Lạm phát gia tăng, cặp đôi tại Mỹ xin khách mời tặng tiền mặt, nhờ bố mẹ hỗ trợ tổ chức đám cưới

(CLO) Số lượng đám cưới tổ chức tại Mỹ trong năm nay lên tới 2,5 triệu, tăng 30% so với mọi năm. Chi phí leo thang khiến nhiều cặp đôi phải tìm cách tiết kiệm, thậm chí có người xin khách mời tặng tiền mặt thay vì quà tặng.

Nicole Brandfon và hôn thê của mình, Adam Alonso sẽ bay máy bay từ Florida đến Nam Mỹ vào năm tới để tổ chức đám cưới. Tổ chức đám cưới tại nước ngoài ban đầu không nằm trong kế hoạch của họ, nhưng vì tiết kiệm chi phí, họ đã phải lựa chọn phương án này.

lam phat gia tang cap doi tai my xin khach moi tang tien mat nho bo me ho tro to chuc dam cuoi hinh 1

Các cặp đôi tại Mỹ đang phải tìm nhiều cách để tổ chức đám cưới trong thời kỳ lạm phát leo thang (Ảnh TL)

Lựa chọn tổ chức đám cưới tại nước ngoài để tiết kiệm chi phí

Vào tháng 6 năm ngoái, cặp đôi đã từng dự định sẽ nắm tay nhau tổ chức lễ cưới trên bãi biển Miami nơi mà cả 2 đang sinh sống và làm việc. Tuy nhiên, ngay sau đó, vật giá leo thang quá nhanh chóng đã khiến kế hoạch tổ chức cũ nằm ngoài khả năng của họ, lịch cưới của cặp đôi đã phải lùi lại từ cuối năm 2022 sang đầu năm 2023.

“Chúng tôi đã phải dành thêm 3 – 4 tháng để tìm kiếm các nhà thầu tổ chức đám cưới khác bởi chúng tôi không còn đủ khả năng tổ chức đám cưới tại Miami như dự định” Brandfon, 29 tuổi, hiện đang là kế toán trưởng tại một công ty truyền thông cho biết.

Cặp đôi Brandfon và Alonso sau đó đã quyết định tổ chức đám cưới tại nước ngoài là một ví dụ cho thấy việc các cặp đôi tại Mỹ đang phải làm mọi cách sáng tạo nhất để tổ chức đám cưới khi giá cả leo thang.

Các đơn vị tổ chức đám cưới hiện cũng đang quá tải do nhu cầu tổ chức đám cưới tăng mạnh sau thời kỳ dịch bệnh. Họ cũng phải đối mặt với những sự thiếu hụt nguồn cung do đứt gãy chuỗi cung ứng. Cùng lúc đó, lạm phát gia tăng khiến mọi chi phí từ thực phẩm tới lương người lao động cũng bị đẩy lên theo khiến giá dịch vụ tổ chức đám cưới cũng theo đó mà tăng mạnh.

Như một hệ quả tất yếu, các cặp đôi tại Mỹ đã phải xem xét lại kế hoạch tổ chức đám cưới của mình. Như Brandfon và Alonso, họ đã quyết định sẽ cưới nhau vào tháng 02 tới tại một bãi biển thuộc thị trấn Cartagena, Colombia với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc tổ chức hôn lễ ngay trên đất Mỹ. Có như vậy họ mới có đủ tiền để thuê đơn vị tổ chức, có đa dạng lựa chọn về món ăn cho tiệc cưới của mình hơn, Brandfon cho biết.

“Tại Florida hay kể cả mọi nơi khác ở Mỹ, nếu chúng tôi muốn thêm bớt bất kỳ một lựa chọn nào cho tiệc cưới của mình, chi phí sẽ lại đội thêm một vài nghìn USD.”

Theo ước tính, có gần 7 triệu cặp đôi tại Mỹ dự định sẽ kết hôn trong vòng 3 năm tới đây trong khảo sát của The Wedding Report. Dịch bệnh đã trì hoãn rất nhiều đám cưới của các cặp đôi, cũng như tạo ra khoảng cơ hội cho nhiều cặp đôi chung sống, tìm hiểu nhau để khiến họ đi tới quyết định hôn nhân sớm hơn.

Chỉ tính riêng trong năm nay, ngành tổ chức đám cưới tại Mỹ ước tính sẽ tổ chức đám cưới cho 2,5 triệu cặp đôi. Con số này tăng tới hơn 30% so với năm trước đó và cũng là số lớn nhất trong vòng 4 thập kỷ trở lại đây, theo The Wedding Report. Trong 2 năm sau, con số này được dự đoán có thể hạ nhiệt đi đôi chút, lần lượt sẽ ở ngưỡng 2,24 triệu và 2,17 triệu đám cưới được tổ chức.

Nhu cầu tăng cao, chi phí tổ chức đám cưới tại Mỹ cũng đã leo thang lên mức chưa từng có trong lịch sử. Trong năm 2021, trung bình một cặp đôi chi khoảng 27.063 USD cho đám cưới của mình. Trong năm 2020, con số này chỉ là 20.286 USD và trong năm 2019, chi phí đám cưới trung bình là 24.700 USD.

Cắt giảm các lựa chọn trong đám cưới

Chi phí tổ chức đám cưới leo thang đã khiến nhiều cặp đôi phải xem xét cắt giảm nhiều thứ trong đám cưới của mình.

Đầu tiên, số lượng các cặp đôi lựa chọn tổ chức đám cưới vào ngày thường đãgia tăng, Kim Forrest, giám đốc tại WeddingWire cho biết. Nhiều đơn vị tổ chức sự kiện đưa ra mức giá rẻ hơn cho các bữa tiệc cưới tổ chức trong ngày thường, các ngày giữa tuần… để họ có thể tận dụng được lịch trống trong thời gian này. Các cặp đôi cũng có thể tiết kiệm tiền hơn khi tổ chức cưới trong ngày thường thay vì ngày nghỉ cuối tuần.

Đơn cử như giá tổ chức sự kiện tại Biltmore Estate ở Asheville, Nort Carolina là 10.000 USD cho một bữa tiệc cưới vào tối thứ 7. Nhưng với lựa chọn vào thứ 6 hoặc tối Chủ nhật, mức giá có thể giảm xuống chỉ còn 8.000 USD.

Việc chi phí tổ chức đám cưới tăng mạnh một phần đến từ giá thực phẩm leo thang, lương người lao động cũng như chi phí vận chuyển cũng tăng theo, Shane McMurray, sáng tập của The Wedding Report cho biết.

Ngoài ra, chi phí cho váy cưới cũng được các cô dâu lựa chọn cắt giảm khi giá cả leo thang dần. Theo ước tính, một cô dâu trong năm 2021 chi 1.499 USD cho váy cưới của mình. Con số này dự kiến sẽ có thể tăng lên 1.527 USD trong năm tới.

Nhờ bố mẹ hỗ trợ tài chính

Với lối sống độc lập tại Mỹ thì việc nhờ tới sự giúp đỡ của người thân là một việc không hề phổ biến. Tuy nhiên, giữa thời kỳ bão giá này, nhiều cặp đôi cũng đã phải nhờ tới sự giúp đỡ của bố mẹ để có tiền tổ chức đám cưới đúng như mong ước.

Cela và Ricardo Goudie vừa phải rời lịch tổ chức đám cưới sang năm 2024 để tiết kiệm đủ tiền. Cô cho biết bố mẹ cũng sẽ giúp đỡ mình một khoản để tổ chức đám cưới tại quê nhà ở Coral Gables, ngoại ô Miami. Cô cũng hi vọng tại thời điểm đó giá cả cho các loại dịch vụ sẽ hạ nhiệt đi đôi chút.

Trông chờ vào tiền mừng cưới của khách mời

Một xu hướng nữa cũng được các cặp đôi tại Mỹ lựa chọn đó là xin khách mời tặng tiền mặt thay vì các món quà. Alexa Feneque và Silvio Tellez đến từ New York đã bỏ danh sách quà tặng mong muốn của mình và đưa ra 1 ước muốn đối với các khách mời của mình. Họ từ chối nhận các món quà đơn giản và truyền thống như khăn tắm hay lọ đựng muối… thay vào đó, họ muốn nhận được sự giúp đỡ về tài chính của các khách mời để mua nhà.

Cặp đôi đã viết “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ để mong muốn mua được ngôi nhà đầu tiên và sẽ rất trân trọng bất kỳ sự hỗ trợ nào cho điều đó”. Nhờ chia sẻ này, cặp đôi đã nhận được tổng cộng khoảng 30.000 USD và điều này đang dần trở thành một xu hướng tổ chức đám cưới tại Mỹ trong thời kỳ bão giá.

(Tổng hợp: Finacial TimesCNBC)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: