Nhân dân Lai Châu hân hoan chờ đón Tết Độc lập 2025

Tết Độc lập - “thương hiệu” của Lai Châu

Ngày 29/8, Ban tổ chức các hoạt động Tết Độc lập năm 2025 của tỉnh Lai Châu cho biết, từ ngày 30/8 - 2/9, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức Tết Độc lập năm 2025 với nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc, chào đón du khách dịp Quốc khánh 2/9.

4(1).jpg
Vòng xoè đoàn kết với sự tham gia của hàng ngàn người là hoạt động điểm nhấn của Tết Độc lập tỉnh Lai Châu. Ảnh: BTC

Cũng như cả nước, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đón Ngày Quốc khánh 2/9 hàng năm là ngày Tết Độc lập. Từ cuối những năm 1950, cứ đến dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2/9, đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện Than Uyên (cũ) lại tập trung về trung tâm huyện cùng hân hoan chào đón ngày Tết độc lập.

Những năm còn khó khăn, giao thông chưa thuận lợi, đồng bào ở các bản xa xôi vẫn nô nức xuống núi từ chiều hôm trước để kịp đón Tết từ sáng sớm ngày 2/9. Không phân biệt già trẻ, gái trai ai nấy đều mặc những bộ trang phục truyền thống thật đẹp, nụ cười rạng rỡ, tay bắt mặt mừng, thổi khèn, đánh đàn tính tẩu, múa hát… thể hiện niềm hạnh phúc của mình.

Qua nhiều năm, ngày Tết Độc lập không chỉ thu hút nhân dân các dân tộc trong xã Than Uyên mà còn là nơi đến của đông đảo nhân dân các dân tộc của các xã lân cận thuộc các tỉnh Lào Cai, Sơn La, du khách trong và ngoài nước...

3(1).jpg
Tết Độc lập là dịp để các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa truyền thống của mình. Ảnh: BTC

Năm 2012, thực hiện chủ trương của tỉnh Lai Châu, UBND huyện Than Uyên tổ chức điểm Ngày hội Văn hóa, thể thao dân tộc Mông lần đầu tiên trong hai ngày 1-2/9, với chủ đề “Người Mông ơn Đảng”. Ngày hội gồm nhiều hoạt động phong phú như: Triển lãm ảnh, thi đấu các môn thể thao, các trò chơi dân gian, liên hoan nghệ thuật quần chúng, biểu diễn trang phục dân tộc… thu hút đông đảo người dân đến xem, giao lưu và thưởng thức.

Kể từ đó, ngày Tết Độc lập gắn với Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch huyện Than Uyên được duy trì tổ chức đến nay. Hai sự kiện này trở thành một giá trị văn hóa truyền thống mang tính “thương hiệu” không chỉ đối với huyện Than Uyên mà còn cả tỉnh Lai Châu và vùng Tây Bắc.

Từ “thương hiệu” truyền thống đón Tết Độc lập, huyện Than Uyên (cũ) đã đẩy mạnh bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc, gắn với phát triển du lịch. Đến nay, đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo phục vụ du khách trên địa bàn như: như: Phố đi bộ 15/10; du lịch lòng hồ; Khu du lịch đồi thông Than Uyên; Love hill Than Uyên; Cánh đồng Mường Than… Qua đó, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân các dân tộc.

5(1).jpg
Du khách sẽ được hòa mình vào không khí lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: BTC

Nhằm tiếp tục phát huy giá trị truyền thống đón Tết Độc lập của cộng đồng các dân tộc địa phương, nâng tầm quy mô của ngày Tết Độc lập tại xã Than Uyên, năm 2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Lai Châu thống nhất chủ trương tổ chức Tết Độc lập hàng năm với quy mô cấp tỉnh, vào dịp Quốc khánh 2/9 tại huyện Than Uyên.

Một “đáp án” cho dịp nghỉ lễ

Năm 2025, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, huyện Than Uyên được sắp xếp thành 4 xã thuộc tỉnh, gồm: Than Uyên, Mường Kim, Khoen On, Mường Than và các hoạt động Tết Độc lập năm 2025 được UBND tỉnh chỉ định tổ chức tại xã Than Uyên.

Theo ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Lai Châu, trong 4 ngày diễn ra sự kiện Tết Độc lập năm 2025, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc sẽ đồng loạt được tổ chức tại các xã của huyện Than Uyên (cũ).

Trong đó, phần Lễ bao gồm: Lễ viếng nghĩa trang Liệt sĩ từ 15h ngày 31/8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Than Uyên; Lễ dâng hương tại Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt từ 16h ngày 31/8; Lễ Thượng cờ từ 7h30 - 8h30 ngày 2/9 tại Sân vận động xã Than Uyên.

Phần hội là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn: Chương trình nghệ thuật chào mừng Tết Độc lập và Vòng xoè đoàn kết; Ngày hội “Non nước Khoen On” ; Ngày hội “Hương sắc Mường Than”; Chương trình giao lưu các câu lạc bộ bảo tồn văn hoá dân tộc Thái…

Bên cạnh đó là Hội thi ẩm thực truyền thống các dân tộc, thi giã bánh giầy của các xã Than Uyên, Mường Than, Mường Kim, Khoen On; hoạt động trải nghiệm các trò chơi dân gian; hoạt động văn hoá các dân tộc tại các không gian văn hoá (dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú).

Các hoạt động thể thao được tổ chức trong dịp này bao gồm: Giải chạy quốc tế KOMOMO Than Uyên 2025; thi đấu các môn thể thao dân tộc; giải Pickleball mở rộng xã Than Uyên lần thứ I, năm 2025; giải đua thuyền đuôi én; chương trình bay biểu diễn dù lượn có động cơ.

2(1).jpg
Phần hội trong ngày Tết Độc lập gồm các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đặc sắc, hấp dẫn. Ảnh: BTC

Tỉnh Lai Châu cũng sẽ tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch: Trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP và một số nông sản đặc trưng của các địa phương trên địa bàn tỉnh Lai Châu và 4 xã của tỉnh Lào Cai, Sơn La.

Ngoài ra, còn có các hoạt động: Đêm nhạc thanh niên; Không gian triển lãm sách, báo, tài liệu địa chí; Trưng bày ảnh triển lãm Ảnh nghệ thuật về đề tài các dân tộc thiểu số “Hương sắc Lai Châu”.

Trong những ngày này, khắp mọi nơi trên địa bàn xã Than Uyên, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Thanh niên nô nức xuống thị trấn, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống rực rỡ. Tiếng khèn hòa cùng tiếng hát, tiếng cười tạo nên một không khí thật náo nhiệt. Tất cả cùng nhau tạo nên một bức tranh sinh động, đặc sắc của vùng cao Tây Bắc.

Theo chàng trai người Mông Sùng A Chua, Tết Độc lập của người dân ở đây không chỉ là dịp để vui chơi, giải trí mà còn là dịp để giáo dục con cháu về truyền thống văn hóa của dân tộc. Qua các hoạt động trong dịp lễ hội, thế hệ trẻ được tiếp xúc và tìm hiểu về những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

1(1).jpg
Du khách check-in cùng đồng bào các dân tộc Lai Châu. Ảnh: BTC

Còn anh Nguyễn Minh Tâm, khách du lịch đến từ Hải Phòng chia sẻ, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025 này, nếu ai đó đang tìm kiếm một lễ hội đầy màu sắc, khám phá ẩm thực độc đáo, hay đơn giản chỉ là tìm kiếm một nơi yên bình để tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Tây Bắc thì anh gợi ý một “đáp án”.

“Với những câu hỏi trên, nếu câu trả lời là có, thì Than Uyên - Lai Châu chính là điểm đến lý tưởng đang chờ đón bạn”, anh Tâm chia sẻ.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: