Lang Chánh (Thanh Hóa): Trang trại lợn phát sinh nhiều bất cập về môi trường

Cả nghìn hộ dân "nghe" mùi lợn

Theo phản ánh của người dân, thời gian gần đây, mùi hôi thối bốc ra từ trại lợn của công Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri-Vina có địa chỉ tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh, Thanh Hóa làm cuộc sống, sinh hoạt của nhiều người dân xã Tân Phúc bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

lang chanh thanh hoa trang trai lon phat sinh nhieu bat cap ve moi truong hinh 1

Trang trại có tổng diện tích hơn 37 ha

Mùi hôi thối thường bốc lên vào các khung giờ về đêm hoặc sáng sớm khi nhiệt độ giảm hoặc hôm thời tiết có sương mù trong khoảng thời gian từ 1,5 đến 2 giờ đồng hồ/ngày. Ở cách xa đó cả km vẫn ngửi thấy mùi hôi, thối.

Bà Lê Thị Q. (59 tuổi) trú tại khu phố Oi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh cho biết, "Không biết nuôi lợn như thế thì dân có được cái gì không, chứ cứ ngửi cái mùi hôi thối mãi như này thì dân làm sao mà chịu nổi".

"Nói là đeo khẩu trang đi ngủ thì hơi quá nhưng những ngày nồm trời thì dân chúng tôi rất khó chịu với cái mùi hôi thối kể từ khi họ đưa lợn về nuôi. Nên mong sao chính quyền các cấp quan tâm, xử lý hạn chế bớt mùi để khỏi ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân"- bà Q nói thêm.

Cũng theo bà Q., trong những ngày gần đây, người dân đã phản ánh thực trạng ô nhiễm từ hoạt động chăn nuôi lợn tại đây tới cơ quan chức năng, nhưng không hiểu sao chính quyền chưa vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm để hạn chế mùi hôi, thối.

lang chanh thanh hoa trang trai lon phat sinh nhieu bat cap ve moi truong hinh 2

Người dân bức xúc vì mùi hôi thối phát ra từ trang trại lợn

Cùng chung tình cảnh bị "tra tấn" bởi mùi hôi, thối từ hoạt động chăn nuôi lợn, nhiều hộ dân tại đây mong muốn chính quyền chứng năng sớm vào cuộc kiểm tra, xử lý. 

Vận hành thử nghiệm không thông báo

Theo tìm hiểu của phóng viên, dự án Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao kết hợp trồng rừng sản xuất của Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri-Vina do ông Nguyễn Hữu Quân làm Giám đốc được UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định cho thuê đất từ tháng 7/2022 với tổng diện tích hơn 37 ha.

Trong đó, hơn 17 ha diện tích đất để xây dựng các hạng mục công trình nuôi lợn với quy mô nuôi 60.000 con lợn thịt mỗi năm và hơn 19 ha còn lại để trồng rừng sản xuất.

Hiện, Công ty này đã hoàn thành các hạng mục công trình về xây dựng được UBND huyện Lang Chánh cấp giấy phép xây dựng số 1165/GPXD ngày 18/07/2022. Tuy nhiên, chưa được thẩm định và cấp phép môi trường theo quy định.

lang chanh thanh hoa trang trai lon phat sinh nhieu bat cap ve moi truong hinh 3

Trang trại đưa lợn vào nuôi thử nghiệm với số lượng khoảng 700 con khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo & Công luận về vụ việc, ông Nguyễn Viết Thắng, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Lang Chánh cho biết: "Trang trại này đã đưa lợn vào nuôi thử nghiệm với số lượng khoảng 700 con khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép".

Cũng theo ông Thắng, "chủ đầu tư chưa đầu tư xây lắp đầy đủ, hoàn chỉnh các công trình, thiết bị xử lý chất thải, khí thải gồm: thiết bị Trạm xử lý nước thải tập trung, nền đáy chống thấm cho các hồ sinh học, hồ sự cố, phủ kín bạt bề mặt của hầm biogas số 2; chưa lắp đặt đầy đủ buồng chắn mùi hôi dạng lưới và hệ thống phun nước kết hợp men khử mùi sau quạt thông gió tại các dãy chuồng nuôi".

Do đó, "UBND huyện Lang Chánh đã yêu cầu Công ty CP đầu tư nông nghiệp Agri - Vina khẩn trương hoàn thiện các công trình bảo vệ môi trường, Giấy phép môi trường, thực hiện nghiêm các giải pháp về xử lý chất thải trong thời gian nuôi thử nghiệm để hạn chế việc phát tán mùi hôi ra khu dân cư; chỉ cho phép tiếp nhận thêm lợn mới vào nuôi sau khi đã được UBND tỉnh cấp Giấy phép môi trường. Việc khắc phục ô nhiễm mùi hôi từ hoạt động chăn nuôi của doanh nghiệp chưa triệt để, một số khu dân cư tại thị trấn Lang Chánh, xã Tân Phúc vẫn bị ảnh hưởng mùi hôi từ trại lợn"- ông Thắng nhấn mạnh.

lang chanh thanh hoa trang trai lon phat sinh nhieu bat cap ve moi truong hinh 4

Mùi hôi chính của trang trại chủ yếu là do hệ thống công trình biogas

Theo tìm hiểu của phóng viên cho biết, việc phát tán mùi hôi chính của trang trại chủ yếu là do hệ thống công trình biogas của trang trại chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, còn nhiều vị trí rò rỉ khí thải trong quá trình xử lý phân và nước thải của trang trại.

Để chấn chỉnh và ngăn chặn việc gây ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi thử nghiệm, UBND huyện Lang Chánh đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thành lập đoàn kiểm tra và tiến hành xử lý hoạt động chăn nuôi thử nghiệm của Công ty CP Đầu tư nông nghiệp Agri - Vina tại xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh theo quy định.

Được biết, trước đó, ngày 2/10, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hoá đã xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần đầu tư nông nghiệp Agri-Vina do đã thực hiện hành vi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường không đúng thời hạn quy định với số tiền 25.000.000 đồng.

Hà Anh

Xem thêm

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

Bí thư Thái Nguyên: 'Không để cơ hội phát triển trôi qua'

(CLO) Đứng trước mục tiêu duy trì tăng trưởng GRDP trên 10,5%/năm, Bí thư tỉnh Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường yêu cầu toàn bộ máy phải chủ động tạo dựng lợi thế mới, dám nghĩ dám làm và lấy chất lượng sống của từng gia đình làm thước đo tổ chức thực hiện.

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

Bộ đội đóng hơn 3.000 bao đất cát giúp dân gia cố hơn 2km đê chống ngập

(CLO) Mưa lớn kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực ở Hà Nội. Ngày 17/9, 32 cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 31, Lữ đoàn 28 đã khẩn trương phối hợp với lực lượng địa phương đóng hơn 3.000 bao đất cát, vận chuyển và gia cố hơn 2km bờ đê tại xã Trần Phú, góp phần ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

Bắc Ninh hoàn thành lấy mẫu ADN tại 2.758 phần mộ liệt sĩ

(CLO) Ngày 17/9, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau 2,5 tháng triển khai, địa phương đã hoàn thành lấy mẫu hài cốt tại 2.758 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, đạt 100% kế hoạch và vượt tiến độ 6,5 tháng so với dự kiến ban đầu.

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

Gia Lai: Tin lời “việc nhẹ, lương cao”, giấc mơ đổi đời hóa đắng cay nơi đất khách

(CLO) Những lời hứa về “việc nhẹ, lương cao”, cuộc sống sung túc hay cơ hội được định cư ở nước thứ 3 từng khiến vợ chồng ông Mêch (68 tuổi, trú xã Ia Băng, tỉnh Gia Lai) bán trâu bò, nương rẫy, gom tiền đưa cả gia đình sang Thái Lan. Đổi lại, họ phải trải qua những tháng ngày cơ cực, nhặt rác kiếm sống, sống chui lủi và cuối cùng bị bắt giữ, trục xuất về nước.

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

Mưa lũ dâng nhanh ở Thanh Hóa: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoãn họp, sẵn sàng di dời dân

(CLO) Trước diễn biến mưa lũ đặc biệt phức tạp, lũ trên các sông đang lên nhanh, nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất ở mức rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó, đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân lên trên hết.

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

Thanh Hóa: 35 địa phương đã sơ tán 1.669 người đến nơi an toàn

(CLO) Sáng 17/9, mực nước trên các sông tiếp tục lên, mưa lớn tiếp diễn. Theo thống kê của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, đã có 35 địa phương tiến hành sơ tán người dân đến nơi an toàn; một số vị trí quốc lộ, đường tỉnh bị sạt lở gây tắc đường...

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

Thanh Hóa: Đề nghị phường Bỉm Sơn cung cấp thông tin liên quan đến phản ánh của báo chí

(CLO) Ngày 15/9/2026 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa vừa ban hành văn bản 6946 đề nghị UBND phường Bỉm Sơn kiểm tra, làm rõ nội dung thông tin theo phản ánh, đề nghị của Báo Nhà báo và Công luận; nghiên cứu làm việc, cung cấp thông tin cho phóng viên báo chí đảm bảo đúng quy định để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 22/9.

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

TPHCM: Hơn 40.000 sản phẩm giả nhãn hiệu, gần 100kg thịt heo không rõ nguồn gốc bị xử lý

(CLO) Thực hiện đợt cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và bảo đảm an toàn thực phẩm, lực lượng Quản lý thị trường TPHCM đã phát hiện, xử lý nhiều vụ vi phạm, trong đó có hơn 40.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu và hơn 83kg thịt heo đông lạnh không rõ nguồn gốc.

Cỡ chữ bài viết: