Khủng bố IS nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow, Nga yêu cầu Mỹ chia sẻ thông tin tình báo

(CLO) Đơn vị Amaq của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) cho biết trên Telegram rằng nhóm chiến binh này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Trong khi đó, Nga cho biết nếu Mỹ biết chắc chắn rằng Ukraine không liên quan đến vụ xả súng hàng loạt tại phòng hòa nhạc gần Moscow thì Washington nên chia sẻ bất kỳ thông tin nào họ có.

khung bo is nhan trach nhiem vu tan cong o moscow nga yeu cau my chia se thong tin tinh bao hinh 1

Vụ tấn công khủng bố khiến một phần mái Tòa thị chính Crocus bị sập. Ảnh: TASS

Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby trước đó cho biết hôm thứ Sáu rằng "không có dấu hiệu nào cho thấy Ukraine và người Ukraine có liên quan vào thời điểm này".

Trước đó, vào tối thứ Sáu, ít nhất 5 tay súng bắt đầu bắn vào dân thường đang thu mình trong Tòa thị chính Crocus ngay trước khi nhóm nhạc rock thời Liên Xô "Picnic" chuẩn bị biểu diễn trong khán phòng chật kín khán giả tại nhà hát 6.200 chỗ ngồi ở ngoại ô phía tây Moscow.

Video đã được xác minh cho thấy cảnh hỗn loạn và mọi người lao ra lối thoát hiểm khi tiếng súng liên tục vang lên cùng với tiếng la hét. Đoạn video khác cho thấy những kẻ khủng bố bắn vào các nhóm người. Một số nạn nhân nằm bất động trong vũng máu.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), cho biết khoảng 40 người đã thiệt mạng, ngoài ra còn có ít nhất 145 người bị thương. FSB cho biết các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng.

Video về vụ tấn công (nguồn YouTube/Channel4)

X

Số người chết khiến đây trở thành một trong những vụ tấn công tồi tệ nhất vào Nga kể từ vụ bao vây trường học Beslan năm 2004, khi phiến quân Hồi giáo bắt hơn 1.000 người, trong đó có hàng trăm trẻ em, làm con tin.

Tại Tòa thị chính Crocus, ngọn lửa bốc lên trời và những đám khói đen cuồn cuộn bốc lên bầu trời đêm khi hàng trăm ngọn đèn xanh từ các phương tiện cấp cứu lóe lên trong đêm.

Máy bay trực thăng tìm cách dập tắt ngọn lửa đang nhấn chìm tòa nhà lớn. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết mái nhà của địa điểm đã sụp đổ. Một bức ảnh mờ được một số phương tiện truyền thông Nga đăng tải về hai trong số những kẻ tấn công được cho là ngồi trên một chiếc ô tô màu trắng.

Nhóm IS cho biết các tay súng của chúng đã tấn công ở ngoại ô Moscow, "làm hàng trăm người thiệt mạng và bị thương và gây ra sự tàn phá lớn cho nơi này trước khi chúng rút lui về căn cứ an toàn".

Nga từng cạn dự vào cuộc nội chiến ở Syria vào năm 2015 khi ủng hộ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad chống lại phe đối lập và tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo. Nhóm này đã tuyên bố thực hiện các cuộc tấn công chết người trên khắp Trung Đông, Afghanistan, Pakistan, Iran, châu Âu, Philippines và Sri Lanka.

Mỹ, các cường quốc châu Âu, Ả Rập và nhiều nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bày tỏ sự bàng hoàng, lên án vụ tấn công và gửi lời chia buồn. Cố vấn Tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, phủ nhận mọi sự liên quan của Ukraine đến vụ tấn công này.

Hoàng Hải (theo TASS, Reuters, RIA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: