Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng trồng trộm 700 cây cần sa trên đất rừng

(CLO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an xã Quảng Trực (tỉnh Lâm Đồng) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương về hành vi trồng trái phép cây cần sa trên diện tích đất rừng.

Ngày 15/1, lực lượng chức năng xã Quảng Trực thông tin về vụ triệt xoá một tụ điểm trồng cần sa trái phép tại Tiểu khu 1488, thuộc lâm phần do Công ty Nam Tây Nguyên quản lý (địa giới hành chính bon Bu Lum).

Qua kiểm tra hiện trường, lực lượng Công an phát hiện trên diện tích khoảng 300m² đang có 763 cây cần sa sinh trưởng xanh tốt.

z7433649774630_14c7f.jpg
Đối tượng Võ Đăng Phương.

Cơ quan điều tra xác định đối tượng Võ Đăng Phương (33 tuổi, trú tại xã Tuy Đức) là người trực tiếp thiết lập và chăm sóc vườn cây này. Để đối phó với điều kiện tự nhiên và thúc đẩy cây phát triển nhanh, Phương đã đầu tư hệ thống chiếu sáng bằng bóng đèn và mạng lưới dây điện chằng chịt dọc các luống cây.

Số cây cần sa này được đối tượng chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, nhiều cây đã đạt chiều cao tối đa và chuẩn bị cho thu hoạch. Toàn bộ số tang vật đã bị lực lượng chức năng thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Công an xã Quảng Trực đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Đăng Phương và đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra, làm rõ mục đích sản xuất và đường dây tiêu thụ (nếu có) của đối tượng này.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: