Khủng bố IS đánh bom liều chết khiến bất ổn leo thang ở Pakistan

(CLO) Chi nhánh của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa xác nhận rằng họ đã thực hiện vụ đánh bom liều chết ở Pakistan khiến 54 người thiệt mạng.

Ngày Chủ nhật đẫm máu

Vụ đánh bom xảy ra tại cuộc mít tinh của một đảng ủng hộ Taliban ở Khyber Pakhtunkhwa hôm Chủ nhật vừa qua. Đây là một tỉnh giáp biên giới với Afghanistan và đang phải đối mặt với tình hình an ninh đang suy giảm nhanh chóng do các cuộc tấn công từ các nhóm chiến binh bao gồm Taliban ở Pakistan cũng như chi nhánh khu vực của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

khung bo is danh bom lieu chet khien bat on leo thang o pakistan hinh 1

Người thân và những người đưa tang khiêng quan tài của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom tự sát hôm Chủ Nhật ở Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Ảnh: Guardian

Hơn 1.000 người đã có mặt tại cuộc mít tinh do Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F), một đảng Hồi giáo cực kỳ bảo thủ, là một phần của liên minh cầm quyền và được biết đến với mối quan hệ chặt chẽ với Taliban ở Afghanistan, và một số đảng trong khu vực.

Sĩ quan cảnh sát cấp cao Nazir Khan nói với NBC News rằng đảng chính trị tôn giáo JUI-F do Maulana Fazlur Rehman điều hành, đã tổ chức hội nghị của công nhân tại thị trấn Khar, trụ sở của Quận Bajur, một khu vực vốn là đất của các bộ tộc thiểu số.

Rehman được coi là một giáo sĩ ủng hộ Taliban và đảng của ông là một phần của chính phủ liên minh ở Islamabad. Không biết liệu Rehman có mặt khi xảy ra vụ đánh bom hay không.

Nhưng Maulana Ziaullah, lãnh đạo địa phương của đảng JUI-F, nằm trong số những người thiệt mạng. Nhà chức trách cho biết, có 54 người đã thiệt mạng. Còn các bác sĩ tại các bệnh viện địa phương nói rằng họ không thể đối phó với quy mô khoảng 200 người bị thương, và hàng chục người phải chuyển bằng trực thăng đến các tỉnh khác để điều trị.

Nhóm thánh chiến IS ở tỉnh Khorasan (ISKP) đã nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công hôm Chủ nhật. Điều này cũng được xác nhận bởi hãng tin Amaq của IS vào tối thứ Hai, trong đó đã công bố một bức ảnh chụp kẻ đánh bom tự sát.

“Một người tấn công tự sát từ Nhà nước Hồi giáo… đã cho nổ chiếc áo khoác chứa chất nổ của anh ta ngay giữa đám đông”, hãng tin này cho biết.

ISKP, một chi nhánh của IS có trung tâm ở Afghanistan, đã tuyên bố họ là kẻ thù của Taliban Afghanistan, cáo buộc lực lượng này không áp đặt một chế độ Hồi giáo đủ nghiêm khắc.

ISKP đã đứng sau một số vụ tấn công chết người gần đây nhắm vào các giáo sĩ, nhà ngoại giao và trường học ở Afghanistan. ISKP cũng lên án và nhắm mục tiêu vào JUI-F vì Đảng này liên kết với Taliban và chính quyền Pakistan, cáo buộc JUI-F phản bội các nguyên tắc Hồi giáo của mình.

Lực lượng Taliban ở Pakistan, được gọi là TTP, đã nhanh chóng khẳng định mình vô can đối với vụ đánh bom, khi người phát ngôn của họ tuyên bố rằng "những tội ác như vậy không thể được biện minh bằng bất kỳ cách nào".

Bạo lực leo thang ở vùng biên viễn

Vụ đánh bom là diễn biến bạo lực mới nhất ở Khyber Pakhtunkhwa, một khu vực trong những tháng gần đây đã phải hứng chịu các cuộc tấn công của phiến quân gần như hàng tuần, chủ yếu do các chiến binh TTP thực hiện. Quân đội Pakistan đã phải vật lộn để kiểm soát tình hình ở khu vực biên viễn này.

khung bo is danh bom lieu chet khien bat on leo thang o pakistan hinh 2

Những người biểu tình ủng hộ cựu thủ tướng Imran Khan đụng độ với lực lượng an ninh Pakistan hôm 15/3. Ảnh: Los Angeles Times

Dưới thời cựu thủ tướng Pakistan, ông Imran Khan, hàng trăm chiến binh TTP đã được đưa từ Afghanistan trở lại Khyber Pakhtunkhwa như một phần của chương trình cải huấn đối với các phần tử này.

Kể từ đó, ngày càng nhiều chiến binh Taliban thực hiện các cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát và quân đội trong bang. Đáng lên án nhất là vụ việc xảy ra vào tháng 1 vừa qua khi các chiến binh TTP giết chết hơn 80 người trong một vụ đánh bom tự sát tại một nhà thờ Hồi giáo ở Peshawar.

Một báo cáo của bộ ngoại giao Mỹ vào tháng 3 đã cảnh báo rằng TTP và ISKP đang gia tăng sự hiện diện ở Khyber Pakhtunkhwa, và TTP đang cố gắng tiếp quản chính quyền bang và thiết lập luật Hồi giáo sharia. ISKP được thành lập vào năm 2015 nhưng chỉ nổi lên như một lực lượng thánh chiến hàng đầu trong khu vực trong vài năm qua.

Zahid Hussain, một nhà phân tích chính trị địa phương, cho biết ISKP đã lợi dụng sự bất ổn ngày càng tăng ở khu vực biên giới để thiết lập vững chắc hơn vị trí của chúng ở Pakistan. Hussain cho biết đó là một dấu hiệu cho thấy Pakistan đang phải đối mặt với các chiến binh trên nhiều mặt trận trong khu vực, và tình hình sẽ tiếp tục vượt khỏi tầm kiểm soát.

Ông Zahid Hussain nói: “Sự bất ổn gia tăng và các cuộc tấn công của các chiến binh tạo cơ hội cho tất cả các tổ chức thánh chiến, bao gồm cả ISKP, tăng cường các cuộc tấn công của họ”.

Nguy cơ phá hỏng cuộc bầu cử

Nhiều người lo ngại rằng nhiều vụ đánh bom liều chết này có thể kích hoạt các vụ đánh bom khác trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tại Pakistan, sẽ được tổ chức trong ba tháng tới.

Mối lo ngại càng lớn hơn trong bối cảnh Pakistan vẫn đối diện bất ổn chính trị nghiêm trọng sau khi Ủy ban bầu cử nước này phát lệnh bắt giữ cựu thủ tướng Imran Khan, người bị cách chức thủ tướng trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội vào tháng 4 năm ngoái.

Ông Khan trước đó đã bị chính quyền Pakistan bắt giữ vào tháng 5 do liên quan đến một vụ án tham nhũng, gây ra tình trạng bất ổn chết người trên khắp đất nước. Chính trị gia 70 tuổi này sau đó được tại ngoại. Kể từ khi ông Khan bị bắt, những người ủng hộ ông đã liên tục biểu tình ở nhiều nơi tại Pakistan và đụng độ với lực lượng an ninh.

Trong bối cảnh tình hình chính trị Pakistan đang căng thẳng, vụ đánh bom liều chết tại Khyber Pakhtunkhwa có thể như một đốm lửa rơi xuống cánh rừng, tạo ra hiệu ứng nguy hiểm đối với an ninh đất nước vào đúng thời điểm các đảng phái đang vận động bầu cử.

Hafiz Hamdullah, thượng nghị sĩ và người phát ngôn của Đảng JUI-F, cho biết ông đã suýt có mặt tại cuộc mít tinh nên may mắn thoát chết. Nhà lập pháp này cực lực lên án vụ đánh bom và cho rằng đây là một thất bại lớn của lực lượng an ninh và chính phủ Pakistan.

Nhưng Hafiz Hamdullah khẳng định, hoạt động chính trị của JUI-F sẽ không bị dừng lại và đảng này tiếp tục chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử ở Pakistan, dự kiến diễn ra vào tháng 10. Ông nói: “Những cuộc tấn công này sẽ không ngăn chúng tôi tập hợp và tham gia các cuộc mít tinh bầu cử".

Trong khi đó, phát biểu vài giờ trước khi xảy ra cuộc tấn công vào Chủ nhật, Mohsin Dawar, một chính trị gia đứng đầu Phong trào Dân chủ Quốc gia ở Pakistan và đến từ Khyber Pakhtunkhwa, đã cảnh báo rằng lực lượng Hồi giáo cực đoan có nguy cơ tràn ra khắp cả nước. “Đây là một đám cháy dữ dội. Nó phải được dập tắt ngay bây giờ nếu không nó sẽ thiêu rụi tất cả mọi người trên khắp Pakistan”, ông Mohsin Dawar nói.

Nguyễn Khánh (theo Reuters, Guardian)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: