Lai Châu: Nhiều hoạt động đặc sắc trong Tết Độc lập năm 2026

(CLO) Tỉnh Lai Châu tổ chức Tết Độc lập năm 2026 với chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và xúc tiến thương mại, mang đến không gian trải nghiệm phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa các dân tộc cho người dân, du khách.

Ngày 20/8, ông Trần Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tết Độc lập năm 2026 tỉnh Lai Châu, ký ban hành thông báo số 3072/TB-BTC về chương trình tổng thể chuỗi hoạt động Tết Độc lập năm 2026.

Theo đó, Tết Độc lập năm 2026 sẽ được tỉnh Lai Châu tổ chức với quy mô cấp tỉnh xuyên suốt từ ngày 29/8 - 2/9, tại nhiều địa điểm trên địa bàn các xã: Than Uyên, Mường Than, Mường Kim, Khoen On.

1tdl1.jpg
Vòng đại xòe là điểm nhấn độc đáo trong Tết Độc lập. Ảnh: V.Cường

Ngay từ ngày 29/8, nhiều hoạt động được tổ chức, mở đầu cho không khí Tết Độc lập tại địa phương. Trong đó, chợ phiên Tà Mung diễn ra từ 7h30 đến 11h30, chợ phiên Thẳm Củng từ 14h đến 22h và tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm tại sân vận động xã Than Uyên từ 8h đến 17h.

Cùng ngày, Sở Công thương Lai Châu tổ chức hội nghị tập huấn về thương mại điện tử; khai mạc chuỗi sự kiện “Nâng tầm đặc sản Lai Châu” và phiên livestream quảng bá các sản phẩm tiêu biểu với sự tham gia của các KOL/KOC.

Ngày 30/8, các hoạt động thể thao dân tộc diễn ra từ 8h đến 17h tại sân vận động xã Than Uyên. Hội thi bắt cá tại Hồ khu 9 xã Than Uyên được tổ chức vào buổi chiều; tối cùng ngày là chương trình tổng duyệt nghệ thuật và màn múa xòe tại sân vận động, chuẩn bị cho những chương trình nghệ thuật chính thức trong dịp lễ.

Ngày 31/8 tiếp tục diễn ra nhiều hoạt động gắn với văn hóa, lịch sử và cộng đồng. Trong đó, giải chạy “Về mùa vàng Tam Than” diễn ra từ 6h30 đến 11h30 tại sân vận động xã Than Uyên. Buổi chiều, các đại biểu và người dân tham dự Lễ viếng nghĩa trang liệt sỹ xã Than Uyên, Lễ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim.

Đặc biệt, Lễ buộc chỉ cổ tay trong không gian văn hóa dân tộc Thái được tổ chức từ 17h30 đến 19h30 do UBND xã Than Uyên chủ trì. Tối cùng ngày diễn ra Lễ trao giải cuộc thi Thiết kế sản phẩm lưu niệm, quà tặng du lịch Than Uyên kết hợp biểu diễn DJ.

Ngày 1/9 là một trong những ngày cao điểm của chuỗi sự kiện với Giải đua thuyền đuôi én trên Hồ Than Uyên, diễn ra từ 7h30 đến 17h. Trong buổi sáng, tại không gian văn hóa dân tộc Khơ Mú tổ chức Lễ hội Mừng Cơm mới. Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc được tổ chức tại Phố đi bộ vào buổi chiều.

Đêm 1/9, Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập sẽ kết hợp nhiều hoạt động trình diễn, trong đó có dù lượn có động cơ, vòng xòe đoàn kết và biểu diễn DJ, tạo không khí sôi động trước ngày Quốc khánh.

Ngày 2/9 từ 7h đến 8h30 diễn ra Lễ Thượng cờ, trình diễn dù lượn có động cơ, chương trình sắc màu văn hóa các dân tộc và múa sạp. Tiếp đó là Lễ hội Gầu tào; hoạt động trải nghiệm giã bánh dày dân tộc Mông; thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái và chung kết Giải đua thuyền đuôi én.

1dl1.jpg
Tết Độc lập đã trở thành ngày hội lớn hàng năm của người dân Than Uyên nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu nói chung. Ảnh: V.Cường

Bên cạnh đó, từ 30/8 đến 2/9, Ban Tổ chức duy trì nhiều không gian hoạt động xuyên suốt. Trong đó có không gian trưng bày, kết nối tiêu thụ sản phẩm; triển lãm sách, ảnh, hiện vật văn hóa; khu vực trải nghiệm trò chơi dân gian và không gian văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú.

Trải dài suốt 5 ngày, Tết Độc lập 2026 không chỉ mang đến không gian giải trí sôi động mà còn là cơ hội vàng để tỉnh Lai Châu quảng bá văn hóa truyền thống, thế mạnh thể thao dân tộc cùng các sản phẩm đặc trưng địa phương. Chuỗi sự kiện hứa hẹn kiến tạo một không gian văn hóa cộng đồng đa dạng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Xem thêm

Hơn 50 sắc thái của mèo qua tranh Phan Hiền Nhân

Hơn 50 sắc thái của mèo qua tranh Phan Hiền Nhân

(CLO) Hơn 50 tác phẩm về mèo của họa sĩ Phan Hiền Nhân được giới thiệu tại triển lãm “CHATS”, diễn ra từ ngày 6 đến 15/10/2026 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam. Qua hình tượng gần gũi trong đời sống, họa sĩ tạo dựng một thế giới tạo hình giàu màu sắc, gợi mở nhiều trạng thái và suy tư về con người.

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

Triển lãm ảnh về nữ tù chính trị giúp lan tỏa lòng yêu nước đến thế hệ trẻ

(CLO) Mượn hình tượng "sen trong đá" để tôn vinh 25 nữ tù chính trị kiên trung, triển lãm “Sen trong đá: Tâm sáng, lòng son” vừa khai mạc sáng 6/10 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên (Hà Nội). Sự kiện mở ra không gian giáo dục lịch sử sống động, truyền ngọn lửa tự hào đến các em học sinh của Thủ đô.

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trở thành khu du lịch cấp thành phố

(CLO) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5519/QĐ-UBND ngày 5/10/2026, công nhận Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam là khu du lịch cấp thành phố. Đây là sự ghi nhận đối với những giá trị nổi bật về tài nguyên tự nhiên, văn hóa, cơ sở hạ tầng và dịch vụ của điểm đến tại Đồng Mô.

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

Chiến dịch ‘Không Một Mình 2026’ phòng, chống xâm hại trẻ em trên mạng

(CLO) Chiến dịch “Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương” sẽ diễn ra trên toàn quốc từ ngày 10/10 đến 10/12, tập trung phòng, chống xâm hại trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, đồng thời trang bị kỹ năng để các em chủ động ứng phó trước những nguy cơ mất an toàn.

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

Phát huy giá trị văn hóa, tạo động lực phát triển đất nước

(CLO) Hội thảo khoa học cấp quốc gia đặt vấn đề làm thế nào để những giá trị văn hóa được hun đúc qua lịch sử tiếp tục trở thành nguồn lực, nuôi dưỡng con người, củng cố sự gắn kết xã hội và đóng góp thiết thực vào phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

'Sắc hương đại ngàn' hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc Việt Nam

(CLO) Trong tháng 10/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (xã Đoài Phương, Hà Nội) tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề “Sắc hương đại ngàn”, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của các cộng đồng dân tộc, trong đó điểm nhấn là không gian văn hóa Chăm Islam đến từ tỉnh An Giang.

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

Hướng tới tổ chức thường niên Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội

(CLO) Sau bốn ngày diễn ra tại Hoàng thành Thăng Long, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ II năm 2026 đã khép lại. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết sẽ phối hợp với các bên liên quan để từng bước đưa lễ hội trở thành điểm hẹn giao lưu, hợp tác văn hóa quốc tế thường niên.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: 'Văn hóa cần hiện diện mỗi ngày, không chỉ trong một ngày hội'

(CLO) Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 cần được nhìn nhận như một “cú hích” để hình thành thói quen, nhu cầu và trách nhiệm văn hóa trong đời sống, thay vì chỉ là một sự kiện diễn ra trong một ngày. Muốn vậy, văn hóa phải hiện diện thường xuyên trong cộng đồng, nhà trường, không gian công cộng và cả môi trường số.

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

Từ trừu tượng đến hiện thực trong ‘Sắc Tâm 2026’

(CLO) Triển lãm “Sắc Tâm 2026” lần thứ 2 mang đến những cách tiếp cận đa dạng với sơn mài, từ trừu tượng đến hiện thực, từ tinh tế đến mạnh mẽ. Qua ngôn ngữ nghệ thuật riêng, các họa sĩ mở ra những đối thoại về con người, thiên nhiên, thời gian và đời sống đương đại.

Cỡ chữ bài viết: