Bắc Ninh FC giành ngôi vương giải bóng đá Tứ Hùng chào Xuân - Bắc Ninh 2024
(CLO) Lượt trận cuối cùng Giải bóng đá Tứ Hùng chào Xuân - Bắc Ninh 2024 đã diễn ra với 2 trận đấu (Trẻ PVF vs Trẻ Công an Hà Nội, Bắc Ninh FC vs Trẻ Thể công Viettel).
Theo dõi báo trên:
Ở nội dung chung kết 400 m bơi tự do nam SEA Games 31 chiều ngày 16/5 tại Cung Thể thao dưới nước Mỹ Đình (Hà Nội), 'kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng đã thi đấu xuất sắc khi về đích vị trí số 1 với thành tích 3 phút 48 giây 06, hơn vận động viên người Malaysia Hoe Yean Khiew 0,4 giây.
Với thành tích này, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng đem về thêm một tấm HCV cho đội tuyển bơi Việt Nam tại SEA Games 31. Trong khi đó, người đồng đội của "rái cá sông Gianh" là Bùi Hữu Hiệu về đích vị trí số 8 cùng nội dung bơi với Huy Hoàng.
Đặc biệt, thành tích của kình ngư 22 tuổi thi đấu hôm nay đã phá kỷ lục của chính mình nắm giữ ở kỳ SEA Games 30. Cách đây 3 năm, VĐV Huy Hoàng đạt thông số 3 phút 49 giây 08. Thành tích xuất sắc hôm nay cũng chính là kỷ lục đầu tiên ở SEA Games 31 của Huy Hoàng và kỷ lục thứ ba của bơi lội Việt Nam.
Trước đó, VĐV Phạm Thanh Bảo và Trần Hưng Nguyên đã thi đấu xuất sắc phá kỷ lục đại hội ở các nội dung 100 m nội dung bơi ếch và 400 m hỗn hợp. Còn đối với "rái cá sông Gianh", anh đã thi đấu ở hai nội dung và đều giành những tấm HCV quý giá cho bơi lội Việt Nam.
Trả lời phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, 'kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng cho biết: "Ở nội dung chung kết 400 m bơi tự do nam hôm nay, em nghĩ là mình phải có đối thủ rất là mạnh từ Malaysia, nên bản thân em phải cố gắng làm sao giành được HCV và cố gắng thật tốt để phá được kỷ lục mình đã đề ra".
Ngoài ra, 'kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng cho biết về khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 31, anh cho biết sự chuẩn bị rất quan trọng, khi mà sự chuẩn bị rất là dài không phải là một tháng, hai tháng mà cả một quá trình luyện tập rất là nhiều năm. Và anh phải cố làm sao để vươn xa hơn nữa.
Khi được phóng viên hỏi về 150 m đầu bơi vẫn sau VĐV Malaysia, "rái cá sông Gianh" Nguyễn Huy Hoàng cho biết: "Đây là chiến thuật bơi của em, vì ở lượt bơi đầu tiên em không bằng người ta, nhưng về sau em giữ vững được phong độ của mình và dần dần bứt tốc. Chiến thuật của em là không bao giờ đi đầu tiên, 100 m hoặc 150 m đầu bám theo đối thủ nhanh nhất, càng về sau mình có thể bứt phá nhiều hơn" - Huy Hoàng nói.
Đặc biệt, vận động viên Nguyễn Huy Hoàng còn cho biết, đã lâu lắm rồi anh chưa thể phá kỷ lục của mình, và lần này anh rất vui khi phá được kỷ lục của chính bản thân mình trước đó. Hiện tại, cự ly bơi của anh là cự ly đường dài từ 800 m đến 1.500 m, xuất phát không hề ảnh hưởng tới quá trình bơi của anh. Tuy nhiên, trên đường bơi cố gắng sao có thể bứt phá nhiều hơn.
Đặc biệt, anh còn cho biết tại SEA Games 31 lần này là bước đệm để anh cố gắng hướng tới ASIA. Khi báo chí đưa tin ASIA bị hoãn thì anh cảm thấy rất buồn.Nhưng phải gác lại để cố gắng cho kỳ SEA Games 31 gặt hái được nhiều huy chương nhất. Và mục tiêu sắp tới của anh là đi tập huấn và thi đấu với VĐV nước ngoài để cải thiện khả năng bơi lội của mình.
Trên thực tế, ngoài nội dung 400 m bơi tự do nam, Huy Hoàng còn có sở trường 800 m tự do. Đến thời điểm hiện tại, môn bơi đội tuyển Việt Nam đã giành được 5 HCV, đây là một con số hết sức ấn tượng.
(CLO) Lượt trận cuối cùng Giải bóng đá Tứ Hùng chào Xuân - Bắc Ninh 2024 đã diễn ra với 2 trận đấu (Trẻ PVF vs Trẻ Công an Hà Nội, Bắc Ninh FC vs Trẻ Thể công Viettel).
(CLO) Hình ảnh cô nàng tên Phương Anh (vận động viên môn nhảy cầu Việt Nam) bán lạp xưởng với 51 tấm huy chương được treo trên vỉa hè phố Đội Cấn (Hà Nội) đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng mạng trong thời gian gần đây.
(CLO) Sáng nay 19/3, huấn luyện viên Philippe Troussier cùng các học trò đã chính thức lên đường đến Indonesia để chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2026 diễn ra vào ngày 21/3 tới.
(CLO) Ngoài đại chiến giữa Indonesia và Việt Nam, vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á loạt trận tháng 3 này còn 5 cuộc chạm trán cũng kịch tính và hấp dẫn không kém trận đấu ở sân Gelora Bung Karno.
(CLO) Nottingham Forest tụt xuống nhóm “cầm đèn đỏ” sau khi bị ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh trừ 4 điểm do vi phạm các quy tắc về tài chính.