Lạng Sơn: Bão số 4 gây đứt gãy Quốc lộ 4B, ngập lụt và sạt lở diện rộng

(CLO) Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn kéo dài, gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất nghiêm trọng. Hàng ngàn ngôi nhà chìm trong "biển nước", nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị chia cắt. Trước tình thế cấp bách, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đang bám trụ tại các "điểm nóng", kiên quyết sơ tán, thậm chí cưỡng chế di dời dân khỏi vùng nguy hiểm với phương châm “tính mạng con người là trên hết”.

Đứt gãy Quốc lộ 4B, giao thông nhiều địa bàn tê liệt

Mưa lũ dồn dập trong những ngày qua đã làm tê liệt hệ thống giao thông tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Đáng chú ý nhất là sự cố đứt gãy mặt đường tại Km66+200 trên tuyến Quốc lộ 4B. Theo đánh giá nguyên nhân ban đầu từ cơ quan chức năng, một cung trượt phía bên phải tuyến đã đẩy làm đứt gãy, trồi lún khoảng 50m mặt đường, gây chia cắt giao thông nghiêm trọng.

ls2.jpg
Sự cố đứt gãy mặt đường tại Km66+200 trên tuyến Quốc lộ 4B - Ảnh: ATGTLS.

Ngay khi sự cố xảy ra, lực lượng Quản lý đường bộ (909) và Cảnh sát giao thông đã lập tức có mặt, túc trực 24/24 giờ để phân luồng và đảm bảo an toàn. Cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý người dân cần hết sức cẩn trọng khi có lộ trình đi qua khu vực này.

Tình trạng sạt lở cũng diễn biến hết sức phức tạp tại các địa phương khác. Tại xã Đình Lập, ngoài sự cố trên Quốc lộ 4B, còn có 24 điểm sạt lở đất đá khác gây ách tắc trên đường tỉnh 246C và các tuyến đường trục xã; hàng loạt ngầm tràn đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc ngập sâu.

Tại xã Công Sơn cũng đang gánh chịu hậu quả nặng nề khi có tới 4/9 thôn (Nhọt Nặm, Lục Bó, Ngàn Pặc, Pắc Đây) bị chia cắt hoàn toàn. Nguyên nhân là do nước suối đổ về ngầm Cọn Đơ dâng cao đột ngột, kết hợp với nhiều vị trí sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường tỉnh ĐT 241 và ĐT 235B.

ls.jpg
Tại xã Công Sơn nhiều đoạn đường đã bị sạt lở - Ảnh: QSCS.

Tình trạng sạt lở cũng đang diễn biến hết sức phức tạp tại xã Đình Lập với 25 điểm sạt lở đất đá, trong đó có 4 điểm làm ách tắc hoàn toàn giao thông trên Quốc lộ 4B, đường tỉnh 246C và các tuyến đường trục xã.

Hàng loạt ngầm tràn tại đây đã bị nước lũ cuốn trôi hoặc ngập sâu. Tại xã Khánh Khê, tuyến đường ĐH 29 xuất hiện gần 10 điểm sạt lở, đặc biệt là khu vực gần cầu Khánh Khê, khối lượng đất đá từ taluy dương đổ xuống rất lớn khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Bên cạnh sạt lở, nước ngập sâu cũng cản trở việc đi lại cứu hộ. Tuyến đường ĐX31.16 qua xã Văn Lãng xuất hiện nhiều điểm ngập sâu từ 3 đến 4 mét tại khu vực Cầu Ngôi Sao và các cầu, nhà văn hóa cũ. Quốc lộ 4A đoạn qua xã Thất Khê cũng bị nước lũ dâng ngập từ 1,5 đến 2 mét. Tại xã Na Sầm, chính quyền ghi nhận 14 điểm dân cư và giao thông ngập sâu trong nước, biến nhiều khu vực thành "ốc đảo" tạm thời.

Hàng nghìn nhà dân chìm trong nước, thiệt hại kinh tế nặng nề

Theo báo cáo nhanh, chỉ tính riêng tại xã Thất Khê, tổng thiệt hại đã ước tính khoảng 17,8 tỷ đồng. Nước lũ tràn vào 650 nhà dân gây hư hỏng nhiều tài sản, đồng thời làm 250 ha lúa và hoa màu ngập úng. Lũ quét còn làm hư hỏng đập dâng Kéo Ngòa tại thôn Bản Mới.

Tại xã Tràng Định, thiệt hại cũng lên tới con số 10 tỷ đồng với 768 ngôi nhà bị ngập nước và 300 ha diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

ns.jpg
Nhiều ngôi nhà tại xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn đã bị ngập - ẢNh: BLS.

Tại các địa phương khác như Na Sầm có 524 nhà dân ngập úng; xã Công Sơn thiệt hại 80 ha lúa; xã Đình Lập cũng ghi nhận hàng chục héc-ta hoa màu ngập sâu cùng nhiều cột điện gãy đổ. Hàng chục hộ dân tại xã Văn Lãng và Đình Lập bị đất đá từ taluy dương sạt lở trúng công trình phụ, có trường hợp cây lớn đổ sập vào nhà ở, buộc phải di dời khẩn cấp.

Dồn lực ứng phó, kiên quyết cưỡng chế để bảo vệ tính mạng

Trước diễn biến thiên tai khốc liệt, phương châm "4 tại chỗ" đang được tỉnh Lạng Sơn phát huy cao độ. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội và dân quân tự vệ đã được tung vào các điểm nóng, túc trực 24/24 giờ để sơ tán dân, chăng dây cảnh báo và khắc phục hậu quả.

Cụ thể, xã Thất Khê đã huy động gần 700 người, xã Văn Lãng 239 người, xã Na Sầm 168 người, góp phần hỗ trợ hàng nghìn hộ gia đình cùng tài sản đến nơi tránh trú an toàn.

Đặc biệt, công tác bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân được ban chỉ đạo các cấp thực hiện với thái độ vô cùng quyết liệt. Đại tá Mai Xuân Phong, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, đã trực tiếp đi kiểm tra công tác cứu hộ tại các điểm xung yếu ven sông Kỳ Cùng và chợ Giếng Vuông.

Tại khu vực đường Bắc Sơn (phường Kỳ Lừa), đoàn công tác đã chỉ đạo cưỡng chế di dời một trường hợp người dân kiên quyết không chấp hành lệnh rời khỏi vùng nguy hiểm. Sự quyết đoán này thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất của chính quyền: không để bất cứ người dân nào gặp rủi ro tính mạng vì tâm lý chủ quan, bám trụ lại vùng sạt lở.

Dự báo tình hình ngập lụt và sạt lở đất tại Lạng Sơn vẫn còn diễn biến phức tạp. Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn tiếp tục yêu cầu các lực lượng chức năng duy trì nghiêm chế độ trực ban, thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, rà soát mọi điểm có nguy cơ cao để chủ động ứng phó, tuyệt đối không để rơi vào thế bị động. Khuyến cáo người dân cần đề cao cảnh giác, theo dõi sát sao thông tin từ chính quyền và tuyệt đối tuân thủ các lệnh di dời khi có yêu cầu.

Xem thêm

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

Dự thảo quy định sử dụng Quốc ca: Không để AI xuyên tạc, giả mạo bản chính thức

(CLO) Dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đề xuất ngăn ngừa việc sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để xuyên tạc, làm biến dạng, giả mạo bản chính thức hoặc gây nhầm lẫn; đồng thời quy định trách nhiệm phối hợp xử lý nội dung vi phạm và bảo đảm việc phổ biến, sử dụng Quốc ca hợp pháp không bị cản trở.

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

Luật Xuất bản sửa đổi: Quản lý bằng dữ liệu, thích ứng với thời đại AI

(CLO) Với 472/475 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Luật mới chuyển mạnh phương thức quản lý từ tiền kiểm sang tiêu chuẩn, điều kiện và hậu kiểm dựa trên dữ liệu số, đồng thời đặt ra hành lang pháp lý cho sách điện tử, sách nói, sản phẩm có sử dụng AI và hoạt động xuất bản trên không gian mạng.

Thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở không gian phát triển, trao quyền gắn với trách nhiệm

Thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở không gian phát triển, trao quyền gắn với trách nhiệm

(CLO) Sáng 24/8, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị, tạo thêm cơ sở pháp lý để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế và triển khai những cơ chế, chính sách đột phá. Cùng với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, Luật đặt yêu cầu rõ hơn về năng lực thực hiện, trách nhiệm giải trình, công khai, minh bạch và kiểm soát quyền lực trong phát triển đô thị.

Phân quyền cho cơ sở, siết hậu kiểm trong quản lý kiến trúc

Phân quyền cho cơ sở, siết hậu kiểm trong quản lý kiến trúc

(CLO) Quốc hội khóa XVI đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, với nhiều quy định hướng tới phân cấp, phân quyền, rút ngắn thời gian thẩm định và tăng cường hậu kiểm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hành nghề cũng được đẩy mạnh, tạo nền tảng cho quản lý kiến trúc hiệu quả hơn trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức tới Singapore, chiều 24/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á (Singapore).

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bắt đầu thăm chính thức Singapore

Trưa 24/8 (giờ địa phương), Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam đã tới sân bay Changi, bắt đầu chuyến thăm chính thức Singapore trong hai ngày 24 - 25/8 theo lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phát triển, thu hút và trọng dụng nhân tài phải đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước

Sáng 24/8, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Bám dân, sát địa bàn để mỗi mô hình của Bộ đội Biên phòng thực sự có sức sống

Bám dân, sát địa bàn để mỗi mô hình của Bộ đội Biên phòng thực sự có sức sống

(CLO) Trong 10 năm qua, từ những con dê giống, con bò giống giúp hộ nghèo phát triển sinh kế đến những mái ấm biên cương, lớp học xóa mù chữ, chương trình “Nâng bước em tới trường”, hay những người lính trực tiếp xuống thôn, bản vận động đồng bào nói không với tảo hôn..., các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng Lào Cai đã từng bước trở thành những việc làm cụ thể, gần gũi trong đời sống người dân vùng biên.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú lên đường thăm chính thức Singapore

Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Hành động Nhân dân Singapore, sáng 24/8/2026, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Singapore, đồng chủ trì Đối thoại Chiến lược Việt Nam - Singapore lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore từ ngày 24-25/8/2026.

Tạo hành lang pháp lý chủ động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

Tạo hành lang pháp lý chủ động phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt

(CLO) Chiều 23/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Kết quả cho thấy, có 473/474 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Cỡ chữ bài viết: