(CLO) Hàng trăm người Kosovo đã “đổ xô” đến các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) vào ngày đầu tiên của năm 2024, khi nước này chính thức được gia nhập khu vực miễn thị thực Schengen.
(CLO) Khoảng 600 binh sĩ Anh sẽ được triển khai ở Kosovo nhằm tăng cường sự hiện diện của NATO tại khu vực gần biên giới với Serbia, nơi đã bị rung chuyển bởi các cuộc đụng độ vũ trang vào tuần trước.
(CLO) Hôm thứ Bảy (30/9), Kosovo yêu cầu Serbia rút quân khỏi biên giới chung, nói rằng nước này quyết tâm và làm mọi cách để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của mình.
(CLO) Nhà Trắng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về căng thẳng leo thang giữa Kosovo và Serbia sau một loạt vụ đụng độ bạo lực ở Balkan trong vài tháng qua có nguy cơ vượt khỏi tầm kiểm soát.
(CLO) Cuộc đối đầu giữa các tay súng và chính quyền Kosovo tại một tu viện gần biên giới với Serbia đã kết thúc vào đêm Chủ nhật (24/9), theo chính quyền ở Pristina cho biết.
(CLO) Hàng chục nhân viên gìn giữ hòa bình của NATO đã bị thương sau khi bị tấn công bởi những người biểu tình dân tộc Serb ở phía Bắc Kosovo nhằm phản đối việc bổ nhiệm các thị trưởng người Albania vào hôm thứ Hai vừa rồi.
(CLO) NATO sắp gửi thêm 700 binh sĩ tới Kosovo và đặt một tiểu đoàn khác trong tình trạng báo động cao, khi tình trạng bất ổn trong khu vực đang gia tăng sau một loạt các cuộc biểu tình và đụng độ với cảnh sát của nhóm người dân tộc Serb tại Kosovo gần đây.
(CLO) Tổng thống Serbia, Aleksandar Vucic, sẽ gặp gỡ các đại sứ của Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh và người đứng đầu phái bộ Liên minh châu Âu vào thứ hôm nay (30/5), khi căng thẳng sắc tộc giữa nước này và Kosovo đang gia tăng.
(CLO) Khoảng 25 binh sĩ gìn giữ hòa bình của NATO ở phía bắc Kosovo đã bị thương trong các cuộc đụng độ với người biểu tình dân tộc Serb vào hôm thứ Hai (29/5). Trong khi đó, Tổng thống Serbia đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất.
(CLO) Người đứng đầu NATO Jens Stoltenberg hôm Chủ nhật (28/5) kêu gọi Kosovo giảm bớt căng thẳng với Serbia, 2 ngày sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa cảnh sát Kosovo và những người dân tộc Serb tại nước này.
(CLO) Đụng độ giữa cảnh sát Kosovo và những người biểu tình sắc tộc Serb đã diễn ra vào hôm thứ Sáu (26/5). Chính quyền Kosovo bị chỉ trích đã sử dụng vũ lực ở các khu vực có người dân tộc Serb sinh sống, qua đó làm suy yếu nỗ lực cải thiện quan hệ căng thẳng với nước láng giềng Serbia.
(CLO) Theo Cao ủy Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell, các nhà lãnh đạo của Serbia và Kosovo đã đồng ý về một thỏa thuận nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao, vốn đang khá căng thẳng giữa hai quốc gia.
(CLO) Người Serbia ở Kosovo đã đồng ý bắt đầu dỡ bỏ các chướng ngại vật từ sáng thứ Năm (29/12), sau lời kêu gọi của Mỹ và Liên minh Châu Âu nhằm xoa dịu căng thẳng.
(CLO) Người Serbia ở phía Bắc Kosovo đã dựng lên các chướng ngại vật mới vào thứ Ba (27/12), vài giờ sau khi Serbia cho biết họ đã đặt quân đội trong tình trạng báo động chiến đấu cao nhất sau nhiều tuần căng thẳng leo thang giữa Belgrade và Pristina.
(CLO) Serbia đã đặt các binh sĩ an ninh ở biên giới với Kosovo trong “tình trạng sẵn sàng chiến đấu”, bỏ qua lời kêu gọi của NATO về việc làm dịu căng thẳng ở vùng Balkan.
(CLO) Serbia đang yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO cho phép họ triển khai quân đội và cảnh sát Serbia ở Kosovo, mặc dù đề nghị này rất khó được chấp thuận.
(CLO) NATO sẵn sàng tăng cường binh lính ở Kosovo nếu căng thẳng bùng phát trở lại, phó chỉ huy sứ mệnh gìn giữ hòa bình của liên minh (KFOR) cho biết hôm thứ Ba (20/9) .
(CLO) Bộ trưởng Nội vụ Kosovo hôm thứ Bảy (6/8) cho biết, họ đã bắt giữ một nữ nhà báo Nga tại biên giới vì nghi ngờ rằng người phụ nữ này có thể là một điệp viên.
(CLO) Kosovo cho biết họ có kế hoạch chính thức xin gia nhập EU vào cuối năm nay. Kế hoạch này sẽ gặp phải những trở ngại lớn, vì 5 quốc gia EU không công nhận Kosovo là một quốc gia độc lập.