Khóa cửa nhà người dân là không cần thiết trong bối cảnh chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn

(CLO) "Khoá cửa" là biện pháp cưỡng chế, vi phạm quyền tự do đi lại của công dân, trừ trường hợp người dân đồng tình ủng hộ viết bản cam kết. Tuy nhiên, ở thời điểm này, làm như vậy là không thực sự cần thiết” - Tiến sĩ luật Nguyễn Thị Thuỷ nhận định.

Chỉ còn 2 tuần nữa sẽ bước vào Tết Nhâm Dần 2022. Tết Nguyên đán đối với mỗi người dân Việt Nam là bản sắc, nét văn hoá không thể thiếu, không thể thay thế hay tách rời. Tuy nhiên, lo ngại trước tình hình người dân từ vùng dịch trở về quê đón Tết, nhiều địa phương đồng loạt vận động, hay viết thư ngỏ kêu gọi người dân không về quê khi không cần thiết.

Đặc biệt, những ngày qua, dư luận rất quan tâm đến việc gần 30 hộ dân ở xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hoá về từ vùng dịch cấp độ 3 và 4 được vận động và đồng ý cho chính quyền địa phương khoá cổng nhà.

Hay như trường hợp gia đình bà P.T.S, trú tại thôn Cao Bạt Lụ, xã Nam Cao, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình, có 2 cháu nhỏ (7 và 10 tuổi) về từ TP. Hải Phòng vào ngày mùng 9/1. Thời điểm này, Hải Phòng vẫn là vùng đỏ (cấp độ dịch 4). Trong thời gian 2 cháu nhỏ cách ly tại nhà, lực lượng chống dịch tại thôn Cao Bạt Lụ đã khóa trái cửa nhà bà S. suốt 7 ngày.

khoa cua nha nguoi dan la khong can thiet trong boi canh chuyen sang giai doan thich ung an toan hinh 1

Người dân trở về quê đón Tết bị khoá trái cửa nhà trong thời gian cách ly (ảnh: Zingnews)

Trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên cục trưởng Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), cố vấn cao cấp của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, Việt Nam đã chấp nhận chuyển từ "Zero Covid" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch hiệu quả", nghĩa là chuyển sang kiểm soát rủi ro thay vì khắt khe "ngăn sông cấm chợ", đặc biệt khi Bộ Y tế đã có quy định cụ thể về việc cách ly và xét nghiệm người về từ các địa phương khác, vì vậy, các địa phương nên tạo điều kiện đón người dân về quê đón Tết an toàn, thực hiện thống nhất, tránh mỗi nơi một kiểu gây ra tình trạng "cát cứ" như trước đây.

Ông Phu cho biết, việc yêu cầu toàn bộ người dân vào địa bàn phải xét nghiệm vừa không cần thiết, gây tốn kém, bất tiện và tâm lý chủ quan phòng dịch khi đã có kết quả xét nghiệm âm tính. 

Tuy nhiên, trước tình hình dịch vẫn đang diễn biến phức tạp, chính quyền và người dân cần kiểm soát tốt và phản ứng với rủi ro, nghiêm túc tuân thủ quy tắc 5K, han chế tiếp xúc đám đông, giảm đi lại khi không thực sự cần thiết, ông Phu khuyến cáo.

Trước thực trạng nhiều địa phương khắt khe, khoá trái cửa nhà người dân trong quá trình cách ly, dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên báo Nhà báo và Công luận, Tiến sĩ Luật Nguyễn Thị Thuỷ, Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, Đại học Luật Hà Nội cho biết, ở thời điểm này, việc sử dụng biện pháp khoá cửa là biện pháp cưỡng chế, vi phạm quyền tự do đi lại của công dân, trừ trường hợp người dân đồng tình ủng hộ, viết bản cam kết. Tuy nhiên, ở thời điểm này, thực hiện biện pháp như vậy là không thực sự cần thiết trong bối cảnh đất nước đã chuyển sang giai đoạn "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch Covid-19 hiệu quả". 

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: