Kim Jong Un thị sát, chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão gây ra

Chủ nhật, 06/09/2020 18:30 PM - 0 Trả lời

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đi thăm các khu vực ven biển bị ảnh hưởng bởi một cơn bão và ra lệnh cho 12.000 đảng viên cốt cán tham gia nỗ lực phục hồi vào thứ Bảy.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một khu vực không xác định, sau khi Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi cơn bão Maysak, bức ảnh này do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 5/9/2020. Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát một khu vực không xác định, sau khi Triều Tiên bị ảnh hưởng bởi cơn bão Maysak, bức ảnh này do Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên công bố ngày 5/9/2020. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, ông còn cách chức một lãnh đạo tỉnh ủy, truyền thông nhà nước đưa tin hôm Chủ nhật.

Đài truyền hình nhà nước KRT của Triều Tiên đã chiếu cảnh ông Kim Jong Un triệu tập một cuộc họp với các quan chức Triều Tiên và đi thị sát trong khu vực bị ảnh hưởng bởi bão.

Trong khi ông Kim khảo sát thiệt hại do một cơn bão đổ bộ vào các khu vực ven biển vào tuần trước, cơn bão số 10 hiện đang xoáy vào vùng biển phía Đông Trung Quốc.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết hơn 1.000 ngôi nhà đã bị phá hủy ở các khu vực ven biển của các tỉnh phía Nam và Bắc Hamgyong, đồng thời báo cáo rằng đất nông nghiệp và một số công trình công cộng đã bị ngập.

Ông Kim đã dẫn đầu một cuộc họp mở rộng của ủy ban chính sách điều hành về nỗ lực khắc phục hậu quả ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, tập trung vào các biện pháp cụ thể như tổ chức xây dựng đội ngũ điều động đến các khu vực, thiết kế và vận chuyển vật liệu, KCNA cho biết.

Tại cuộc họp, ông cũng cách chức chủ tịch tỉnh ủy Nam Hamyong và bổ nhiệm chủ tịch mới.

Đảng cầm quyền của Triều Tiên đã kêu gọi trừng phạt các quan chức không tuân theo mệnh lệnh dẫn đến "hàng chục người thương vong" trong các trận bão, tờ báo chính thức của đảng này đưa tin hôm thứ Bảy.

Riêng, ông Kim đã gửi một bức thư ngỏ cho các đảng viên ở thủ đô lưu ý rằng năm nay đã chứng kiến ​​"những khó khăn không bình thường do cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng kéo dài trên toàn thế giới" và thiên tai.

Trong thư nói thêm rằng Ủy ban Trung ương Đảng đã quyết định cử 12.000 đảng viên từ Bình Nhưỡng đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão để giúp các cộng đồng phục hồi.

Triều Tiên đã và đang áp dụng "các biện pháp thiết thực" để giảm thiểu thiệt hại do cơn bão số 10 trong mùa bằng cách thông báo cho người dân về các vị trí trú ẩn và đường đi của bão cũng như cách ứng phó bão, KCNA đưa tin.

Đất nước bị cô lập này đã phải vật lộn với những trận mưa xối xả, lũ lụt và bão trong một trong những mùa mưa ẩm ướt nhất được ghi nhận.

Bão Maysak đã đổ bộ vào bán đảo Triều Tiên hôm thứ Năm. Ở Hàn Quốc, nó khiến ít nhất hai người chết và hàng nghìn người tạm thời không có điện.

Bão Haishen dự kiến ​​sẽ đổ bộ vào mũi phía nam của Hàn Quốc vào thứ Hai, theo Cục Khí tượng Hàn Quốc.

Vân Trần

Tin khác

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

Thiếu hụt tên lửa, Ukraine chuyển sang sử dụng khinh khí cầu tấn công Nga

(CLO) Lực lượng phòng không Nga tuyên bố đã bắn hạ 5 khinh khí cầu của Ukraine trong đêm ngày 17/4. Đây là dấu hiệu cho thấy đang có sự thay đổi về phương thức chiến đấu của Kiev trong cuộc xung đột với Nga, nhất là trong bối cảnh họ đang thiếu hụt tên lửa do nguồn viện trợ từ Mỹ bị đình trệ.

Thế giới 24h
Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

Triều Tiên và Belarus thắt chặt quan hệ ngoại giao

(CLO) Các lãnh đạo Triều Tiên đã đón tiếp phái đoàn đến từ Belarus và cam kết tăng cường hợp tác hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế trong các cuộc hội đàm diễn ra vào thứ Năm (18/4), theo hãng thông tấn KCNA đưa tin.

Thế giới 24h
Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

Hệ thống phòng thủ của Israel hiệu quả nhưng chi phí cao

(CLO) Hệ thống phòng không lỗi thời khiến Iran dễ bị Israel tấn công nếu Thủ tướng Benjamin Netanyahu quyết định phớt lờ áp lực toàn cầu để trả đũa trực tiếp bằng loạt tên lửa và máy bay không người lái.

Thế giới 24h
Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine bị bắt ở New York, gồm cả nhà báo

(CLO) Hơn 100 người biểu tình ủng hộ Palestine đã bị bắt hôm 17/4 trong khuôn viên Đại học Columbia (New York, Mỹ), sau khi cảnh sát New York giải tán một khu trại do sinh viên dựng lên để biểu tình chống lại hành động của Israel ở Gaza.

Thế giới 24h
UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

UAE chật vật phục hồi sau lượng mưa lớn hiếm có trong lịch sử

(CLO) Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đang chật vật phục hồi sau khi lượng mưa lớn nhất từng được ghi nhận đổ bộ vào quốc gia sa mạc này.

Thế giới 24h