Ngày 4/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Trọng Tâm (SN 1993, trú xã Quế Phong, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Nguyễn Trọng Tâm và anh Ngô Rô B. (SN 1992, trú xã Quế Phong) là bạn bè. Khoảng đầu tháng 4/2025, do cần vốn để buôn bán gỗ nên Tâm có vay của anh B. nhiều lần và gửi lại chiếc ô tô làm tin. Sau nhiều lần vay mượn, Tâm còn nợ của bạn 350 triệu đồng.
Theo hồ sơ vụ án, sáng 26/4/2025, Tâm rủ anh B. cùng xuống xã Quỳ Châu (Nghệ An) gặp người quen để vay tiền, vừa để đi xem gỗ. Trên đường đi, vợ của Tâm gọi điện nhờ mua 3 con dao để làm vườn.
Chiều cùng ngày trên đường về nhà, Tâm quay sang nói với B: “Hôm nay, tau không xoay được tiền để trả cho mi, cho tau dư dư thời gian để trả”. Anh B. không đồng ý nên hai bên xảy ra cãi nhau.
Lúc này, Tâm dừng ô tô, hạ ghế, nằm nhoài người ra phía sau lấy con dao đâm 1 nhát vào vùng bụng anh B. Bất ngờ bị bạn đâm nên anh B. vùng dậy, đè Tâm xuống ghế lái, dùng tay khống chế con dao trên tay Tâm. Quá trình hai bên giằng co làm lưỡi dao cứa vào cổ và gây ra một số vết thương trên cơ thể anh B.
Bị thương, anh B. mở cửa ghế phụ để lăn người xuống xe ra ngoài, chạy trốn. Còn Tâm thì vứt dao gây án rồi lái xe về nhà.
Trên đường về, Tâm gọi điện cho một số người bạn thông báo sự việc và nhờ đến đưa anh B. vào bệnh viện. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu, điều trị tại bệnh viện, bị tổn thương cơ thể 56%.
Trước bục khai báo, bị cáo Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Tâm khai đâm bị hại chỉ để dọa chứ không cố tình giết người.
Tham dự tòa, bị hại cho rằng bị cáo đã cố tình giết người. Khi bị hại đang nghỉ trên ghế lái phụ thì bị Tâm đâm vào ngực. Bị hại đề nghị tòa xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.
Về phần dân sự, bị hại yêu cầu bồi thường 350 triệu đồng bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí bệnh viện, thuốc men… Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thương cho bị hại 45 triệu đồng.
Sau khi xem xét toàn diện vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Trọng Tâm 13 năm tù về tội Giết người, 2 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; Tổng hình phạt chung buộc bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải bồi thường 290 triệu đồng cho bị hại.