Kosovo thu giữ hàng trăm thiết bị khai thác tiền điện tử

Chủ nhật, 09/01/2022 15:16 PM - 0 Trả lời

(CLO) Cảnh sát Kosovo hôm thứ Bảy (8/1) đã thu giữ hàng trăm máy khai thác tiền điện tử và bắt giữ một người ở miền bắc khi đất nước này trải qua một cuộc khủng hoảng năng lượng.

Tiền điện tử như bitcoin được tạo ra thông qua việc giải các phương trình phức tạp - một nỗ lực tiêu tốn rất nhiều năng lượng.

kosovo thu giu hang tram thiet bi khai thac tien dien tu hinh 1

Bởi vậy, trong bối cảnh đang gặp khó khăn vì năng lượng vào mùa đông lạnh giá, chính phủ Kosovo hôm thứ Bảy đã đưa ra lệnh cấm tạm thời đối với việc khai thác tiền điện tử trong một nỗ lực nhằm giảm mức tiêu thụ điện.

“Cảnh sát đã tịch thu 272 thiết bị khai thác khác nhau được sử dụng để sản xuất bitcoin”, một tuyên bố của giới chức Kosovo cho biết. "Toàn bộ hành động đã diễn ra và kết thúc mà không phát sinh sự cố", Bộ trưởng Nội vụ Xhelal Svecla viết thêm trên Facebook.

Bộ trưởng Tài chính Hekuran Murati cho biết các thiết bị bị tịch thu sử dụng nhiều điện tới mức đủ cho 500 ngôi nhà tiêu thụ mỗi tháng, với tổng chi phí rơi vào khoảng từ 60.000 đến 120.000 euro (68.000 USD và 136.000 USD). “Chúng tôi không thể cho phép một số người làm giàu bất hợp pháp trên tiền đóng thuế của người dân”.

Cuộc khủng hoảng năng lượng ở Kosovo đã trở nên tồi tệ hơn sau khi một đơn vị sản xuất của một trong hai nhà máy điện chính ngừng hoạt động và khiến chính phủ buộc phải cắt giảm điện vào tháng 12.

Các hoạt động của cảnh sát đã đặt ra câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động này vì các chuyên gia cho rằng không có cơ sở pháp lý nào để cấm khai thác tiền điện tử vì Kosovo không có luật nào điều chỉnh vấn đề này.

Chính phủ Kosovo cho biết vào tháng 10 họ đã soạn thảo một dự luật về tiền điện tử mà quốc hội dự kiến ​​sẽ thông qua vào cuối năm ngoái. Tuy nhiên, luật vẫn đang chờ xử lý.

Mai Anh (theo SCMP)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h