Niềm vui hiện rõ trên gương mặt nhiều người khi lần đầu tiên được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe bài bản ngay gần nơi sinh sống.
Từ sáng sớm, không khí tại Trạm Y tế xã Mê Linh đã trở nên nhộn nhịp. Người dân mang theo căn cước công dân hoặc tài khoản VNeID theo giấy mời của địa phương để đăng ký khám sức khỏe. Các khu vực tiếp đón, lấy số, khám lâm sàng, xét nghiệm, chụp X-quang... được bố trí khoa học, tạo thuận lợi cho người dân.
Mê Linh là một trong 16 xã, phường ven sông Hồng đồng loạt triển khai chương trình trong ngày đầu tiên, cùng với Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phủ, Hồng Vân, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.
Theo kế hoạch, trong tháng 7, địa phương sẽ ưu tiên khám cho người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, người mắc bệnh mạn tính cùng nhóm lao động tự do. Học sinh sẽ được khám sau khi bước vào năm học mới ngay tại trường học.
Là một trong những người đầu tiên đến khám, bà Nguyễn Thị Quý (SN 1965, thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh) không giấu được sự phấn khởi.
"Tôi nhận được giấy mời của xã và rất vui khi được khám sức khỏe miễn phí. Đến đây, tôi được hướng dẫn tận tình, khám tổng quát, khám răng hàm mặt, lấy máu xét nghiệm, xét nghiệm nước tiểu, chụp X-quang, khám chuyên khoa... rất chu đáo. Tôi thực sự cảm ơn chính quyền địa phương và các y, bác sĩ", bà Quý chia sẻ.
Không chỉ người dân, ngành y tế Hà Nội cũng xác định đây là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển mạnh từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe chủ động.
Ngay trong buổi sáng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Vũ Cao Cương đã trực tiếp kiểm tra công tác tổ chức tại Trạm Y tế xã Mê Linh.
Theo ông Vũ Cao Cương, chương trình không chỉ là hoạt động chuyên môn của ngành y tế mà còn là chính sách lâu dài, hướng tới phát hiện sớm bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và từng bước xây dựng nền y tế lấy người dân làm trung tâm.
Ông cũng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng cập nhật dữ liệu khám bệnh lên hồ sơ sức khỏe điện tử, bảo đảm tính chính xác, đồng bộ và phục vụ hiệu quả công tác quản lý sức khỏe toàn dân.
Tại xã Vĩnh Thanh, không khí khám sức khỏe cũng diễn ra sôi nổi ngay từ đầu giờ sáng.
Ông Nguyễn Hữu Hảo (SN 1957) cho biết nhiều năm nay đều phải lên bệnh viện tuyến trung ương khám định kỳ, vừa xa vừa tốn thời gian.
"Nay được khám ngay gần nhà, kết quả cũng tương đồng với những lần tôi khám ở tuyến trên nên rất yên tâm. Tôi mong năm nào cũng có chương trình như thế này để người cao tuổi được chăm sóc sức khỏe thường xuyên", ông Hảo nói.
Trong khi đó, bà Lê Thị Hòa, người mắc hen phế quản nhiều năm xúc động khi được các bác sĩ tận tình thăm khám và tư vấn ngay tại địa phương.
"Người già như chúng tôi đi xa rất vất vả. Nay được khám ngay tại xã, lại được bác sĩ giải thích cặn kẽ nên ai cũng rất mừng", bà Hòa chia sẻ.
Chỉ trong buổi sáng đầu tiên, hơn 100 người dân xã Vĩnh Thanh đã hoàn thành khám sức khỏe. Toàn bộ kết quả sẽ được cập nhật vào phần mềm quản lý sức khỏe điện tử để theo dõi lâu dài. Những trường hợp phát hiện bệnh sẽ được tư vấn điều trị hoặc chuyển tuyến kịp thời.
Kiểm tra thực tế tại địa phương, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Trọng Diện nhấn mạnh, việc khám sức khỏe định kỳ gắn với xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử sẽ tạo nền tảng dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài.
Theo ông, ngành y tế Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương và các cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, thuận tiện và công bằng.
Ghi nhận tại nhiều xã, phường trong ngày đầu triển khai cho thấy công tác tổ chức diễn ra đồng bộ, bài bản. Việc người dân được khám sức khỏe ngay tại nơi cư trú không chỉ giúp giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến trên mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh của y tế Thủ đô từ mô hình chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, quản lý sức khỏe ngay từ cơ sở.