Lâm Đồng: Xử phạt một doanh nghiệp hơn 856 triệu đồng vì bán 13.405 lít xăng kém chất lượng

(CLO) UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định xử phạt 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu hơn 856 triệu đồng, vì kinh doanh hơn 13.400 lít xăng không đảm bảo chất lượng.

Trước đó, vào cuối tháng 9/2023, lực lượng Quản lý thị trường Lâm Đồng (QLTT) đã kiểm tra Công ty CPTMLĐ, địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả kiểm tra Công ty CPTMLĐ có có vi phạm, như: Không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra tiến hành mẫu xăng RON 95-III đang kinh doanh tại Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Trạm KDXD NVC thuộc Công ty CPTMLĐ để gửi thử nghiệm chất lượng hàng hóa.

lam dong xu phat mot doanh nghiep hon 856 trieu dong vi ban 13405 lit xang kem chat luong hinh 1

Lực lượng QLTT lấy mẫu xăng kiểm tra. (Ảnh: DMS)

Theo kết quả thử nghiệm của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, xăng RON 95- III số lượng 13.405 lít của Công ty CPTMLĐ có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Trên cơ sở đó Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công ty và Công ty CPTMLĐ đã thừa nhận hành vi vi phạm. 

Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CPTMLĐ, cụ thể với 2 hành vi phạm là: Không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Hàm lượng olefin không phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2022/BKHCN). Hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là Xăng RON 95-III số lượng 13.405 lít, giá trị gần 340 triệu đồng.

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2013/QĐ-UBND đối với Công ty CPTMLĐ, của 02 hành vi vi phạm nói trên với tổng số tiền phạt hơn 856 triệu đồng đồng; buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa vi phạm là xăng RON 95- III số lượng 13.405 lít. Sau khi nhận được Quyết định xử phạt, Công ty CPTMLĐ đã chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Cục Quản lý thị trường Lâm Đồng cho biết, đây là một trong những vụ việc xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu rất tiêu biểu và lớn nhất từ trước tới nay đối với lực lượng Quản lý thị trường trên cả nước.

lam dong xu phat mot doanh nghiep hon 856 trieu dong vi ban 13405 lit xang kem chat luong hinh 2

Trước đó ngày 6/10, lực lượng QLTT cũng đã xử phạt doanh nghiệp tư nhân HTV địa chỉ tại huyện Đức Trọng số tiền 25 triệu đồng đối với hành vi: Sử dụng người quản lý trực tiếp kinh doanh không được đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo quy định. Qua kế hoạch chuyên đề về kinh doanh xăng dầu năm 2023 Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng đã xử phạt và đề xuất xử phạt 2 doanh nghiệp với số tiền: 881,4 triệu đồng.

Trong thời gian tới, dự báo tình hình mặt hàng xăng dầu sẽ có nhiều biến động phức tạp khó lường do tác động của tình hình kinh tế - chính trị thế giới. Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương – Tổng cục QLTT và UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, cùng với các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh tăng cường hoạt động quản lý, nắm bắt địa bàn, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong kinh doanh xăng dầu.

Đẩy mạnh công tác giám sát đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, nắm bắt đối với các phương tiện vận chuyển, giao nhận xăng dầu. Bên cạnh công tác kiểm tra, tiếp tục phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại cho các Doanh nghiệp, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế sai phạm, bình ổn thị trường; nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và các doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: