Khu du lịch Tam Đảo bị “băm nát”: Trách nhiệm quản lý của chính quyền ở đâu?

(CLO) Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng, đất đai của huyện Tam Đảo nói chung, thị trấn Tam Đảo nói riêng khiến khu du lịch nổi tiếng này phải chịu nhiều hệ lụy như ô nhiễm môi trường, ùn tắc, quy hoạch bị phá vỡ...Có hay không hành vi “bảo kê”, “bật đèn xanh” cho những sai phạm này?
Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng của chính quyền sở tại đã và đang khiến quy hoạch xây dựng thị trấn Tam Đảo bị

Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng của chính quyền sở tại đã và đang khiến quy hoạch xây dựng thị trấn Tam Đảo bị "băm nát". Ảnh: P.V

Danh thắng Tam Đảo bị xà xẻo, băm nát: Ai chịu trách nhiệm?

Được ví như “Đà Lạt” của miền Bắc, từng được gọi là “hòn ngọc của thiên nhiên” nhưng thời gian qua, khu du lịch nghỉ dưỡng Tam Đảo đã và đang mọc lên nhiều công trình xây dựng vi phạm nhiều người khi đến Tam Đảo không khỏi buồn lòng, vì địa danh này đã mất đi vẻ thơ mộng vốn có.

Tới Trung tâm thị trấn, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt PV là ngổn ngang những công trình đang được thi công xây dựng, gạch đá, phế thải được ở khắp nơi nhất là hai bên đường đi. Tiếng ồn và khói bụi ngột ngạt từ hoạt động thi công xây dựng cùng với một lượng lớn phương tiện giao thông chen chúc nhau khiến không khí trong lành, mát mẻ và vẻ đẹp thơ mộng, bình yên của Tam Đảo biến mất.

Giữa quảng trường trung tâm là hàng loạt công trình khách sạn quy mô, bề thế đang được gấp rút thi công ngày đêm để hoàn thiện. Bên cạnh đó là hàng loạt những dãy Homestay mọc lên khắp nơi khiến khung cảnh càng thêm bí bách, chật chội.

Thời gian qua, Tam Đảo liên tục bị xâm lấn bởi những công trình xây dựng trái phép, làm phá vỡ cảnh quan, để lại hình ảnh xấu về một địa danh du lịch nổi tiếng. Những cánh rừng, hồ nước bị thu hẹp, nhường chỗ cho những công trình bê tông  cốt thép.

Nhiều công trình kiên cố xây dựng trái phép ngang nhiên xuất hiện và cơ bản đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng không hề thấy bóng dáng của cơ quan chức năng huyện Tam Đảo và UBND thị trấn Tam Đảo vào cuộc xử lý.

Hàng loạt hành vi xâm lấn đất rừng trái phép, san ủi lấy mặt bằng, xây dựng các công trình kiên cố hóa, như: khách sạn mini, xây cầu bao lấn hồ nước, thậm chí, xây dựng cả phim trường... để thu hút khách du lịch, chủ nhân những công trình sai phạm này dường như đang thách thức chính quyền, dư luận, ngang nhiên như “vô pháp, vô thiên”.

130715760_2477614625868588_6724312191029504731_n
Liên tiếp 2 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. Ảnh: Ngọc Thành

Liên tiếp 2 văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. Ảnh: Ngọc Thành

Tại sao UBND huyện Tam Đảo nhiều lần gia hạn Thanh tra?

Trước thực trạng vi phạm trật tự xây dựng tràn lan tại Tam Đảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có nhiều văn bản chỉ đạo các ngành chức năng liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm các cá sai phạm trên. 

Cụ thể, ngày 8/7/2020, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã văn bản  số  5157/UBND-CN3 giao Sở Xây dựng, UBND huyện Tam Đảo theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương tổ chức kiểm tra việc vi phạm của các công trình vi phạm trên địa bàn thị trấn Tam Đảo; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 16/7/2020.

Giao Thanh tra tỉnh thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định về trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo và thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo.

Theo thống kê hiện đã xác định được 15 công trình xây dựng vi phạm tại trung tâm thị trấn Tam Đảo. Cụ thể, tại khu vực thôn 1 và 2, nhức nhối không kém là tình trạng đua nhau xây hàng trăm căn phòng Homestay không phép, xây dựng trên đất canh tác, đất vườn, đất lâm nghiệp.

Đặc biệt khách sạn Camellia xây dựng ngay sát công viên trung tâm và là một trong những khách sạn lớn nhất Tam Đảo hiện nay xây vượt 1 tầng và 1 tum so với giấy phép với diện tích lên đến hàng nghìn mét vuông.

Khách sạn Century quy mô lớn xây dựng vượt 1 tầng so với giấy phép; khách sạn Thiên Phúc xây dựng không giấy phép; khách sạn Thanh Hải cải tạo nhưng không có giấy phép, cơi nới thêm phần diện tích đất phía sau cao 7 tầng; khách sạn Thắng Lợi không có giấy phép điều chỉnh và đã tự xây dựng thêm 200 m2; khách sạn Hương Sơn xây dựng thêm đơn nguyên mới 5 tầng không phép. Ngoài ra, còn hàng loạt công trình khách sạn khác quy mô lớn xây dựng sai phép, không có giấy phép xây dựng, cải tạo…

Ngày 27/7, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục có văn bản số 5646/UBND-CN3 yêu cầu các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và UBND huyện Tam Đảo; UBND thị trấn Tam Đảo kiểm tra xử lý, vi phạm về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo. 

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang yêu cầu UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo rà soát, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn theo quyết định 13/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 (đặc biệt các công trình sai phạm đã lập biên bản vi phạm hành chính nhưng chưa ra quyết định xử lý.

Về xử lý vi phạm đất đai: Yêu cầu UBND huyện Tam Đảo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật về đất đai

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV báo Nhà báo & Công luận cho đến thời điểm này, nhiều công trình vẫn chưa  ngang nhiên tồn tại và chưa được xử lý triệt để gây bức xúc dư luận.

Mặc dù PV Báo Nhà báo & Công luận đã nhiều lần liên hệ với UBND huyện Tam Đảo, UBND thị trấn Tam Đảo để có thông tin khách quan, kịp thời về việc xử lý những vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng tại khu du lịch thị trấn Tam Đảo. Nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được thông tin phản hồi từ phía chính quyền sở tại.

Có hay không hành vi “bảo kê”, “bật đèn xanh” cho những đối tượng này để rồi hết lần này đến lần khác họ bất chấp sai phạm?

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 10015 yêu cầu UBND tỉnh Vĩnh Phúc báo cáo rõ thông tin phản ánh của báo chí về việc hàng trăm công trình, dự án, khách sạn lớn, homestay xây dựng không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo cho thấy tình trạng buông lỏng quản lý, thậm chí có dấu hiệu “quy hoạch chạy theo nhà đầu tư”, tiếp tay, làm ngơ của nhiều cán bộ có trách nhiệm thuộc UBND thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Trên thực tế, hàng trăm công trình, dự án, khách sạn lớn, Homestay có dấu hiệu xây dựng không phép, sai phép đang được gấp rút hoàn thiện tràn lan khắp nơi đã và đang phá vỡ quy hoạch khu du lịch thị trấn Tam Đảo, khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng của chính quyền sở tại đã và đang khiến khu du lịch thị trấn Tam Đảo phải chịu nhiều tổn hại, hệ lụy như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, quy hoạch bị phá vỡ,... là điều khó tránh khỏi. Trách nhiệm quản lý của UBND thị trấn Tam Đảo, UBND huyện Tam Đảo ở đâu trước những vi phạm tràn lan này?

Một số hình ảnh thực tế PV Báo Nhà báo & Công luận ghi nhận:

Công trình

Công trình "cực khủng" nằm ngay giữa khu vực quảng trường

Empty
Empty
Hàng loạt công trình xây dựng với

Hàng loạt công trình xây dựng với "đa dạng hình thù" ồ ạt mọc lên khiến bộ mặt đô thị khu du lịch Tam Đảo trở nên nhếch nhác

Empty
Hàng trăm công trình, khách sạn, homestay,… xây không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo

Hàng trăm công trình, khách sạn, homestay,… xây không phép, sai phép kéo dài tại thị trấn Tam Đảo

Empty
Empty
Phế thải, vật liệu xây dựng tập kết khắp nơi

Phế thải, vật liệu xây dựng tập kết khắp nơi

Empty
Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng đã và đang khiến khu du lịch Tam Đảo phải chịu nhiều tổn hại, hệ lụy như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Việc buông lỏng quản lý trong lĩnh vực xây dựng đã và đang khiến khu du lịch Tam Đảo phải chịu nhiều tổn hại, hệ lụy như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

Congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Xem thêm

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Tập đoàn Stavian triển khai dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế tại tỉnh Bắc Ninh

Ngày 20/8 tại Bắc Ninh, Tập đoàn Stavian phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao tặng lớp học STEM và thiết bị y tế thuộc Dự án "Ươm hy vọng - Dựng tương lai" tại xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh. Chương trình là một trong những hoạt động trách nhiệm xã hội trọng điểm của Tập đoàn, thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng thông qua việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe, góp phần kiến tạo nền tảng phát triển bền vững cho các thế hệ tương lai.

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

Đánh thức những dòng sông, mở tầm nhìn 100 năm cho Thủ đô

(NB&CL) Sông Hồng, sông Tô Lịch, sông Nhuệ, sông Đuống… không chỉ là những dòng chảy tự nhiên mà còn là một phần ký ức, văn hóa và cấu trúc của Hà Nội. Trong tầm nhìn quy hoạch 100 năm, đã đến lúc những dòng sông được nhìn nhận như “trục xanh” và nguồn lực phát triển mới của Thủ đô.

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

Quảng Ngãi: Mưa lớn, gần 300 hộ dân bị chia cắt do cầu tràn ngập sâu

(CLO) Mưa lớn khiến nước lũ từ thượng nguồn đổ về, làm cầu tràn Đăk Ák (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) ngập sâu, nước chảy xiết, chia cắt 283 hộ dân. Chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng túc trực, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn.

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

Gia Lai: Công an xã vùng khó, biên giới miệt mài đưa số hóa về tận buôn làng

(CLO) Không để khoảng cách địa lý trở thành rào cản của chuyển đổi số, Công an tỉnh Gia Lai đang miệt mài về tận thôn, làng, đến từng gia đình vận động người dân làm căn cước, kích hoạt định danh điện tử mức độ 2 và hướng dẫn sử dụng VNeID. Sau mỗi chuyến xe vượt đường xa, mỗi hồ sơ được hoàn thiện là câu chuyện về sự kiên trì, tận tâm, đưa những tiện ích số đến gần hơn với người dân vùng khó.

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

24 cá thể động vật quý hiếm trở về rừng Kon Ka Kinh Gia Lai

(CLO) Sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc và phục hồi bản năng hoang dã, 24 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đã được Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh (Gia Lai) tái thả về môi trường tự nhiên.

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

Chuyện về ngôi mộ chung của hai liệt sĩ

(CLO) Hai người lính không cùng quê, không có chung huyết thống, nhưng chiến tranh đã đưa họ gặp nhau, rồi cùng sát cánh chiến đấu. Cả hai cùng ngã xuống trong một trận đánh, rồi được chôn cất cạnh nhau. Gần 40 năm sau, khi phần mộ được tìm thấy, thời gian đã khiến hài cốt của 2 người lính hòa lẫn vào nhau...

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

Cầu Trần Hưng Đạo tìm phương án thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ

(CLO) Để bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án thành phần 3 - Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo trước Hội nghị APEC 2027, UBND TP Hà Nội yêu cầu nghiên cứu phương án tổ chức thi công linh hoạt trong mùa mưa lũ, vừa tận dụng thời tiết thuận lợi, vừa bảo đảm an toàn đê điều và khả năng thoát lũ.

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

Cán bộ công đoàn là ‘cầu nối’ đưa chủ trương đến người lao động

(CLO) Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng, mọi chủ trương của tổ chức công đoàn muốn đi vào cuộc sống đều phải thông qua đội ngũ cán bộ. Chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở vì thế phụ thuộc vào năng lực, bản lĩnh và tính chuyên nghiệp của cán bộ công đoàn.

Cỡ chữ bài viết: