Lắng đọng ca khúc ‘Hàng bia trắng’ trong chương trình nghệ thuật ‘Một thời hoa lửa’

(CLO) Giữa không gian âm nhạc giàu cảm xúc, ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung đã chạm đến người nghe bằng góc nhìn lặng lẽ về ký ức chiến tranh và sự tri ân các anh hùng liệt sĩ. 

Tối 22/7, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), chương trình nghệ thuật chính luận “Một thời hoa lửa” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp cùng các đơn vị tổ chức đã diễn ra nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026).

Được truyền hình trực tiếp trên VTV2, chương trình mang đến nhiều tiết mục giàu cảm xúc, trong đó ca khúc “Hàng bia trắng” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung qua phần thể hiện của Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả.

anh-man-hinh-2026-07-23-luc-063452.png
Quán quân Sao Mai 2017 Thu Thủy để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả qua ca khúc "Hàng bia trắng" của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung. Ảnh: BTC

Giữa không gian âm nhạc đậm chất sử thi và tri ân, “Hàng bia trắng” nổi bật bởi cách tiếp cận giàu chiều sâu. Thay vì tái hiện chiến tranh bằng những hình tượng anh hùng hay không khí hào hùng quen thuộc, tác phẩm lựa chọn góc nhìn lặng lẽ của người đang sống đi tìm ký ức giữa những hàng mộ liệt sĩ.

Ca khúc mở ra bằng hình ảnh “hàng hàng bia trắng” - biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng và những người con đã nằm xuống nhưng chưa thể xác định danh tính. Những câu hát như “Em vẫn lại đi tìm/ Giữa hàng hàng bia trắng…” gợi nên hành trình kiếm tìm không chỉ về mặt không gian mà còn là cuộc đối thoại với lịch sử, với ký ức và lòng biết ơn.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, “Hàng bia trắng” được viết bằng ngôn ngữ giản dị, không cầu kỳ, nhưng gửi gắm những trăn trở về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ ký ức lịch sử. Điểm nhấn của tác phẩm là tư tưởng “Anh đã thành đất mẹ”, khắc họa sự hòa nhập của người đã khuất với non sông, đất nước, vượt lên khỏi những ghi danh hữu hình để sống mãi trong ký ức dân tộc.

anh-man-hinh-2026-07-23-luc-063931.png
Ca sĩ Thu Thuỷ biểu diễn tại chương trình nghệ thuật "Một thời hoa lửa". Ảnh: BTC

Ở phần cuối, chuỗi câu hỏi: “Anh tên gì anh hỡi?/ Anh nằm mộ số mấy?...” được đẩy lên cao trào cảm xúc, khắc khoải trước những ngôi mộ chưa có tên, đồng thời gửi gắm khát vọng trả lại danh tính cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Thể hiện ca khúc trong chương trình, ca sĩ Thu Thủy - nghệ sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội - mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc. Chia sẻ sau đêm diễn, nữ ca sĩ cho biết cô đã bật khóc khi lần đầu đọc ca từ của bài hát.

Khi nhận tác phẩm từ nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung và cầm bản ký âm trong phòng thu, tôi phải dành gần 20 phút để lấy lại bình tĩnh vì quá xúc động. Là một người lính, một nghệ sĩ Quân đội, tôi muốn gửi trọn lòng biết ơn tới các anh hùng liệt sĩ thông qua ca khúc này”, nữ ca sĩ chia sẻ.

anh-man-hinh-2026-07-23-luc-063629.png
Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, ca khúc còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Ảnh: BTC

Việc “Hàng bia trắng” được trình diễn trong chương trình “Một thời hoa lửa” càng có ý nghĩa khi cả nước đang triển khai đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Không chỉ là một tiết mục nghệ thuật, ca khúc còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, đồng thời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ hòa bình, tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn và không ngừng nỗ lực trả lại tên cho những người con đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc.

Xem thêm

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

Đà Nẵng trưng bày 90 kỷ vật liệt sĩ và chân dung Mẹ Việt Nam Anh hùng

(CLO) Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 21/7, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Những kỷ vật đi cùng năm tháng và hành trình tri ân" tại Không gian trưng bày, Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng (phường Quảng Phú).

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

Đồ Sơn (Hải Phòng): Sôi nổi vòng đấu loại Chọi trâu VTV 2026

(CLO) Sáng 21/7 (tức mùng 8/6 âm lịch), Vòng đấu loại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn – VTV năm 2026 đã chính thức khai mạc.  Sự kiện không chỉ quy tụ những "ông trâu" dũng mãnh và các màn so tài đỉnh cao, mà còn tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng võ và bản sắc văn hóa độc đáo của cư dân miền biển đến với du khách thập phương.

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

Khai quật thành cổ Châu Sa, phát hiện 3 lò nung ngói thời tiền Champa

(CLO) Trong đợt khai quật khẩn cấp tại thành cổ Châu Sa (xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi), các nhà khảo cổ đã phát hiện 3 lò nung ngói có niên đại khoảng thế kỷ II-III sau Công nguyên, cung cấp thêm bằng chứng về một trung tâm sản xuất vật liệu xây dựng quy mô của cư dân tiền Champa.

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

Công bố cuộc thi Chuông vàng vọng cổ năm 2026

(CLO) Cuộc thi Chuông vàng vọng cổ lần thứ 21 năm 2026 đánh dấu hành trình hơn hai thập kỷ gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị nghệ thuật cải lương đến đông đảo công chúng.

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 kỳ vọng đón 300.000 lượt khách

(CLO) Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk 2026 với chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9/2026 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa và các vùng chuyên canh sầu riêng trên địa bàn tỉnh, dự kiến thu hút khoảng 300.000 lượt khách. 

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Nghị định về Hạ tầng văn hóa số: Mở không gian phát triển mới cho ngành văn hóa trên môi trường số

Ngày 18/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 277/2026/NĐ-CP về Hạ tầng văn hóa số. Đây là bước ngoặt chiến lược đặt nền móng ban đầu cho việc phát triển hạ tầng văn hóa số, chính thức “khai sinh” nhiều nội dung quan trọng cho phát triển và quản lý nhà nước về văn hóa.

Cỡ chữ bài viết: