(CLO) Tỉnh Quảng Nam thu hồi bằng công nhận làng nghề dệt chiếu An Phước vì làng nghề này không còn tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc.
Ngày 15/10, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định thu hồi bằng công nhận làng nghề dệt chiếu An Phước (xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên).
Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do thu hồi danh hiệu là làng nghề này không đảm bảo các tiêu chí quy định tại Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống.
Cụ thể, làng nghề này không phát triển, không còn tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hóa dân tộc, không còn nghệ nhân gắn với nghề để truyền nghề cho thế hệ sau…
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên thực hiện thu hồi bằng công nhận, báo cáo tỉnh để tổng hợp, theo dõi. Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với huyện Duy Xuyên cập nhật danh sách các nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định này.
Tương truyền, nghề dệt chiếu đã xuất hiện tại An Phước hơn 500 năm, khi ông tổ nghề từ Thanh Hóa theo hành trình mở cõi phương Nam đã vào đây hồi thế kỷ XV.
Người làng An Phước đã dệt nhiều loại chiếu khác nhau như hiếu bông, chiếu lảy (lảy chữ trên chiếu), chiếu bông lơi, chiếu xiêm. Chiếu làng An Phước có hoa văn sắc sảo, màu sắc hài hòa, cân đối.
Làng chiếu An Phước cùng với làng chiếu Bàn Thạch, An Phước ở Quảng Nam đã có một thời nhộn nhịp với những ruộng cói xanh ngút ngàn. Những chiếc chiếu theo thương thuyền đến tận La Vang - Quảng Trị. Nhiều gia đình làm nên cơ nghiệp từ nghề dệt chiếu lác. Tại làng An Phước có những gia đình làm chiếu tới 14 đời.
Năm 2004, UBND tỉnh Quảng Nam công nhận làng nghề truyền thống đối với làng nghề đan chiếu An Phước.
Tuy nhiên, do thu nhập từ nghề dệt chiếu ít ỏi nên những năm gần đây người dân bỏ nghề, khiến nghề dệt chiếu truyền thống An Phước đang đứng trước nguy cơ mai một.
(CLO) Đây là giải chạy phong trào, nhằm truyền thông, quảng bá hình ảnh về Yên Tử trên hành trình đề cử quẩn thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc trở thành Di sản văn hóa thế giới. Sự kiện được tổ chức vào ngày 8/12 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Yên Tử.
(CLO) Chiều 16/10, Thời báo Tài chính Việt Nam phối hợp cùng Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn Thuế - Hải quan năm 2024. Diễn đàn năm nay có chủ đề "Cải cách Thuế - Hải quan: Vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.
(CLO) Hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/1925 - 21/6/2025, Chi hội Nhà báo Văn phòng Hội (Hội Nhà báo tỉnh Thái Nguyên) vừa tổ chức trao thẻ hội viên và kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho các nhà báo, hội viên thuộc Chi hội Văn phòng Hội.
(CLO) Theo các chuyên gia, học sinh cần có những kiến thức AI cơ bản, nuôi dưỡng sự tự tin và năng lực từ đó sẵn sàng cho những nghề nghiệp trong tương lai do AI thúc đẩy trong kỷ nguyên số.
(CLO) Thực tế hiện nay, không ít doanh nghiệp chưa hiểu nhiều, chưa đầu tư nhiều, chưa triển khai nhiều, và chưa hưởng lợi nhiều từ quá trình chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.
(CLO) Thế hệ mới của mẫu SUV 7 chỗ ngồi Toyota Land Cruiser Prado 2024 chính thức ra mắt thị trường Việt Nam với 2 phiên bản, giá bán lẻ thấp nhất 3,46 tỷ đồng.
(CLO) Tỉnh Kon Tum có đến 3 dự án giải ngân đạt 0% và hàng loạt dự án giải ngân lẹt đẹt chỉ từ 1% đến 3%. Nguyên nhân chính khiến các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.
(CLO) Công an phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) tiếp nhận thông tin của người dân về việc phát hiện bộ phận thi thể người tại cơ sở Karaoke An Phú, nơi xảy ra vụ cháy làm 32 người thiệt mạng cách đây hơn 2 năm.
(CLO) Chiều 16/10, Đoàn kiểm tra số 4, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.
(CLO) Các nhà phân tích cho biết Mỹ muốn thử nghiệm xem hệ thống THAAD tiên tiến và có giá tới hơn 1 tỷ USD của mình có hữu ích trong việc chống lại tên lửa đạn đạo siêu thanh mới của Iran hay không.
(CLO) Ngày 16/10, Báo Phụ nữ Thủ đô phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề “Phụ nữ Thủ đô thi đua xây dựng thành phố Hà Nội văn hiến - văn minh - hiện đại”.
(CLO) Bản tin Nóng 18h: Cử tri kiến nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng GD&ĐT nói gì?; Quân đội "cắt" cầu phao Phong Châu khẩn cấp; Tai nạn xe khách ở Điện Biên, 19 người thương vong…
(CLO) Ngày 16/10, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm kỳ công tác tại phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Đội Công binh số 2 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 5 theo hình thức trực tuyến với hai điểm cầu tại Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam (Hà Nội) và Bệnh viện Quân y 175 (Thành phố Hồ Chí Minh).
Bình Định, vùng đất nổi tiếng với nền văn hóa Chăm Pa và bộ môn võ thuật cổ truyền hào hùng, sẽ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá. Và từ bây giờ, việc khám phá vẻ đẹp của văn hóa và lịch sử vùng đất Chăm chưa bao giờ dễ dàng như thế với tour “Tour trải nghiệm tinh hoa võ thuật độc đáo trên đất Chăm Pa” của Quy Nhơn Tourist. Với sự kết hợp giữa những di sản văn hóa lâu đời và nghệ thuật võ thuật đặc sắc, tour này hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm không thể quên khi đặt chân đến Bình Định.
(CLO) Bản đồ số 3D tái hiện toàn cảnh thiên nhiên hùng vĩ của đỉnh Hải Vân Quan, cho phép du khách có thể chiêm ngưỡng, khám phá chi tiết lịch sử phong phú của công trình qua các thời kỳ.
(CLO) Những ngày này, người dân xã Thuận Hòa, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang lại bắt tay vào gặt lúa để làm cốm. Thức cốm dẻo thơm ấy do chính tay người dân nơi đây làm ra như một món quà du lịch hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.
(CLO) Hội An sẽ lấy đường Trần Phú cùng với đường Nguyễn Thị Minh Khai để xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu, không ăn xin, không chèo kéo du khách.
(CLO) Tháp Thần Nông được ghép bởi 1.012 cối đá xếp vòng ngoài, bên trong là khung cột bê tông được đổ kiên cố. Tháp được thiết kế theo hình hạt lúa, dựng theo chiều thẳng đứng vừa được công nhận là tháp làm từ cối đá tạo hình hạt lúa lớn nhất thế giới.
(CLO) Khi trời vừa hừng sáng, những người phụ nữ ở phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã vội vã thức giấc, đi đến những bãi ngao nơi cửa sông Lạch Bạng để mưu sinh.
(CLO) Lễ hội Kin Lẩu Khẩu Mẩu là dịp để người Thái trắng tạ ơn thần linh, ông bà, tổ tiên đã ban cho mùa vụ bội thu và để trai gái có cơ hội đua tài, tìm hiểu nhau.