Theo cơ quan điều tra, năm 2012, Hồ Thị Cẩm Thi về làm dâu nhà bà B.T.M. ở xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk (tỉnh Phú Yên cũ). Sau đó, Thi phát hiện nhà chồng cất vàng trong tủ nên nảy sinh ý định trộm cắp. Từ giữa tháng 1/2017 đến tháng 12/2020, Thi đã lấy chìa khóa mở tủ trộm vàng 11 lần.
Trước mỗi lần trộm, người con dâu này mua vàng giả có kiểu dáng giống vàng thật đã lấy trước đó để đánh tráo, nhằm tránh sự phát hiện của cha mẹ chồng.
Đến năm 2021, khi bà M. mua két sắt về cất giữ toàn bộ nhẫn, vòng đeo tay gồm 321,5 chỉ vàng 9999 nên Thi không còn cơ hội trộm nữa.
Ngày 18/1/2026, vợ chồng bà M. lấy 5 chiếc nhẫn và 2 vòng đeo tay đưa đến một tiệm vàng ở xã Đồng Xuân nhờ đánh bóng để tặng cho con trong lễ thành hôn sắp tổ chức. Khi kiểm tra, chủ tiệm vàng cho biết số vàng này đều là vàng giả.
Vợ chồng bà M. đã mang toàn bộ vàng trong két sắt đi kiểm tra và phát hiện trong tổng số vàng dành dụm bấy lâu, cùng vàng của con gái gửi giữ, chỉ có 41,5 chỉ vàng là thật, còn lại 280 chỉ đều là vàng giả. Ngày 26/1/2026, vợ chồng bà M. đến Công an xã Đồng Xuân trình báo vụ việc.
Vào cuộc xác minh, cơ quan Công an xác định nghi can trộm vàng chính là Hồ Thị Cẩm Thi. Thi khai nhận đã trộm 280 chỉ vàng 9999, đem bán nhiều nơi để trả nợ, tiêu xài và mua xe SH Mode đứng tên cha ruột của mình.
Ngoài việc trộm vàng, vào tháng 9/2024, Thi còn trộm của cha mẹ chồng 29,5 triệu đồng. Đến cuối năm 2024, vợ chồng Thi chia tay và được tòa án giải quyết ly hôn vào tháng 9/2025.
Hiện, Công an tỉnh Đắk Lắk vẫn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.