Trên các tuyến quốc lộ, lực lượng chức năng ghi nhận 124 vị trí sạt lở, chủ yếu là sạt taluy dương, đất đá tràn xuống mặt đường, với tổng khối lượng khoảng 16.500m³. Đáng chú ý, tại Km66+100-Km66+200 Quốc lộ 4B, mặt đường bị lún, nứt, đứt gãy, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.
Đối với các tuyến đường tỉnh và đường tuần tra biên giới, có 345 vị trí sạt lở, tổng khối lượng khoảng 67.112m³. Trong đó, 20 vị trí sạt taluy dương gây tắc đường; 14 vị trí sạt taluy âm với tổng chiều dài khoảng 338m. Tổng thiệt hại ước tính hơn 22 tỷ đồng.
Ngay sau khi xảy ra sự cố, các cơ quan, đơn vị và lực lượng chức năng đã triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn giao thông.
Sở Xây dựng chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng và đơn vị bảo trì đường bộ huy động tối đa nhân lực, máy móc để san gạt, hót dọn đất đá, ưu tiên khôi phục ít nhất một làn xe trong thời gian sớm nhất.
Tại các vị trí sạt taluy âm, điểm ngập úng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đơn vị chức năng dựng rào chắn, đặt biển cảnh báo và tổ chức ứng trực 24/24 giờ để kịp thời xử lý các sự cố phát sinh.
Đến nay, các đơn vị đã huy động 93 công lao động và 45 ca máy liên tục thực hiện công tác khắc phục. Tính đến 12h ngày 24/8, các vị trí sạt lở cơ bản đã được thông tuyến, bảo đảm an toàn giao thông.
Trong thời gian tới, Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các đơn vị duy tu, bảo dưỡng đường bộ tăng cường kiểm tra, theo dõi, ứng trực, kịp thời phát hiện và xử lý các sự cố phát sinh, nhất là trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên địa bàn.