Kyrgyzstan và Tajikistan giao tranh, 24 người thiệt mạng

(CLO) Kyrgyzstan báo cáo "các trận chiến dữ dội" với nước láng giềng Trung Á Tajikistan vào hôm thứ Sáu (16/9) và cho biết 24 người đã thiệt mạng trong đợt bùng phát bạo lực mới nhất giữa các quốc gia thuộc Liên Xô cũ.

Cả hai quốc gia nhỏ bé nghèo khó này đều cáo buộc nhau tái khởi động chiến sự ở khu vực tranh chấp, dù đã thỏa thuận ngừng bắn. Trong một tuyên bố, cơ quan biên phòng Kyrgyzstan cho biết các lực lượng của họ đang tiếp tục đẩy lùi các cuộc tấn công của Tajikistan.

kyrgyzstan va tajikistan giao tranh 24 nguoi thiet mang hinh 1

Hình chụp video về cuộc giao tranh ở biên giới Kyrgyz-Tajik vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Cơ quan Biên phòng Kyrgyzstan

kyrgyzstan va tajikistan giao tranh 24 nguoi thiet mang hinh 2

Một xe bọc thép của Kyrgyzstan bị cháy gần ngoài làng Kok-Tash ở tỉnh Batken, Kyrgyzstan trong cuộc đụng độ với Tajikistan hồi năm 2021. Ảnh: Reuters

kyrgyzstan va tajikistan giao tranh 24 nguoi thiet mang hinh 3

Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov gặp Tổng thống Tajikistan Emomali Rakhmon bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand, Uzbekistan vào ngày 16 tháng 9 năm 2022. Ảnh: Reuters

"Từ phía Tajik, các cuộc pháo kích vào các vị trí của phía Kyrgyzstan vẫn tiếp tục, và ở một số khu vực, các trận chiến dữ dội đang diễn ra", báo cáo cho biết.

Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn lời Bộ Y tế Kyrgyzstan cho biết 24 công dân nước này đã thiệt mạng và 87 người khác bị thương. Báo cáo không cho biết có bao nhiêu nạn nhân thuộc quân đội. Bộ Tình trạng khẩn cấp Kyrgyzstan cho biết hơn 136.000 dân thường đã được sơ tán khỏi khu vực xung đột. 

Kyrgyzstan cáo buộc rằng lực lượng Tajikistan sử dụng xe tăng, thiết giáp và súng cối đã tiến vào ít nhất một ngôi làng của Kyrgyzstan và nã pháo vào sân bay của thị trấn Batken của Kyrgyzstan và các khu vực lân cận. Trong khi đó, Tajikistan cáo buộc lực lượng Kyrgyzstan đã pháo kích vào một tiền đồn và 7 ngôi làng bằng “vũ khí hạng nặng”.

Kamchybek Tashiev, người đứng đầu ủy ban về an ninh quốc gia Kyrgyzstan, được hãng thông tấn RIA của Nga dẫn lời nói rằng thương vong của quân đội là rất cao. “Tình hình rất khó khăn và về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai, không ai có thể đưa ra bất kỳ đảm bảo nào”, ông nói. 

Trước đó trong ngày, Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov và người đồng cấp Tajikistan Emomali Rakhmon đã đồng ý ra lệnh ngừng bắn và rút quân tại một hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Uzbekistan.

Các cuộc xung đột biên giới giữa các nước Liên Xô cũ phần lớn bắt nguồn từ vấn đề lịch sử, do các vùng đất của nước này thường có những dân tộc từ nước khác sinh sống.

Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột vừa tái bùng phát nghiêm trọng giữa Armenia và Azerbaijan. Trong khi đó, một lý do Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine là nhằm bảo vệ người Nga ở Ukraine.

Huy Hoàng (theo Reuters)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: