Không để ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến thi tốt nghiệp THPT năm 2025

(CLO) Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị trong ngành triển khai những biện pháp đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Trên toàn hệ thống quốc lộ, cao tốc; đặc biệt là khu vực lân cận các điểm thi, các đơn vị quản lý đường bộ cần khẩn trương rà soát, xử lý ngay các bất cập về tổ chức giao thông, hệ thống báo hiệu.

Tình trạng hư hỏng mặt đường, vướng mắc tầm nhìn theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo chuyên ngành.

ảnh 10
Đảm bảo an toàn, thông suốt giao thông đường bộ phục vụ kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh minh họa.

Đồng thời tăng cường công tác tuần đường, tuần kiểm; điều chỉnh, bổ sung hệ thống biển báo; vá ổ gà, dọn vệ sinh, thoát nước mặt đường.

Phát quang tầm nhìn, xử lý lấn chiếm hành lang an toàn giao thông,... Qua đó nhằm nâng cao điều kiện an toàn giao thông cho học sinh và người dân.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu thi công dự án trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phải kịp thời hoàn trả mặt đường, bảo đảm chất lượng công trình.

Tạm dừng thi công hoặc thu gọn hiện trường, máy móc thiết bị trong các ngày tổ chức kỳ thi để tránh ảnh hưởng đến lưu thông.

Các dự án sửa chữa, bảo trì, nâng cấp đang triển khai cần bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông, hệ thống cảnh báo đầy đủ, đảm bảo vệ sinh môi trường và thông suốt giao thông.

Cùng với đó các đơn vị vận hành hệ thống thu phí không dừng (ETC) như VETC, VDTC cần bố trí nhân lực, thiết bị trực 24/24h, phối hợp với các lực lượng chức năng và địa phương ứng trực, xử lý kịp thời khi có ùn tắc, tai nạn hoặc trục trặc kỹ thuật xảy ra trong thời gian diễn ra kỳ thi.

Các Sở Xây dựng phối hợp với đơn vị liên quan để xây dựng kế hoạch, phương án bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Nội dung kế hoạch cần bao gồm cả bố trí phương tiện vận tải công cộng, hướng dẫn phân luồng từ xa, ưu tiên các tuyến kết nối vào điểm thi nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của thí sinh, người nhà và lực lượng tổ chức kỳ thi.

Xem thêm

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

Dự báo thời tiết ngày 5/5: Nam Bộ gia tăng mưa dông

(CLO) Ngày mai 5/5, thời tiết TP.HCM và các tỉnh thành Nam Bộ ban ngày có nắng nóng, tới chiều tối mây dông phát triển, gây mưa rào và kèm theo dông, sét ở nhiều khu vực; cảnh báo có thể gây ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng thấp.

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

Bồi thường vụ bạo lực học đường phải căn cứ thiệt hại thực tế gồm cả tổn thất tinh thần

(CLO) Gia đình nam sinh lớp 9 bị đánh hội đồng không chấp nhận mức bồi thường 16 triệu đồng, yêu cầu 90 triệu đồng và xin lỗi công khai. Theo luật sư, việc bồi thường trong các vụ bạo lực học đường phải dựa trên thiệt hại thực tế, bao gồm cả chi phí điều trị và tổn thất tinh thần, thay vì thỏa thuận cảm tính.

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

Hơn 1 triệu lượt khách đến Nghệ An dịp nghỉ lễ

(CLO) Với chuỗi nghỉ lễ kéo dài và thời tiết thuận lợi, du lịch Nghệ An dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5 ghi nhận sự tăng trưởng mạnh khi phục vụ khoảng 1,21 triệu lượt khách. Tổng thu từ các hoạt động du lịch ước đạt 2.191 tỷ đồng.

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: