Kịp thời hỗ trợ một gia đình lang thang ở Đồng Nai về quê tránh dịch

Thứ ba, 28/09/2021 21:19 PM - 0 Trả lời

(CLO) Lực lượng chức năng TP Biên Hòa vừa phối hợp với lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Dũng về quê an toàn.

Ngày 28/9, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng TP. Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai), hỗ trợ đón gia đình anh Nguyễn Văn Dũng trở lại quê nhà sau khoảng thời gian khó khăn.

kip thoi ho tro mot gia dinh lang thang o dong nai ve que tranh dich hinh 1

Chủ tịch UBND TP. Biên Hoà, ông Nguyễn Hữu Nguyên đã đến hỗ trợ gia đình anh Dũng về quê ngay khi tiếp nhận thông tin.

Bài liên quan

Tại trung tâm cách ly y tế trường tiểu học An Bình (TP. Biên Hòa), anh Dũng chia sẻ với PV báo Nhà báo & Công luận rằng, trước đây khi còn ở quê, anh làm nghề gánh cá nhưng không đủ để trang trải chi phí hằng ngày của 5 thành viên trong gia đình.

Sau khi thay đổi nhiều công việc, anh Dũng quyết định cùng vợ con lên Đồng Nai mưu sinh. Thời gian đầu, anh thuê trọ ở cùng vợ là chị Mai để có thể tiện chăm sóc cho các con bằng đồng lương thợ phụ hồ. Nhưng khi dịch bệnh kéo dài, anh phải nghỉ việc và sống tạm qua ngày ở nhà trọ. Vì không kham nổi tiền phòng, gia đình anh đã bị chủ nhà trọ yêu cầu chuyển đi nơi khác.

Giữa lúc khó khăn do đại dịch Covid-19, anh Dũng cùng vợ con không còn cách nào ngoài việc sống lang thang. Do không có phương tiện, cả gia đình anh Dũng đã chấp nhận đi bộ về quê.

Ngồi nghỉ mệt trên cầu Hoá An, bàn tay chị Mai vừa xoa bóp bàn chân sưng tấy vừa thổ lộ, ở quê nhà Tây Ninh, căn nhà của anh chị đang ngập nên cả gia đình muốn sớm được trở về để tu sửa.

"Trên đường đi bộ về quê người ta cho gì ăn nấy, có lúc bị chốt kiểm dịch chặn lại nhưng cả gia đình vẫn quyết tâm đi bộ về quê vì nóng lòng”, chị Mai chia sẻ.

kip thoi ho tro mot gia dinh lang thang o dong nai ve que tranh dich hinh 2

Gia đình anh Dũng chị Mai ngồi nghỉ mệt trên cầu Hoá An sau 3 ngày đi bộ về quê.

Theo chân ba mẹ tìm đường về quê, đó là 2 đứa con gái của anh Dũng. Được biết, một bé 15 tuổi, bé còn lại 9 tuổi, do điều kiện khó khăn nên cả hai đều không được đi học. Ròng rã trên đường suốt 3 ngày qua nên các em nhỏ trong gia đình chị Mai cũng đã mệt mỏi, đuối sức. Hai vợ chồng anh Dũng chỉ biết ngồi thẫn thờ cầu nguyện, mong sớm tìm được đường về quê để các cháu được đi học.

"Hành trang về quê cũng không có gì ngoài mấy chiếc quần, áo được người dân cho mấy bộ mặc tạm”, anh Dũng tâm sự. 

kip thoi ho tro mot gia dinh lang thang o dong nai ve que tranh dich hinh 3

Gia đình 5 thành viên của anh Dũng gặp nhiều khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đến tối 27/9, sau khi biết được hoàn cảnh của anh Dũng, chính quyền địa phương đã đến cầu Hoá An để vận động, đồng thời đưa 5 thành viên trong gia đình đến tạm trú tại trường tiểu học phường An Bình (TP. Biên Hòa).

Lãnh đạo TP. Biên Hòa cho biết thêm, trường hợp gia đình anh Nguyễn Văn Dũng đã được cơ sở y tế tiến hành làm xét nghiệm Covid-19 hai lần kết quả đều âm tính, được địa phương bố trí nơi ăn ngủ, nghỉ ngơi và giải quyết cho gia đình anh chị trở về tỉnh Tây Ninh theo nguyện vọng.

Bên cạnh đó, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP. Biên Hòa đã liên hệ với lãnh đạo huyện Tân Châu (tỉnh Tây Ninh) thông báo sự việc, đề nghị phối hợp, hỗ trợ, đón gia đình anh Nguyễn Văn Dũng.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tây Ninh đã đến địa điểm, làm các thủ tục cần thiết để nhận đưa gia đình anh Nguyễn Văn Dũng về đến quê an toàn.

Trịnh Thể

Bình Luận

Tin khác

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

Đoàn bay 919 của Vietnam Airlines kỷ niệm 65 năm thành lập

(CLO) Sáng 26/4, Đoàn bay 919 thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), tiền thân là Trung đoàn Không quân vận tải 919, đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm thành lập.

Đời sống
EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

EVNGENCO1 nỗ lực vận hành các nhà máy điện đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống

(NB&CL) Trong tháng 3/2024, phụ tải hệ thống điện tăng 10,96% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 2,14% so với kế hoạch năm 2024 của Bộ Công Thương. Để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện tăng, EVNGENCO1 đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và EVN triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện mùa khô 2024, nỗ lực vận hành các nhà máy đáp ứng nhu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia.

Đời sống
Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

Đầu tháng 5, miền Bắc có thể đón không khí lạnh, mưa rào, giông lốc

(CLO) Chuyên gia khí tượng dự báo, từ những ngày đầu tháng 5, miền Bắc sẽ có khả năng xuất hiện mưa rào và giông trở lại, còn miền Nam gió tây nam cũng có xu hướng xuất hiện, gây mưa giông.

Đời sống
Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

Công an TP HCM cảnh báo chiêu thức lừa đảo dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè

(CLO) Theo Công an TP HCM, dịp lễ 30/4-1/5 và mùa du lịch hè, tội phạm sẽ dùng thủ đoạn lừa người dân mua các tour du lịch giá rẻ, vé máy bay giá rẻ để chiếm đoạt tiền.

Đời sống
Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

Người trẻ chọn chữa lành qua trào lưu 'ngủ 5 ngày 5 đêm ' dịp nghỉ lễ 30/4-1/5

(CLO) Thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi dài đắt đỏ để tận hưởng kỳ nghỉ lễ 5 ngày, nhiều bạn trẻ chọn “ngủ 5 ngày 5 đêm” để vừa chữa lành, vừa tiết kiệm chi phí.

Đời sống