Kịch bản xác định bầu Tổng thống Mỹ sau khi đại cử tri bỏ phiếu

(CLO) Cuộc bầu cử Mỹ năm 2020 đã kết thúc khi gần 150 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu. Tuy nhiên, người bầu trực tiếp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ thực chất là những đại cử tri, những đại diện cho cử tri ở các bang.
Trong trường hợp Tòa án không đưa ra phán quyết cho cuộc bầu cử, Quốc hội sẽ bầu cử trực tiếp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters/AP

Trong trường hợp Tòa án không đưa ra phán quyết cho cuộc bầu cử, Quốc hội sẽ bầu cử trực tiếp Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ - Ảnh: Reuters/AP

Theo quy định, các đại cử tri và Đoàn đại cử tri của các bang sẽ họp vào ngày 14/12. Tại đây, các đại cử tri sẽ bỏ phiếu Tổng thống và cho Phó tổng thống. Những kết quả đó sau đó được chuyển đến Điện Capitol, nơi vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, Thượng viện và Hạ viện sẽ nhóm họp trong một phiên họp chung tại Hạ viện để kiểm phiếu đại cử tri.

Khi phiếu bầu đã được kiểm và một phiếu nhận được đa số 270 phiếu đại cử tri trở lên, phó tổng thống, người chủ trì với tư cách là chủ tịch Thượng viện, sẽ công bố kết quả. Những kết quả đó “sẽ được coi là một tuyên bố đầy đủ về những người, nếu có, được bầu làm Tổng thống và Phó Tổng thống”.

Người thắng cuộc sẽ nhậm chức Tổng thống và phó Tổng thống vào ngày 20 tháng 1 năm 2021.

Tuy nhiên, quy trình trên diễn ra trong điều kiện cuộc bầu cử diễn ra một cách suôn sẻ, với chiến thắng cách biệt và thuyết phục của một ứng cử viên Tổng thống.

Trong trường xảy ra khiếu nại, như tình huống đang diễn ra ở cuộc bầu cử năm 2020, khi Tổng thống Donald Trump không chấp nhận thua khi cáo buộc có gian lận xảy ra ở một số bang, và sẽ tiến hành các hành động pháp lý để đảm bảo công tác bầu cử được bảo toàn.

Bầu Tổng thống nếu cuộc bầu cử xảy ra khiếu nại

Sau khi các cử tri bỏ phiếu xong (phiếu phổ thông) vào ngày 3/11, các bang công bố kết quả kiểm phiếu và Ban bầu cử độc lập sẽ tổng hợp và xác định người chiến thắng. Tuy nhiên, một ứng cử viên không chấp nhận kết quả cuối cùng và nộp đơn khiếu nại về quá trình bầu cử lên tòa án và Tòa án tối cao.

Trong trường hợp những bất đồng không được cả hai bên đồng ý, và cuộc bầu cử rơi vào bế tắc, vấn đề được đưa ra Quốc hội để giải quyết.

Ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sẽ được xác định sau các phán quyết của tòa án và có thể ở Quốc hội - Ảnh: Getty/AFP

Ai sẽ trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ sẽ được xác định sau các phán quyết của tòa án và có thể ở Quốc hội - Ảnh: Getty/AFP

Bầu Tổng thống

Khi đó, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống. Mỗi bang được tính là một phiếu bầu, bất kể quy mô của bang lớn hay nhỏ. Ứng viên nào giành được từ 26 phiếu trở lên, tức quá bán, sẽ đắc cử Tổng thống (nước Mỹ có 50 bang tương đương 50 phiếu bầu).

Trong trường hợp hai bên có phiếu bằng nhau, Hạ viện sẽ tiến hành bỏ phiếu lại cho đến khi phân định. Nếu trong trường hợp Hạ viện vẫn không tìm được người giành chiến thắng vào ngày 20/1/2021, thì Phó Tổng thống đắc cử sẽ trở thành quyền Tổng thống.

Bầu Phó Tổng thống

Thượng viện gồm 100 thượng nghị sỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu Phó Tổng thống. Nếu ứng viên Phó tổng thống nào giành được từ 51 phiếu trở lên sẽ giành chiến thắng. Trong trường hợp hai bên bằng nhau, Phó Tổng thống đương nhiệm sẽ bỏ phiếu phân định.

Trong lịch sử nước Mỹ, chưa lần nào xảy ra trường hợp Quốc hội trực tiếp bỏ phiếu bầu cử Tổng thống. Quá khứ bầu cử Mỹ từng có 3 lần xảy ra những bất đồng và rắc rối (bầu cả Mỹ năm 1860, năm 1944 và năm 2000), nhưng sau đó những cuộc đàm phán giữa các đảng, hai ứng viên và phán quyết của Tòa án tối cao đã chấm dứt những bất đồng, để tránh bất ổn nội bộ và xung đột tiềm ẩn.

Trong những diễn biến mới nhất, Tổng thống Donald Trump cho biết, ê kíp của ông trong ngày hôm nay sẽ kiện ra tòa với những cáo buộc gian lận ở một số bang.

Tuy nhiên, CNN dẫn một nguồn tin cho hay, Đệ nhất phu nhân Melania Trump và có thể cả con rể đồng thời là Cố vấn Nhà Trắng Jared Kushner và con gái Ivanka Trump đã thuyết phục Tổng thống chấp nhận kết quả, trong khi hai con trai Donald Jr. và Eric Trump vẫn ủng hộ bố "tiếp tục chiến đấu".

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: