Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động mừng 135 năm ngày sinh nhật Bác

(CLO) Nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025)… Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân, tưởng nhớ và lan tỏa sâu sắc hơn nữa những giá trị vĩ đại mà vị "Cha già dân tộc" để lại tới toàn thể nhân dân và bạn bè quốc tế.
c144222a-bfe6-4972-b04d-333e817d6931_1_201_a.jpeg
Các đại biểu tham quan không gian triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, Tầm vóc thời đại” tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Mở đầu chuỗi sự kiện là triển lãm Quốc gia “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tinh hoa dân tộc, Tầm vóc thời đại”

Diễn ra từ ngày 16/5/2025 đến hết tháng 6/2025. Triển lãm gồm 4 phần: Phần 1: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người ghi dấu ấn thế kỷ, Phần 2: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của tinh hoa và khí phách dân tộc; Phần 3: Hồ Chí Minh trong tâm trí bạn bè quốc tế; Phần 4: Di sản Hồ Chí Minh trường tồn và tỏa sáng trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Triển lãm 135 ảnh tư liệu Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954 - 1969)

Triển lãm trưng bày bộ ảnh gồm 135 bức ảnh tư liệu đặc sắc được Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch dày công sưu tầm. Đây là những khoảnh khắc chân thực, sống động về các hoạt động của Bác trong không gian Khu Phủ Chủ tịch, nơi Người đã sống và làm việc trong 15 năm cuối cùng (1954 -1969) - điểm dừng chân lâu nhất trong hành trình 79 mùa xuân của cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh.

26778930-e4bd-47c3-834c-a20497c22e20_1_201_a.jpeg
Một góc triển lãm 135 ảnh tư liệu Bác Hồ tại Khu Phủ Chủ tịch (1954 - 1969).

135 bức ảnh không chỉ là tư liệu quý giá mà còn là cầu nối gợi lại những kỷ niệm thiêng liêng, sâu sắc về Người; là ký ức đẹp đẽ, thân thương, nhắc nhở mỗi người về một cuộc đời bình dị mà vĩ đại, luôn dành trọn tình yêu thương cho đồng bào và đất nước, mãi mãi tỏa sáng trong lòng mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Khai trương phòng Hiện vật kể chuyện với trưng bày chuyên đề “Bác Hồ với miền Nam - miền Nam với Bác Hồ”

Triển lãm gồm hai phần chính: Phần 1: “Bác nhớ miền Nam, nỗi nhớ nhà”; Phần 2: “Miền Nam mong Bác, nỗi mong cha”.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn đau đáu nỗi niềm nhớ thương miền Nam - những người “đi trước, về sau”, kiên cường, bất khuất xứng danh “Thành đồng Tổ quốc”.

Với 45 tài liệu, hiện vật gốc được tuyển chọn kỹ lưỡng từ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bảo tàng Nguyễn Chí Thanh và nhiều nguồn tư liệu quý khác, trưng bày đưa người xem sống lại những năm tháng lịch sử hào hùng, với tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam ruột thịt cũng như tình cảm thủy chung son sắt của miền Nam thương nhớ gửi đến Người.

6fceed72-23df-4ba6-8ac2-a910e742ce8e_1_201_a.jpeg
Nơi trưng bày sách về Hồ Chủ tịch.

Ra mắt cuốn sách: 135 chuyện kể về Bác Hồ

Cuốn sách là tập hợp 135 câu chuyện kể chân thực, giản dị mà sâu sắc, được ghi lại từ ký ức của những cán bộ, chiến sĩ và đồng bào đã từng có may mắn được sống, làm việc và học tập gần Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ từ năm 1954 -1969.

Mỗi câu chuyện, mỗi ký ức trong cuốn sách không chỉ tái hiện chân thực về cuộc đời giản dị, thanh cao của Bác, mà còn chứa đựng những bài học vô giá về đạo đức cách mạng, về lối sống và nhân cách lớn lao của Người.

Trong lần xuất bản này, cuốn sách được bổ sung 24 câu chuyện mới do các cán bộ Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch sưu tầm, ghi chép từ lời kể trực tiếp của các nhân chứng lịch sử, đồng thời biên tập, chỉnh lý 40 câu chuyện khác, giúp cho nội dung cuốn sách phong phú, sâu sắc và hoàn thiện hơn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc tại Khu Phủ Chủ tịch, ngày 13/2/1969.
Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp gỡ các cháu thiếu nhi dũng sĩ miền Nam ra thăm miền Bắc tại Khu Phủ Chủ tịch, ngày 13/2/1969.

Ra mắt phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Phủ Chủ tịch giới thiệu và lưu giữ hàng trăm đầu sách quý viết về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người. Đây là nơi hội tụ những công trình nghiên cứu có giá trị, những câu chuyện cảm động, những trang sách thấm đẫm tình cảm kính yêu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ra mắt chương trình trải nghiệm di sản Hồ Chí Minh

Nhằm giáo dục truyền thống, bồi dưỡng lòng yêu nước và khơi dậy tình cảm kính yêu Bác Hồ trong thế hệ trẻ, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch phối hợp với các cơ sở giáo dục tổ chức chương trình “Bác Hồ trong trái tim em - Hành trình trải nghiệm di sản”, với chủ đề “Xe Peugeot 404 và hành trình phục vụ Bác Hồ”.

Chương trình nổi bật với hoạt động “Nghe hiện vật kể chuyện” giúp các em học sinh hiểu thêm về cuộc đời, tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ, nâng cao ý thức trân trọng di sản. Chương trình được thiết kế phù hợp với học sinh tiểu học, đảm bảo tính giáo dục, hấp dẫn, khuyến khích sự tham gia chủ động, góp phần lan tỏa những giá trị cao đẹp của di sản Hồ Chí Minh tới cộng đồng.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, tích hợp mã QR Code tại các điểm di tích giúp du khách trong và ngoài nước thuận tiện tra cứu, tiếp cận thông tin chính thống, hình ảnh trực quan về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hành trình tham quan.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: