát triển du lịch, không có chuyến bay nào đến Trung Quốc kể từ ngày 23/1, nay lại trở thành nước có số người chết vì COVID-19 nhiều thứ hai, trên cả  Hàn Quốc và Nhật Bản.

Theo thông tin từ Reuters, số người chết vì virus Corona của Iran đã tăng lên 16 người vào hôm qua (25/2). Đây là quốc gia có số người tử vong vì covid-19 nhiều nhất ở bên ngoài Trung Quốc. Số người nhiễm covid-19 tại nước này hiện ghi nhận 95 ca, trong đó có Thứ trưởng Bộ Y tế Iran, ông Iraj Harirchi. Điều này cho thấy sự phức tạp trong dịch bệnh COVID-19 khi rõ ràng đã có những dấu hiệu cho thấy các ca nhiễm không nhất thiết phải đến từ việc tiếp xúc với người bệnh ở Trung Quốc. Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 22/2, TGĐ WHO thừa nhận ông lo ngại về “số ca nhiễm có mối liên hệ dịch tễ không rõ ràng” là những người không đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với các trường hợp nhiễm bệnh đã được xác nhận. Còn Mark Woolhouse, giáo sư về dịch tễ tại Đại học Edinburgh thì cho rằng: “Nhiều nước khác trên thế giới có thể trở thành nguồn lây nhiễm Covid-19. Điều này khiến việc ngăn chặn dịch bệnh đối với bất cứ quốc gia nào trở nên khó hơn rất nhiều”.

Điều đáng nói nữa là từ “tâm dịch Iran”, hàng loạt ca nhiễm SARS-CoV-2 mới được ghi nhận ở Iraq, Afghanistan, Bahrain, Kuwait, Oamn, Lebanon, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và ở Canada, đều có nguồn gốc lây nhiễm từ Iran. Theo các chuyên gia, Iran nói riêng, Trung Đông nói chung là địa điểm thuận lợi để phát sinh đại dịch bởi sự di chuyển liên tục giữa các quốc gia của người hành hương Hồi giáo và người lao động nhập cư. Họ sẽ chính là những cá thể mang virus Corona gieo rắc khắp nơi. Iran chưa công bố những thông tin chính thức về nguồn lây bệnh, nhưng manh mối có thể nằm ở TP Qom, một địa điểm bùng phát và gây tranh cãi hiện nay. Con số xác thực về số người nhiễm và tử vong vì SARS-CoV-2 cũng đang là vấn đề gây tranh cãi. Chiều

24/2, hãng thông tấn ILNA (Iran) đưa tin số ca tử vong ở thành phố Qom tăng lên 50. Nhưng Bộ Y tế nước này sau đó bác bỏ thông tin, và khẳng định số ca tử vong mới chỉ là 12, số ca nhiễm là 61.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Italy.

Người dân đeo khẩu trang phòng dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Italy.

Cần “nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch” 

Đó là cảnh báo của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Người đứng đầu tổ chức y tế thế giới tuyên bố thế giới cần nỗ lực hơn nữa nhằm ngăn chặn sự lây lan SARS-CoV-2 và cần phải chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch. Tất nhiên, theo ông, tới nay, WHO vẫn chưa coi sự bùng phát dịch COVID-19 là một đại dịch, song các quốc gia cần “nỗ lực hết mình để chuẩn bị cho nguy cơ xảy ra một đại dịch” song không nên “sợ hãi”.

Theo WHO, dịch bệnh vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát trên toàn cầu hay gây ra số ca tử vong lớn, hiện còn “quá sớm” để nói về một đại dịch. WHO khuyến cáo mỗi quốc gia phải tự đánh giá tình hình theo bối cảnh của từng nước, và WHO cũng sẽ làm như vậy thông qua việc giám sát 24/24. Ông nhấn mạnh cần thống nhất kiềm chế dịch bệnh.

Hà Trang

Tags:

Tin khác

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

Còn nhiều bất đồng trước thềm cuộc đàm phán hiệp ước nhựa toàn cầu

(CLO) Các quốc gia đang nỗ lực tiến tới hiệp ước nhựa toàn cầu mang tính lịch sử trong hội nghị thượng đỉnh tại Ottawa (Canada) vào tuần này, nhưng cũng chia rẽ sâu sắc trong các cuộc đàm phán về những gì nên đặt ra trong hiệp ước.

Thế giới 24h
Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

Tổng thống Iran đưa ra 'cảnh báo đỏ' cho Israel, hứa tiếp tục hỗ trợ Palestine

(CLO) Tổng thống Iran, Ebrahim Raisi, trong một tuyên bố được hãng tin IRNA trích dẫn vào thứ Ba (23/4) cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quy mô lớn nào của Israel vào lãnh thổ Iran sẽ dẫn đến hậu quả "thảm khốc".

Thế giới 24h
Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

Ukraine muốn nam giới trong tuổi nhập ngũ ở hải ngoại trở về chiến đấu

(CLO) Ukraine hôm thứ Ba (23/4) đã đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với các công dân nam ở hải ngoại trong độ tuổi nhập ngũ cho đến ngày 18/5, mong muốn những thanh niên trong diện này trở về quê nhà chiến đấu.

Thế giới 24h
Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

Bốn phụ nữ thiệt mạng ở Zaporizhzhia trong cuộc tấn công UAV của Ukraine

(CLO) Cơ quan dịch vụ khẩn cấp tại các khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine cho biết một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine hôm thứ Ba đã giết chết 4 phụ nữ trong một chiếc ô tô ở phía bắc thị trấn Melitopol.

Thế giới 24h
Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

Liên hợp quốc kêu gọi điều tra về ngôi mộ tập thể tại các bệnh viện ở Gaza

(CLO) Liên hợp quốc hôm thứ Ba (23/4) kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về các ngôi mộ tập thể tại hai bệnh viện ở Gaza bị phá hủy trong các cuộc bao vây của Israel, và nói rằng có thể đã xảy ra tội ác chiến tranh.

Thế giới 24h