Người dân kỳ vọng được khám sức khỏe ngay tại cơ sở, dữ liệu liên thông toàn tuyến

Người dân kỳ vọng được khám sức khỏe ngay tại cơ sở, dữ liệu liên thông toàn tuyến

(CLO) Ở tuổi 72, bà Trần Thị Kính (xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh) cho hay, số lần bà được khám sức khỏe miễn phí tại tuyến y tế cơ sở “chỉ đếm trên đầu ngón tay”. Suốt nhiều năm, cứ mỗi lần đau ốm hay phát hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe, con gái lại phải đưa bà lên Trung tâm Y tế huyện thăm khám, điều trị.

Gỡ những ‘nút thắt’ để chương trình khám chữa bệnh cho người dân từ cơ sở sớm thực thi

Gỡ những ‘nút thắt’ để chương trình khám chữa bệnh cho người dân từ cơ sở sớm thực thi

(CLO) Một bệnh nhân tăng huyết áp ở phường Bạch Mai (Hà Nội) từng phải xếp hàng từ sáng sớm tại bệnh viện tuyến trung ương chỉ để lấy đơn thuốc quen thuộc; hay như bệnh nhân đái tháo đường khác quê Ninh Bình dù sống cách trạm y tế chưa đầy một cây số vẫn chọn bắt xe lên bệnh viện vì “ở dưới không có đủ thuốc, cũng không yên tâm”.

Tăng cường liên kết y tế cơ sở: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương ký kết hợp tác với UBND phường Cửa Nam

Tăng cường liên kết y tế cơ sở: Bệnh viện Phụ Sản Trung ương ký kết hợp tác với UBND phường Cửa Nam

Chiều 25/2/2026, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, đại diện Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đã tham dự Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 do UBND phường Cửa Nam tổ chức. Tại sự kiện, hai đơn vị chính thức ký kết chương trình phối hợp nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn.
Hơn 3.300 trạm y tế xã sẽ ứng dụng AI từ năm 2026

Hơn 3.300 trạm y tế xã sẽ ứng dụng AI từ năm 2026

(CLO) Bộ Y tế chính thức khởi động mạng lưới trí tuệ nhân tạo (AI) y tế, đặt mục tiêu đưa các ứng dụng AI thiết yếu về 3.321 trạm y tế xã, phường trên toàn quốc từ năm 2026, mở ra bước chuyển quan trọng trong hiện đại hóa y tế cơ sở.
Tăng mức đóng BHYT- bảo đảm, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu điều trị của người dân

Tăng mức đóng BHYT- bảo đảm, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu điều trị của người dân

Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh mức đóng BHYT lên 5,1% trong giai đoạn 2026-2027, lên 5,4% trong giai đoạn 2028-2030 và tiến tới 6% vào năm 2032. Xung quanh vấn đề này, bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm Y tế, Bộ Y tế nhấn mạnh: “Dù chúng ta có chính sách miễn viện phí hay không, chúng ta vẫn phải tăng mức đóng BHYT để bảo đảm, đáp ứng nhu cầu điều trị của người dân".
Trạm Y tế xã sẽ thay đổi ra sao theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Y tế?

Trạm Y tế xã sẽ thay đổi ra sao theo dự thảo Thông tư mới của Bộ Y tế?

(CLO) Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường. Một trong những điểm mới đáng chú ý là đề xuất quy định cụ thể về danh mục vị trí việc làm, cơ cấu nhân lực và nguồn tài chính cho các Trạm Y tế xã – đơn vị y tế tuyến đầu trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.
Hà Nội: Y tế cơ sở còn chưa hấp dẫn, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng không có người đăng ký

Hà Nội: Y tế cơ sở còn chưa hấp dẫn, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng không có người đăng ký

(CLO) Các bệnh viện tuyến huyện và Trung tâm Y tế quận/huyện/thị xã đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức hàng năm, tuy nhiên, qua các kỳ tuyển dụng viên chức, việc thu hút bác sĩ về tuyến y tế cơ sở còn chưa có sức hấp dẫn, nhiều chỉ tiêu tuyển dụng không có người đăng ký dự thi...
Cơ chế tài chính và giá chưa tạo động lực cho sự phát triển của y tế cơ sở, y tế dự phòng

Cơ chế tài chính và giá chưa tạo động lực cho sự phát triển của y tế cơ sở, y tế dự phòng

(CLO) Ngày 22/4, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự cuộc họp về dự thảo Nghị quyết giám sát của Quốc hội đối với “Việc huy động, quản lý và sử dụng nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.