Hóa giải khó khăn, bất cập trong phát triển Đảng ở Hà Tĩnh

Kỳ 2: Ba giải pháp, một mục tiêu

Thứ tư, 09/10/2019 10:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Trong báo cáo kết quả công tác phát triển đảng viên từ năm 2014 – 2017 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh, có đoạn nêu rõ: “Công tác phát triển đảng viên còn gặp nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào có đạo và các doanh nghiệp tư nhân…”.

Bài liên quan
Lãnh đạo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trao giải thưởng cho các đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Đảng và quê hương đổi mới”

Lãnh đạo huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trao giải thưởng cho các đoàn viên thanh niên tham gia Cuộc thi tìm hiểu về “Đảng và quê hương đổi mới”

Trước thực trạng nói trên, để nâng thêm số lượng, nâng cao chất lượng đảng viên, tạo tính kế thừa và góp phần trẻ hóa đội ngũ, những năm qua, đặc biệt là vài năm gần đây, Hà Tĩnh tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đảng viên, nhất là đảng viên đối với thôn, xóm bằng nhiều biện pháp hữu hiệu. Trong đó đáng chú ý là nhập thôn (xóm); điều động cán bộ xã về tăng cường cho các chi bộ thôn, nhằm xóa “xóm trắng” đảng viên; và tạo nguồn từ trường học.

Từ 2012 lại nay, Hà Tĩnh sáp nhập 776 đơn vị hành chính cấp thôn xóm, tổ dân phố.

Việc này đã được ông Nguyễn Văn Tuần – Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh lý giải: sáp nhập thôn xóm, tổ dân phố không chỉ làm tăng quy mô dân số mà điều quan trọng là tăng số lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xóa “xóm trắng” đảng viên, chi bộ ghép, từ đó phát huy được trí tuệ, sức mạnh các tổ chức quần chúng trong xây dựng, phát triển xóm làng, nông thôn mới.

Theo ông Võ Công Hàm – Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ, nhờ sáp nhập quy mô dân số tăng, số lượng đảng viên, cán bộ tăng, có điều kiện tổ chức đầy đủ các chức danh cán bộ, hội đoàn của thôn, trong đó nòng cốt là đảng viên. Huyện chủ trương nhập xóm 4 với xóm 5 (xã Đức Thủy) thành thôn mới Hòa Bình. Từ 103 hộ, sau nhập thôn Hòa Bình đã lên 259 hộ; từ 18 tăng lên 38 đảng viên, tạo ra sức mạnh mới trong lãnh đạo, chỉ đạo phong trào, có thêm nguồn để phát triển đảng.

Xã Cẩm Phúc (huyện Cẩm Xuyên) là xã có bà con theo đạo đông (6/15 xóm), có xóm như xóm 12 không có đảng viên, xóm 9 đứng trước nguy cơ không còn chi bộ do đảng viên xin ra khỏi đảng… Sau sáp nhập, từ 15 nay còn 7 xóm, số lượng đảng viên tăng lên, không còn tình trạng “trắng đảng viên” hoặc phải sinh hoạt ghép. Nhiều chi bộ, trong đó có chi bộ thôn 4 sau sáp nhập lại nay liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh. Bí thư Chi bộ là điển hình cấp tỉnh về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với việc sáp nhập về thôn xóm, Hà Tĩnh chủ trương điều động cán bộ xã về các chi bộ khó khăn đảm nhận các chức danh bí thư hoặc tham gia ban chấp hành chi ủy nhằm tăng cường và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo các phong trào ở địa phương. Nhờ vậy mà từ năm 2013 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên không còn “xóm trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép.

Cũng như Cẩm Xuyên và các huyện bạn, huyện Kỳ Anh đã luân chuyển cán bộ xã về tăng cường cho những chi bộ ít đảng viên, như vùng giáo Đông Yên (xã Kỳ Lợi, Thị xã Kỳ Anh), xã đã chuyển 6 đảng viên công chức về sinh hoạt tại thôn, giúp chi bộ các thôn đủ số lượng đảng viên, không phải sinh hoạt ghép, tạo nên sức lãnh đạo của đảng tại chỗ. Tại xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) nhờ tăng cường 6 cán bộ, công chức xã về sinh hoạt, giúp nâng tổng số đảng viên chi bộ thôn Bắc Lạc lên 11 đảng viên, làm chuyển biến một chi bộ từ sa sút về mọi mặt trở thành một hạt nhân lãnh đạo, đưa phong trào thôn đi lên một cách mạnh mẽ, toàn diện, nhất là trong xây dựng nông thôn mới.

Trong điều kiện lực lượng lao động trẻ có xu hướng ly nông,ly hương nhiều như hiện nay, làm cho nguồn phát triển đảng viên bị thu hẹp, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh có sáng kiến tìm nguồn ngay trong các trường THPT và ở một số học sinh, sinh viên vừa ra trường về tại địa phương.

Theo một thống kế cho biết, trung bình hàng năm mỗi trường THPT ở Hà Tĩnh kết nạp được từ 13 đến 15 học sinh vào đảng. Năm 2015, các trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh đã bổ sung lực lượng đảng viên trẻ cho đảng 221 học sinh, sinh viên.

Các tân đảng viên trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc) tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh Đạt Ngọc

Các tân đảng viên trường THPT Nghèn (huyện Can Lộc) tuyên thệ tại lễ kết nạp Đảng. Ảnh Đạt Ngọc

Thị xã Kỳ Anh là một điển hình về vấn đề này. Ông Thiều Quang Quế, Phó Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Kỳ Anh cho biết, từ năm 2017 đến cuối năm 2018, Thị xã đã kết nạp được 29 đảng viên trẻ từ học sinh phổ thông. Các trường như THPT Lê Quảng Chí, THPT Kỳ Anh luôn dành sự quan tâmtheo dõi, đánh giá rất sớm, ngay từ khi các em bước chân vào trường, với cách làm bài bản, công phu. Nhờ vậy, 2 năm 2017 – 2018, trường THPT Kỳ Anh kết nạp được 20 học sinh xuất sắc vào đảng; 6 tháng đầu năm 2018, trường THPT Lê Quảng Chí kết nạp đảng cho 4 học sinh ưu tú. Ngoài đối tượng là học sinh đang học ở các trường, đảng bộ thị xã Kỳ Anh tập trung cao cho việc phát triển đảng ở đối tượng sinh viên trẻ mới ra trường và ĐVTN công tác ở các đơn vị, doanh nghiệp. Tính ra có đến hơn 70 % là đảng viên trẻ thuộc các đối tượng này trong tổng số 226 đảng viên kết nạp mới của đảng bộ trong hai năm 2017 – 2018.

Đại học Hà Tĩnh là một trong những trường rất chú trọng quan tâm xây dựng nguồn nhân lực vừa hồng vừa chuyên từ lớp giảng viên và sinh viên trẻ. Với 40% cán bộ, giảng viên trong độ tuổi đoàn và gần 500 học sinh, sinh viên, nhà trường coi đây là lực lượng quan trọng tạo nguồn bổ sung cho đảng bộ và cho các địa phương, cơ sở về sau này. Đảng bộ nhà trường ra nghị quyết, mỗi năm bồi dưỡng để kết nạp từ 15 – 20 đảng viên mới, trong đó 70% là số sinh viên ưu tú.

Đảng ủy chỉ đạo đoàn thanh niên nhà trường tạo mọi điều kiện thuận lợi cho lực lượng trẻ phát huy khả năng của mình, quan tâm giáo dục lý tưởng, động cơ phấn đấu vào đảng cho sinh viên. Vì thế, số lượng đoàn viên ưu tú được giới thiệu vào đảng ngày càng tăng cao. Năm 2010 có 14 người, các năm sau này bình quân mỗi năm có bình quân từ 30 – 50 sinh viên nhà trường được đứng vào hàng ngũ của đảng.

Rõ ràng, với những cách làm sáng tạo nói trên, Hà Tĩnh đã và đang giải quyết tốt bài toán khó về phát triển đảng hiện nay, nhằm nâng cao cả số lượng lẫn chất lượng đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, đưa phong trào của địa phương ngày càng phát triển một cách bài bản, vững chắc.

Khắc Hiển

Tin khác

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà 'bất ngờ' bị đá rơi vào

Thanh Hóa: Hàng chục ngôi nhà "bất ngờ" bị đá rơi vào

(CLO) Hàng chục ngôi nhà ở khu vực mỏ đá núi Bền, thôn 9, xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa vừa bị đá văng vào gây thiệt hại nhiều vật dụng, cây cối, mái ngói,...

Đời sống
TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

TP HCM giới thiệu 400 món ăn đặc sắc đến du khách trong và ngoài nước

(CLO) Lễ hội Văn hóa ẩm thực, món ngon Saigontourist Group 2024 nhằm mục tiêu kích cầu du lịch nội địa, đa dạng hóa sản phẩm du lịch TP HCM và phát huy văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Đời sống
Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

Dự báo thời tiết 29/3/2024: Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác

(CLO) Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: Dự báo thời tiết 29/3/2024, Bắc Bộ mưa rào, rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, khu Tây Bắc có nơi có nắng nóng.

Đời sống
Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

Mưa đá, giông lốc ở miền Bắc khiến hàng trăm ngôi nhà của người dân bị ảnh hưởng

(CLO) Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu tràn xuống nhiều tỉnh miền núi phía Bắc đã xuất hiện giông lốc, mưa đá ngày 28/3. Hàng trăm ngôi nhà của người dân đã bị sập, tốc mái.

Đời sống
Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Thi hành kỷ luật đối với Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và Đầu tư châu Âu

Ông Lê Hoàng Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Pháp luật kinh doanh và đầu tư châu Âu trực thuộc Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã có nhiều khuyết điểm, sai phạm.

Đời sống