Kinh doanh bết bát, cổ phiếu HQC của 'ông trùm' nhà ở xã hội Địa ốc Hoàng Quân vẫn tăng 'nóng'?

(CLO) Tranh thủ cổ phiếu tăng sốc trong khi kết quả kinh doanh chưa có chuyển biến khả quan, cổ đông lớn và lãnh đạo HQC đã đồng loạt có động thái chốt lời mạnh để giảm sở hữu.

Cổ phiếu tăng nóng dù kinh doanh “bết bát”

Cổ phiếu HQC của CTCP Tư vấn – Thương mại – Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân là một trong những cái tên tăng nóng nhất trong con sóng bất động sản đang làm mưa làm gió trên thị trường thời gian qua.

kinh doanh bet bat co phieu hqc cua ong trum nha o xa hoi dia oc hoang quan van tang nong hinh 1

Bài liên quan

Lợi nhuận “bốc hơi” 72%, nợ thuế 191 tỷ đồng, Địa ốc Hoàng Quân (HQC) đứng trước nguy cơ “vỡ kế hoạch”

Chủ tịch HQC “xin” 4 năm để đưa cổ phiếu về mệnh giá

Từ vùng giá chỉ ngang cốc trà đá hồi đầu tháng 10, HQC đã liên tục leo dốc qua đó lần lượt vượt đỉnh cũ rồi vượt mệnh giá trước khi đạt đỉnh 10.500 đồng/cổ phiếu vào phiên 10/1, ghi nhận mức tăng gấp 3 lần chỉ trong khoảng 3 tháng. Nếu so với thời điểm cách đây 1 năm, thị giá HQC thậm chí đã tăng gấp 5,5 lần.

kinh doanh bet bat co phieu hqc cua ong trum nha o xa hoi dia oc hoang quan van tang nong hinh 2

Đáng chú ý, đà tăng nóng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của HQC không mấy khả quan, nếu không muốn nói là “bết bát”.

Theo báo cáo tài chính quý III/2021, HQC ghi nhận doanh thu giảm đến 77% so với cùng kỳ về còn 29 tỷ đồng. Theo giải trình từ phía công ty, tình hình COVID-19 trong nước diễn biến phức tạp, khách hàng cũng như nhà đầu tư hạn chế giao dịch, dẫn đến doanh thu không đạt như kỳ vọng.

Nhờ có khoản thu tài chính đạt 4,6 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ và tiết giảm 83% chi phí quản lý doanh nghiệp, HQC lãi ròng vỏn vẹn hơn 1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, HQC ghi nhận doanh thu thuần 206 tỷ đồng và lãi ròng 3,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 55% và 64% so cùng kỳ.

Năm 2021, HQC lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu dự kiến đạt 448 tỷ đồng, giảm mạnh 79% so với năm 2020. Ngược lại, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng cao gấp 5 lần lên 50 tỷ đồng. Với kết quả đạt được sau 9 tháng, HQC mới thực hiện vỏn vẹn 6% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Trước đó, trên BCTC soát xét bán niên năm 2021, kiểm toán có ý kiến nhấn mạnh đối với việc HQC thực hiện việc phát hành hóa đơn và kê khai, nộp thuế theo từng lần xuất hóa đơn cho Cục thuế Tp. HCM trong thời gian còn chờ giải quyết số thuế còn tồn đọng.

Giải trình về vấn đề này, HQC cho biết tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2021, Công ty còn nợ số tiền thuế phải nộp Nhà nước gần 191 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty đã có những văn bản gửi các cơ quan Nhà nước như Văn phòng chính phủ, Bộ xây dựng về việc đề nghị chấp nhận cho Công ty được cấn trừ các khoản quyền lợi để Công ty tập trung nguồn vốn triển khai các dự án nhà ở xã hội, trong bối cảnh nguồn vốn hỗ trợ tín dụng của Nhà nước đối với nhà ở xã hội chưa được bố trí tiếp.

Công ty đề nghị cấn trừ khoản được hoàn trả lại tiền sử dụng đất đã nộp cho Dự án nhà ở xã hội HQC Plaza tại huyện Bình Chánh (Tp.HCM) với số tiền là gần 23 tỷ đồng và đề nghị hoàn trả lại tiền đất tái định cư đối với Dự án Khu tái định cư Bến Lức khu 17 – Đô thị mới Nam thành phố, liên quan đến việc Công ty đã bàn giao 13,749.81 m2 đất tại dự án để Ủy ban nhân dân quận 8 bố trí tái định cư với số tiền khoảng 30 tỷ đồng.

Ngoài ra, HQC còn được Quỹ phát triển nhà Tp.HCM hoàn lại số vốn đầu tư và phân chia doanh thu từ hoạt động đầu tư hợp tác thực hiện dự án 35 Hồ Học Lãm, quận Tân Bình ngay sau khi dự án nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng với số tiền ước tính khoảng 103 tỷ đồng.

Lãnh đạo, cổ đông lớn lần lượt chốt lời

Tranh thủ cổ phiếu tăng sốc trong khi kết quả kinh doanh chưa có chuyển biến khả quan, cổ đông lớn và lãnh đạo HQC đã đồng loạt có động thái chốt lời mạnh để giảm sở hữu.

Mới nhất, Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đã bán xong 27 triệu cổ phiếu HQC để giảm lượng sở hữu từ hơn 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 6,31%) xuống còn hơn 3 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 0,65%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 25/11 đến 9/12/2021.

Tập đoàn Hoàng Quân là công ty liên quan đến nhiều người nội bộ của Địa ốc Hoàng Quân. Trong đó ông Trương Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT HQC đã góp trên 10% vốn điều lệ. Bà Nguyễn Thị Diệu Phương, Thành viên HĐQT HQC cũng góp trên 10% vốn điều lệ. Và ông Trương Đức Hiếu, Thành viên HĐQT HQC góp trên 10% vốn điều lệ.

Tập đoàn Hoàng Quân trở thành cổ đông lớn tại HQC từ tháng 2/2017 sau khi mua hơn 38,2 triệu cổ phiếu. Thời điểm đó, thị giá HQC giao dịch quanh mức 2.600 đồng/cổ phiếu. Đến tháng 7/2020, cổ đông này đã bán bớt hơn 8,1 triệu cổ phiếu HQC để cơ cấu lại nguồn vốn, giảm lượng sở hữu xuống hơn 30 triệu cổ phiếu như trước giao dịch mới đây.

Trước khi Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký thoái vốn, ông Trương Anh Tuấn cũng đã bán ra 24 triệu cổ phiếu HQC từ 27/10 - 3/11/2021. Ông Tuấn bán cổ phiếu HQC quanh vùng 5.000 - 5.800 đồng/cổ phiếu trong khi giá mua gom lượng cổ phiếu này chỉ dao động trong khoảng 1.400 - 1.500 đồng/cổ phiếu hồi tháng 5 - 6/2019. Ước tính, ông Tuấn có thể lãi khoảng gần 100 tỷ đồng từ thương vụ này.

Xem thêm

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

Digiworld (DGW) mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên đã nghỉ việc, quý I lãi hơn 200 tỷ đồng nhưng dòng tiền kinh doanh âm hơn 641 tỷ đồng

(CLO) Digiworld vừa thông qua việc mua lại 7.700 cổ phiếu ESOP của cán bộ nhân viên đã nghỉ việc, tổng giá trị mua lại 77 triệu đồng. Trước đó, quý I/2026, DGW ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ đạt 200,22 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng dòng tiền kinh doanh vẫn âm 641,62 tỷ đồng.

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Quản lý tiền nong thời nay - Có ứng dụng lo hết

Người trẻ hôm nay có quá nhiều thứ để nghĩ đến: công việc, gia đình, “deadline”, những kế hoạch dang dở và hàng loạt quyết định lớn nhỏ nối tiếp nhau mỗi ngày. Trong guồng quay đó, chuyện quản lý tiền nong – chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, theo dõi chi tiêu hay nhớ ngày đến hạn thẻ,… dù nhỏ nhưng nếu quản lý không hiệu quả lại có thể gây nhiều phiền toái.

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

TPBank đột phá với giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới

Mang đến giải pháp thanh toán QR xuyên biên giới đột phá, TPBank giúp các hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt dễ dàng nhận thanh toán trực tiếp từ du khách thuộc hơn 38 quốc gia. Bước tiến này chính thức tháo gỡ rào cản giao dịch quốc tế, mở kết nối với dòng tiền toàn cầu, tạo đà bứt phá doanh thu mạnh mẽ.

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

Nam Tân Uyên (NTC) đặt kế hoạch lãi 2026 'đi lùi' sau năm vượt kế hoạch, dự án NTC3 mới lấp đầy chưa đến 50%

(CLO) Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên dự kiến trình cổ đông kế hoạch năm 2026 với tổng doanh thu 545,81 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,42 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với kết quả năm 2025. Mức kế hoạch thận trọng được đưa ra sau một năm doanh nghiệp báo lãi 321,83 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh dương hơn 1.357 tỷ đồng, nhưng dự án NTC3 mới lấp đầy 42,95% diện tích thương phẩm công nghiệp.

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

Chứng khoán VIX (VIX) muốn trả cổ tức hơn 122 triệu cổ phiếu, kế hoạch lãi 2026 giảm gần một nửa sau năm lãi kỷ lục

(CLO) Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phương án phát hành hơn 122 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 25.700 tỷ đồng. Dự kiến kế hoạch năm 2026 của công ty chỉ còn 2.800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi báo cáo kiểm toán ghi nhận dòng tiền kinh doanh vẫn âm gần 7.000 tỷ đồng.

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

VNG (VNZ): Không chạy theo tăng nhân sự, chuyển trọng tâm sang AI-native và hạ tầng số cho doanh nghiệp

(CLO) Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, lãnh đạo VNG cho biết tập đoàn sẽ tập trung tối ưu nguồn lực hiện có khoảng 4.000 nhân sự, thay vì tiếp tục mở rộng quy mô lao động. Trong chiến lược mới, AI không chỉ được đặt trong sản phẩm, mà còn đi vào vận hành nội bộ, phát triển game, marketing, chăm sóc khách hàng và mảng hạ tầng số GreenNode dành cho doanh nghiệp.

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

VNG (VNZ): Từ 'đế chế' Zalo đến tham vọng AI, đặt mục tiêu doanh thu lên đến 13.500 tỷ đồng trong năm 2026

(CLO) Sau hơn 20 năm phát triển từ một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam, VNG đang đặt Zalo, Zalopay, VNGGames và GreenNode vào cùng một chiến lược hệ sinh thái số trong kỷ nguyên AI. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu thuần lên đến 13.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế có thể đạt 450 tỷ đồng, đồng thời công bố định vị mới: “Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Vietbank được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ thêm gần 4.779 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã chứng khoán: VBB) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 4.779 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của Vietbank dự kiến tăng từ 10.769 tỷ đồng lên khoảng 15.548 tỷ đồng, giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, đầu tư công nghệ và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

Nam Long (NLG) sắp chi 242 tỷ đồng trả cổ tức, dòng tiền kinh doanh quý I âm hơn 519 tỷ đồng

(CLO) Nam Long sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6/2026 để trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Doanh nghiệp đứng sau loạt dự án: Waterpoint, Izumi City, Mizuki Park bước sang năm 2026 với mục tiêu doanh thu tăng mạnh, nhưng quý đầu năm mới ghi nhận hơn 68 tỷ đồng lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ, trong khi tiền mặt giảm gần 1.800 tỷ đồng và dòng tiền kinh doanh vẫn âm.

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

CC1 được cấp hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng và khoản ứng trước gần 1.758 tỷ đồng

(CLO) HĐQT Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1) vừa thông qua việc sử dụng hạn mức tín dụng 2.000 tỷ đồng tại một ngân hàng. Cùng thời điểm, doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả hơn 14.000 tỷ đồng, vay và nợ thuê tài chính hơn 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý I/2026 chỉ hơn 9 tỷ đồng, còn cổ phiếu CC1 bị đưa vào diện hạn chế giao dịch do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2025.

Cỡ chữ bài viết: