Lạng Sơn: Bắt quả tang nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa

(CLO) Ngày 26/1, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, Công an xã Khánh Khê vừa phát hiện và bắt quả tang nhóm đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà của Đàm Văn Chìm (trú tại xã Khánh Khê).

Nhóm đối tượng đánh bạc gồm: Đàm Văn Chìm (sinh năm 1991); Hoàng Văn Long (sinh năm 1974); Chu Văn Ngôn (sinh năm 1987); Lý Văn Dương (sinh năm 1994) và Hùng Văn Phước (sinh năm 1996), đều trú tại xã Khánh Khê.

danh-bac.jpg
Các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn.

Quá trình phát hiện, bắt quả tang một số đối tượng có mặt tham gia đánh bạc lợi dụng đêm tối đã bỏ chạy lên đồi sau nhà. Trong các ngày 18 và 19/01/2026 đã có 7 đối tượng lên cơ quan Công an đầu thú về hành vi đánh bạc nói trên.

Lực lượng Công an thu giữ tại chiếu bạc 1 bát sứ màu trắng, 1 đĩa sứ màu trắng, 1 mặt bàn inox, 4 đồng xu kim loại màu bạc, 7 điện thoại di động và 3.100.000 đồng tiền mặt, thu trên người các đối tượng 19.422.000 đồng.

Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Công an đã chứng minh tổng số tiền các đối tượng dùng để đánh bạc là 16.521.000 đồng.

Vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra, xử lý theo quy định.

Xem thêm

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

Vén màn bí mật trong chiếc ô tô của hai đối tượng ngoại quốc nhập cảnh vào Việt Nam

(CLO) Nhận thấy chiếc ô tô 7 chỗ chở nhiều vị khách Lào nhập cảnh vào Việt Nam có nhiều dấu hiệu bất thường nên Bộ đội biên phòng tiến hành khám xét. Kiểm tra xe, lực lượng chức năng phát hiện nhiều gói ma túy ngụy trang trong gói trà được cất giấu trong bình xăng, ghế ngồi. 2 đối tượng liên quan đến vụ án bị bắt giữ và bị tuyên án tù chung thân.

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

Giám đốc công ty lừa đảo vì nợ nần

(CLO) Lê Thanh Bình là giám đốc của một công ty xây dựng. Do cần tiền chi tiêu cá nhân, trả nợ, trả lương cho nhân viên Bình đã đưa ra các thông tin không có thật liên quan đến 2 dự án xây dựng ở Nghệ An để tạo niềm tin, lừa đảo các bị hại.

Cỡ chữ bài viết: