Kon Tum: Đâm chết bạn vì mâu thuẫn

(CLO) Sau khi đánh nhau với bạn, A Thuk chạy về nhà bố ruột lấy 1 con dao giấu vào lưng quần rồi quay lại tìm A Lát. Sau một hồi cãi cự, A Thuk cầm con dao đâm vào vùng bụng A Lát, khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Ngày 7/9, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, cơ quan này vẫn đang làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả khiến một người tử vong trên địa bàn huyện Đăk Hà.

Trước đó, vào khoảng 21h30 ngày 5/9, sau khi uống rượu cùng bạn tại quán rượu thuộc làng Kon Pao Kơ La, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, A Thuk (SN 2001, trú tại thôn Kon Ling, xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum) đến thôn Kon Pao Kơ La) để uống rượu tiếp thì gặp A Dương, A Thương và A Lát (trú cùng thôn) đang đứng chơi trên đường đoạn trước nhà A Dương.

kon tum dam chet ban vi mau thuan hinh 1

Đối tượng A Thuk tại cơ quan công an (ảnh Công an tỉnh Kon Tum)

Lúc này giữa A Thuk và A Lát xảy ra mâu thuẫn nên hai bên lao vào xô xát đánh nhau. Sau khi được một số người can ngăn, A Thuk đi về nhà bố ruột gần đó lấy 1 con dao giấu vào lưng quần đi đến chỗ A Lát đứng. Sau đó hai bên tiếp tục cãi nhau, A Thuk cầm dao đâm vào vùng bụng của A Lát.

Bất ngờ bị bạn đâm, A Lát bỏ chạy một đoạn rồi gục xuống đường và được người dân đưa đến trạm y tế xã Đăk Pxi để sơ cứu, nhưng do vết thương khá nặng, nạn nhân đã tử vong ngay sau đó.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: