Lạm phát 'nuốt chửng món gà tây' trong bữa tiệc Lễ Tạ ơn của người Mỹ

Theo khảo sát thường niên của Liên đoàn Cục Nông trại Mỹ (Farm Bureau) công bố tuần trước, giá của bữa ăn ngày lễ truyền thống, bao gồm việt quất, khoai lang và nhân nhồi, đã giảm trong năm thứ hai liên tiếp. 

Dữ liệu của Farm Bureau cho thấy chi phí trung bình của bữa ăn dành cho 10 người là 58,08 USD, giảm so với mức 61,17 USD của năm ngoái và mức kỷ lục 64,05 USD vào năm 2022.

Đó là tin tốt. Tin xấu là tổng chi phí tổ chức Lễ Tạ ơn tăng lên do lạm phát. Theo khảo sát từ Lending Tree, hơn một nửa (56%) người Mỹ có thể tổ chức Lễ Tạ ơn năm nay, chi trung bình 431 USD cho thực phẩm, đồ uống và trang trí, tăng 19% so với năm ngoái.

LendingTree đã khảo sát hơn 2.500 người Mỹ để hiểu rõ hơn cách họ sẽ quản lý chi phí cho kế hoạch tổ chức Lễ Tạ ơn.

Theo khảo sát, 60% người ăn mừng cho biết lạm phát đang tác động đến kế hoạch Lễ Tạ ơn của họ. Thông thường, 27% sẽ thay đổi thực phẩm cho tiệc Tạ ơn với nhiều người sẽ bỏ món gà tây đắt đỏ, 26% sẽ sử dụng nhiều phiếu giảm giá hơn và 9% sẽ không tổ chức tiệc do chi phí.

Hơn 1/3 (36%) số người chủ nhà thừa nhận rằng Lễ Tạ ơn sẽ là gánh nặng tài chính và 14% đã hối hận về quyết định tổ chức tiệc tùng.

Cứ 10 người chủ nhà thì có 6 người hy vọng khách đến dự tiệc sẽ tặng tiền hoặc một món đồ nào đó để bù đắp chi phí, và 25% cho biết họ sẽ xem xét không mời khách đến vào năm sau nữa nếu họ đến tay không. 

Chuyên gia phân tích tín dụng trưởng của LendingTree, ông Matt Schulz, cho biết ông tin rằng năm nay nhiều người có thể phải ăn mừng theo cách khác một chút so với những năm trước.

Ông Schulz cho biết lạm phát đang buộc người Mỹ phải đưa ra một số lựa chọn khó khăn. "Đối với một số người, có thể là họ phải dành nhiều thời gian hơn để săn hàng giảm giá và tìm phiếu giảm giá. Đối với những người khác, họ không đủ khả năng làm những việc họ yêu thích, chẳng hạn như tổ chức Lễ Tạ ơn cho một gia đình lớn", ông nói.

Nhìn chung, hoạt động mua sắm dịp lễ dự kiến ​​sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong 6 năm, trong đó chi tiêu qua thiết bị di động chiếm 53% doanh số bán hàng trực tuyến trong dịp lễ.

Để thu hút người tiêu dùng, các công ty như Target đang giảm giá hàng nghìn mặt hàng thiết yếu và quà tặng trước mùa lễ. Nhưng lạm phát vẫn là một rào cản lớn. Khảo sát bán lẻ mùa lễ năm 2024 của Deloitte cho thấy 70% người tiêu dùng dự kiến ​​sẽ phải đối mặt với giá cả cao hơn trong năm nay, vì vậy họ đang đặc biệt tiết kiệm.

Ngọc Ánh (theo Reuters, Albany Herald)

Xem thêm

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

Lãnh đạo IMF đưa ra cảnh báo về kinh tế toàn cầu năm 2027

(CLO) Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva vừa đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về "bộ ba" rủi ro đang bủa vây nền kinh tế toàn cầu. Những cú sốc này được dự báo không chỉ kìm hãm đà tăng trưởng mà còn khiến áp lực lạm phát dai dẳng kéo dài đến tận năm 2027.

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

Ông Trump tái khẳng định xứng đáng nhận giải Nobel Hòa bình

(CLO) Trước thềm lễ công bố giải Nobel Hòa bình 2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa khẳng định bản thân hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng danh giá này nhờ thành tích giải quyết hàng loạt cuộc xung đột toàn cầu. Dù thừa nhận cơ hội chiến thắng không cao, ông chủ Nhà Trắng vẫn cảnh báo Ủy ban Nobel Na Uy sẽ "đánh mất uy tín" nếu gạch tên ông.

Cỡ chữ bài viết: