Khởi tố đối tượng vụ đưa người Trung Quốc vượt biên trái phép qua biên giới

(CLO) Ngày 8/2, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã quyết định khởi tố vụ án đối với các đối tượng phạm tội tổ chức xuất cảnh trái phép.

Trước đó, thực hiện chuyên án mang bí số LS01213P do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xác lập, tại khu vực mốc 1217, thuộc thôn Lặp Pịa, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, lực lượng biên phòng địa phương phối hợp với công an tỉnh Lạng Sơn mật phục, bắt quả tang Nông Văn Thầm (SN 1984), trú tại thôn Bản Chu, xã Khuất Xá, huyện Lộc Bình đang trên đường đưa dẫn 5 người đàn ông Trung Quốc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.

Đối tượng Thơm tại cơ quan điều tra .Ảnh: tienphong.vn

Đối tượng Thơm tại cơ quan điều tra .Ảnh: tienphong.vn

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Vi Thị Thơm (SN 1979), trú tại thôn Long Đầu, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình.

Các đối tượng khai nhận, do là người địa phương nên thông thuộc đường mòn qua biên giới Việt - Trung và được nhóm người Trung Quốc thuê đưa qua biên giới với số tiền công là 1.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 3,4 triệu VNĐ)

Do đó, sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, khởi tố vụ án, lực lượng biên phòng tỉnh Lạng Sơn bàn giao các đối tượng cho công an Lạng Sơn xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: