Lò phản ứng hạt nhân của Triều Tiên bị lũ lụt đe dọa

(CLO) Hình ảnh vệ tinh cho thấy lũ lụt gần đây ở Triều Tiên có thể đã làm hỏng các nhà máy bơm kết nối với cơ sở hạt nhân chính của nước này, một tổ chức nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho biết hôm thứ Năm.
Nước sông Kuryong ở khu vực gần nhà máy làm giàu uranium - Ảnh: CNES.

Nước sông Kuryong ở khu vực gần nhà máy làm giàu uranium - Ảnh: CNES.

Các nhà phân tích tại 38 North, một trang web theo dõi về Triều Tiên, cho biết hình ảnh vệ tinh thương mại từ ngày 6 đến ngày 11 tháng 8 cho thấy, hệ thống làm mát lò phản ứng hạt nhân của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Hạt nhân Yongbyon rất dễ bị tổn thương trước các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt.

Bán đảo Triều Tiên đã phải hứng chịu một trong những đợt mưa dài nhất trong lịch sử gần đây, với lũ lụt và lở đất gây thiệt hại và thiệt hại về người ở cả Triều Tiên và Hàn Quốc.

Tọa lạc bên bờ sông Kuryong, khoảng 100 km về phía bắc của thủ đô Bình Nhưỡng, Yongbyon là nơi tập trung nhiều lò phản ứng hạt nhân, nhà máy nhiên liệu tái chế và các cơ sở làm giàu uranium mà được cho là được sử dụng trong chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Lò phản ứng 5 megawatt - được cho là được sử dụng để sản xuất plutonium cấp vũ khí - dường như đã không hoạt động được một thời gian và Lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm (ELWR) vẫn chưa đi vào hoạt động.

Tình hình lũ lụt nếu tiếp tục xảy ra, có khả năng khiến các cơ sở hạt nhân của Triều Tiên phải đóng cửa, báo cáo 38 North cho biết.

“Thiệt hại đối với các máy bơm và đường ống bên trong các nhà máy là lỗ hổng lớn nhất đối với các lò phản ứng”, 38 North cho biết. "Ví dụ, nếu các lò phản ứng đang hoạt động, việc không có khả năng làm mát chúng khiến chúng buộc phải ngừng hoạt động".

Truyền thông nhà nước của Triều Tiên không đề cập đến bất kỳ thiệt hại nào đối với Yongbyon, nhưng đưa tin trong tuần này rằng các nhà lãnh đạo cấp cao đã đi thăm các khu vực bị lũ lụt, cung cấp viện trợ và đưa chỉ hướng dẫn về cách ngăn nước dâng cao làm hư hại mùa màng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về báo cáo 38 North, nhưng cho biết họ luôn theo dõi các diễn biến liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên và duy trì hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Việt Nam vào năm 2019, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đề nghị dỡ bỏ Yongbyon tại đây, để đổi lấy một loạt các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với các chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Vào thời điểm đó, Trump cho biết ông từ chối thỏa thuận đó vì Yongbyon chỉ là một phần trong chương trình hạt nhân của Triều Tiên và không đủ nhượng bộ để đảm bảo nới lỏng nhiều lệnh trừng phạt.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: