"Làn sóng Mexico" (Mexican wave) là màn cổ vũ quen thuộc trên các khán đài bóng đá, khi khán giả lần lượt đứng lên, giơ tay rồi ngồi xuống theo nhịp, tạo thành hiệu ứng lan truyền như những con sóng. Hình thức cổ vũ này được phổ biến rộng rãi tại các sân vận động ở Mexico trong kỳ World Cup 1986 trước khi lan rộng khắp thế giới.
Ngay từ sáng sớm, người dân đã tập trung trên đại lộ Paseo de la Reforma, một trong những tuyến đường biểu tượng của Mexico City. Nhiều người mặc áo đội tuyển bóng đá quốc gia, cầm cờ và nhảy múa trong tiếng nhạc sôi động để chuẩn bị cho màn trình diễn.
Đứng ở hàng đầu của dòng người kéo dài khoảng 2 km, chị Sally Aviles, 31 tuổi, một nhà sáng tạo nội dung, tin tưởng sự kiện sẽ lập nên kỷ lục mới. "Tôi tin chắc chúng tôi sẽ phá kỷ lục. Đã có rất nhiều người tham gia và chúng tôi hoàn toàn có thể làm được điều đó", chị nói.
Theo Aviles, người Mexico đã quá quen với màn cổ vũ này. "Chúng tôi sẽ làm được vì đó là điều chúng tôi luôn thực hiện trong mọi trận đấu, ở mọi sân vận động".
Sự kiện còn thu hút nhiều phụ nữ mặc váy truyền thống lộng lẫy và đeo mặt nạ đầu lâu theo phong cách "Catrina" – biểu tượng gắn liền với lễ hội Ngày của Người chết nổi tiếng của Mexico.
Cuối ngày 6/6, cơ quan văn hóa của Mexico thông báo trên mạng xã hội rằng kỷ lục về màn sóng người lớn nhất thế giới đã được thiết lập, tuy nhiên chưa công bố các số liệu chi tiết.
Hiện Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness đang tiến hành đánh giá để xác nhận liệu màn trình diễn này có chính thức trở thành kỷ lục mới của thế giới hay không.
Trong nhiều năm qua, Mexico vẫn phải đối mặt với tình trạng bạo lực do các băng nhóm tội phạm gây ra. Chính quyền nước này cho biết sẽ tăng cường các biện pháp an ninh khi tổ chức các trận đấu World Cup tại Mexico City, Monterrey và Guadalajara.