Thiệt hại nặng nề về người và tài sản
Theo báo cáo nhanh của tỉnh Lạng Sơn, tính đến 17 giờ chiều ngày 23/8/2026, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 1 trường hợp tử vong (anh Dương Phúc H., SN 1999, trú tại xã Thái Bình), nạn nhân đã bị vùi lấp do sạt lở đất làm sập nhà ở
Sức tàn phá của đợt mưa lũ này đối với cơ sở hạ tầng và nhà cửa là vô cùng lớn. Đã có khoảng 4.031 ngôi nhà và công trình phụ của người dân bị ảnh hưởng
Các điểm "nóng" như Thất Khê, Tràng Định, Na Sầm, Văn Lãng hay các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Kỳ Lừa, Lương Văn Tri, nước lũ bủa vây nhiều khu dân cư trên diện rộng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt
Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do lượng mưa trút xuống rất lớn từ 19 giờ ngày 22/8 đến 18 giờ ngày 23/8
Trạm đo Kiên Mộc ghi nhận lượng mưa lên tới 195,2 mm, Mẫu Sơn đạt 174,8 mm và Đình Lập đạt 161,2 mm
Cùng lúc, hồ chứa nước Bản Lải phải duy trì xả lũ qua 3 cửa tràn với lưu lượng 810 m³/s, khiến nguy cơ ngập lụt tại các vùng hạ du như Lộc Bình, Khánh Khê, Na Sầm tiếp tục gia tăng
Sản xuất đình trệ, hạ tầng tê liệt
Ngành nông nghiệp của tỉnh Lạng Sơn cũng đang gồng mình gánh chịu thiệt hại. Ước tính có khoảng 2.687,31 ha cây trồng nông nghiệp và lâm nghiệp bị ngập úng, đổ gãy
Về hạ tầng giao thông, đất đá ngấm nước đã gây ra khoảng 903 điểm sạt lở và ngập úng trên các tuyến đường
Nước lũ dâng cao còn làm ngập nhiều trụ sở cơ quan; trong đó Trụ sở Ban Chỉ huy quân sự xã Tú Mịch bị ngập đến tận tầng 2, khu vực sân của doanh trại Tiểu đoàn 1/Trung đoàn 123 cũng bị nước bủa vây
Cuộc đua với thời gian: Hơn 8.100 người trắng đêm chống lũ
Trước tình thế cấp bách, hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương vào cuộc. Một cuộc sơ tán quy mô lớn đã được triển khai, di dời thành công trên 2.625 hộ dân tại các vùng có nguy cơ ngập sâu và sạt lở đến nơi an toàn
Để đối phó với sức mạnh của thiên nhiên, một lực lượng khổng lồ với khoảng 8.131 người đã được huy động tham gia ứng phó và cứu hộ
Theo dự báo, từ chiều tối 23/8 đến chiều tối 25/8, dải hội tụ nhiệt đới và hoàn lưu bão số 4 sẽ tiếp tục gây mưa trên địa bàn với lượng phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm