Làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để khoe bạn

(CLO) Cá nhân làm giả quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai để giao hàng trăm ha đất trồng rừng, với mục đích khoe mẽ với bạn mình là người thành công và có quan hệ rộng.

Ngày 16/1, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn khẳng định, Quyết định số 1372/QĐ-UB ban hành ngày 29/6/2023 của UBND tỉnh về việc giao đất trồng rừng không do UBND tỉnh ban hành. Đây là quyết định giả mạo văn bản, chữ ký của cơ quan Nhà nước và cá nhân có thẩm quyền.

Liên quan đến vấn đề này, UBND Gia Lai giao Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; Sở NN&PTNT, các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra làm rõ nội dung, xác minh thông tin báo phản ánh, căn cứ kết quả và thẩm quyền, chức năng của đơn vị thống nhất hướng xử lý. Thông tin lại nội dung, kết quả xử lý cho các cơ quan theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 30/1.

lam gia quyet dinh cua chu tich ubnd tinh gia lai de khoe ban hinh 1

Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba (nơi có diện tích đất rừng được giao theo văn bản giả mạo)

Ở một diễn biến khác, bà Đào Thị Thúy Nga, đại diện Ban Giám đốc Công ty Thiên Phú Gia Lai đã có “tâm thư xin lỗi” gửi UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Trương Hải Long và các sở ban ngành cùng các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Cụ thể, trong tâm thư có nêu rõ, em trai bà Nguyễn Thành Duy (SN 2001) quản lý và điều hành công ty, vì làm màu với bạn bè Duy đã làm và scan con dấu của một văn bản khác vào văn bản mình soạn thảo, với mục đích khoe mẽ mình là người thành công và có quan hệ rộng, nên mới có sự việc đáng tiếc xảy ra.

Đại diện Ban Giám Đốc công ty Thiên Phú Gia Lai chân thành gửi lời xin lỗi đến Lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cùng các sở ban ngành, các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

“Tôi xin hứa sẽ không phát sinh sự việc như trên và sẽ làm việc tuân thủ theo pháp luật. Kính mong quý lãnh đạo UBND Tỉnh Gia Lai cùng các sở ban ngành cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương giúp đỡ, để công ty phát triển tạo công ăn việc làm cho địa phương góp phần phát triển kinh tế địa phương và của tỉnh nhà”, văn bản nêu.

lam gia quyet dinh cua chu tich ubnd tinh gia lai de khoe ban hinh 2

Tâm thư xin lỗi của đại diện Ban Giám đốc Công ty Thiên Phú Gia Lai

Như Nhà báo và Công luận đã thông tin, trước đó trên mạng xã hội lan truyền quyết định về việc giao đất trồng rừng. Cụ thể, trong văn bản này có ghi giao cho Công ty TNHH Nông nghiệp Thiên Phú Gia Lai 392 ha đất trống đồi trọc tại Tiểu khu 1393 và 1394 thuộc Lâm trường Nam Sông Ba, huyện Krông Pa (Gia Lai) để sử dụng vào mục đích trồng, bảo vệ và phát triển rừng.

Thời hạn sử dụng rừng là 50 năm. Đặc biệt phía dưới của Quyết định là con dấu của UBND tỉnh Gia Lai và chữ ký, tên của Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long.

Tuy nhiên, lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Ba (nơi có diện tích đất rừng được giao theo văn bản) lại xác nhận không có quyết định này, cho rằng đây là văn bản giả.

Về phía Sở NN&PTNT Gia Lai cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh này chuyển vụ việc đến Công an tỉnh điều tra, làm rõ vụ "giả mạo quyết định của Chủ tịch tỉnh để giao hàng trăm ha đất trồng rừng".

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: