Lãnh đạo cấp cao T&T Group làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn T&T Group chính thức được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam.

Ngày 19/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (NLVN) đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội cho bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ) Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch CTCP Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy).

Hiệp hội Năng lượng Việt Nam sẽ đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp

Phát biểu tại lễ bổ nhiệm, tân Phó Chủ tịch Hiệp hội NLVN Nguyễn Thị Thanh Bình khẳng định, Hiệp hội NLVN là tổ chức hiệp hội ngành lâu đời, quy mô và uy tín tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Hiệp hội NLVN đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam; đặc biệt là trong bối cảnh mới khi mà năng lượng ngày càng trở thành lĩnh vực quan trọng của quốc gia.

Với sự tin tưởng, tín nhiệm của Hiệp hội, trên cương vị mới - Phó Chủ tịch Hiệp hội NLVN sẽ giúp bà có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của ngành năng lượng Việt Nam nói chung và sự phát triển của Hiệp hội Năng lượng Việt Nam nói riêng. Đây là một vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn trước toàn bộ các hội viên, đặc biệt trong bối cảnh ngành năng lượng đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức mới cũng như còn nhiều điểm nghẽn của các dự án đã đầu tư giai đoạn trước đây chưa được khơi thông, tháo gỡ.

lanh dao cap cao tt group lam pho chu tich hiep hoi nang luong viet nam hinh 1

Lãnh đạo Hiệp hội Năng lượng Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hiệp hội cho bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc T&T Group, Chủ tịch T&T Energy

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, dưới góc độ cá nhân, ở vai trò kép – vừa là PTGĐ Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch Công ty T&T Energy, vừa là Phó Chủ tịch Hiệp hội NLVN, bà kỳ vọng có thể đóng góp thiết thực vào việc hiện thực hóa các định hướng, kế hoạch của Hiệp hội; góp phần đưa Hiệp hội Năng lượng Việt Nam ngày càng phát triển, trở thành tổ chức uy tín đối với các cơ quan Chính phủ, doanh nghiệp hay đối tác quốc tế cần tư vấn về chính sách hoặc định hướng phát triển năng lượng.

Tại lễ bổ nhiệm chức vụ mới, tân PCT Hiệp hội Nguyễn Thị Thanh Bình cũng đã đưa ra một số định hướng, kế hoạch hành động trong thời gian tới nhằm xây dựng và phát triển Hiệp hội xoay quanh các vấn đề trọng tâm như hoạt động tư vấn, phản biện và xây dựng chính sách; thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và trong nước nhằm học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế và trong nước; mở rộng và phát triển hội viên; đồng hành, làm cầu nối giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý Nhà nước...

“Hiện nay, lĩnh vực năng lượng đang có những khó khăn hiện hữu. Và khi các thành viên như T&T Energy - là doanh nghiệp trực tiếp tham gia vào hoạt động đầu tư, kinh doanh các dự án năng lượng – tham gia vào Hiệp hội, chúng tôi trực tiếp hiểu rõ các khó khăn của doanh nghiệp như thế nào, sẽ có những đề xuất, đóng góp thiết thực với Hiệp hội.

Chúng tôi mong muốn Hiệp hội Năng lượng Việt Nam sẽ trở thành điểm đến của các doanh nghiệp năng lượng, để khi doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc hoặc mong muốn đề xuất xây dựng chinh sách, có thể tìm đến Hiệp hội. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp”, Chủ tịch T&T Energy bày tỏ.

lanh dao cap cao tt group lam pho chu tich hiep hoi nang luong viet nam hinh 2

Lãnh đạo Hiệp hội NLVN trao Quyết định kết nạp hội viên Hiệp hội cho đại diện Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy)

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch (thứ nhất) Hiệp hội NLVN, hiện nay ngành năng lượng đang đứng trước nhiều biến động, đặc biệt là vấn đề về chuyển dịch năng lượng, tạo cơ hội cho rất nhiều những nguồn năng lượng mới xanh sạch, nhưng đồng thời cũng là có không ít thách thức vì tất cả mọi thứ đều đang ở bước đầu, phải tìm đường để đi. Trong thời gian vừa qua, T&T Group đã có nhiều đóng góp cho Hiệp hội nói riêng và ngành năng lượng quốc gia nói chung. Việc T&T Energy trở thành hội viên của Hiệp hội NLVN và Chủ tịch T&T Energy được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Hiệp hội sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển hiệu quả, chất lượng và nâng cao uy tín của Hiệp hội trong thời gian tới.

T&T Group và chiến lược đầu tư năng lượng xuyên biên giới

Cũng tại sự kiện, PTGĐ Tập đoàn T&T Group cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt Nam, T&T Group đã thành lập Tập đoàn Năng lượng T&T (T&T Energy).

Đến thời điểm hiện tại, tập đoàn của Bầu Hiển đã triển khai đầu tư lũy kế tổng công suất 2800 Mw; trong đó hoàn thành và đưa vào vận hành phát điện 10 nhà máy điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Sóc Trăng, Gia Lai…, với tổng công suất lắp đặt và hòa lưới điện quốc gia đạt gần 1.000 MW. Bên cạnh đó, T&T Group cùng với tổ hợp nhà đầu tư Hàn Quốc hiện đang đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG giai đoạn 1 tại Quảng Trị có tổng công suất 1.500 MW, vốn đầu tư khoảng 2,3 tỷ USD, dự kiến vận hành vào năm 2029.

Ngoài ra, T&T Group đang tiếp tục phát triển và đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo, dự án phát thải carbon thấp như điện mặt trời, điện gió trên bờ và ngoài khơi, điện sinh khối, điện khí LNG, chuyển đổi nguồn nguyên liệu các nhà máy nhiệt điện than sang LNG, nhà máy sản xuất hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS), nghiên cứu các loại hình năng lượng mới như hydrogen, amoniac… để cung cấp điện cho lưới điện quốc gia, bán điện cho các doanh nghiệp FDI theo cơ chế mua bán điện trực tiếp DPPA, cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng cho các nhà máy NLTT, cung cấp nguồn điện xanh để sản xuất hydrogen xanh, nhiều dự án đã được phê duyệt trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII và đang tiếp tục bổ sung vào Quy hoạch điện VIII điều chỉnh. T&T Group đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai đầu tư xây dựng và đưa các dự án vào vận hành giai đoạn 2026-2030.

Mục tiêu tới năm 2035, tổng công suất các nguồn điện của T&T Group đạt 16 GW - 18 GW, chiếm khoảng 10% tổng công suất nguồn của hệ thống điện Việt Nam và trở thành nhà cung cấp giải pháp lưu trữ năng lượng (BESS) hàng đầu Việt Nam.

Để triển khai các dự án, tập đoàn của Bầu Hiển đã hợp tác cùng nhiều đối tác lớn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực năng lượng như: Hanwha, Kogas, Kospo, SK E&S (Hàn Quốc); erex, Marubeni, Sojittz, JPower (Nhật Bản); Cospower, Gedi, Goldwind (Trung Quốc), BP, (Vương Quốc Anh), Vinacom (Lào)… Đặc biệt, Ngân hàng Standard Charted đã cam kết gói tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án năng lượng xanh của T&T Group.

lanh dao cap cao tt group lam pho chu tich hiep hoi nang luong viet nam hinh 3

T&T Group đang tiếp tục phát triển và đầu tư nhiều dự án năng lượng tái tạo trong và ngoài nước

Mới đây nhất, vào đầu tháng 1/2025, trong khuôn khổ Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam – Lào, dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ Lào Sonexay Siphandone, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào đã thay mặt Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trao hợp đồng nhượng quyền (“Concession Agreement”) dự án điện gió Savan 1 cho Công ty TNHH MTV điện gió Savan 1 (đơn vị thành viên của T&T Group).

Theo đó, T&T Group và đối tác đã triển khai đầu tư dự án nhà máy điện gió Savan 1 tại tỉnh Savanakhet (Lào) với tổng công suất lắp đặt lên tới 495 MW và tổng mức đầu tư khoảng 768 triệu USD để bán điện về Việt Nam theo chủ trương nhập khẩu điện được Thủ tướng CP phê duyệt. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án có công suất lắp đặt 300 MW, tổng vốn đầu tư hơn 490 triệu USD và đưa vào vận hành thương mại trong cuối năm 2025.

lanh dao cap cao tt group lam pho chu tich hiep hoi nang luong viet nam hinh 4

Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào trao hợp đồng nhượng quyền dự án điện gió Savan 1 cho ông Nguyễn Thái Hà, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện gió Savan 1 (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Nhật Bắc/VGP

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Chủ tịch T&T Energy, việc đầu tư Nhà máy điện gió Savan 1 và liên kết với lưới truyền tải quốc gia có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng nguồn cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia, từng bước hiện thực hóa cam kết hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào cũng như phù hợp với định hướng nhập khẩu điện tại Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023.

“Dự án là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu trong chiến lược đầu tư năng lượng “xuyên biên giới” của T&T Group”, Phó Tổng giám đốc T&T Group Nguyễn Thị Thanh Bình nhấn mạnh.

Nhà máy điện gió Savan 1 sẽ là dự án điện gió trên bờ có quy mô lớn nhất mà doanh nghiệp của Bầu Hiển đầu tư cho đến nay, góp phần mở rộng danh mục đầu tư của T&T Group để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2035, tổng công suất phát điện của các nhà máy điện năng lượng tái tạo và phát thải carbon thấp dự kiến đạt khoảng 12-15 GW, chiếm khoảng 10% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện Việt Nam.

Được thành lập theo Quyết định số 38/2004QĐ-BNV ngày 21/5/2004 của Bộ Nội vụ, đến nay, sau hơn hai thập kỷ hình thành và phát triển, Hiệp hội Năng lượng Việt Nam luôn thể hiện được vai trò quan trọng của một tổ chức xã hội - nghề nghiệp, có tiếng nói phản biện độc lập, đóng góp chung cho sự nghiệp phát triển năng lượng quốc gia. Hiệp hội Năng lượng Việt Nam cũng là cầu nối các cá nhân, tổ chức hoạt động trong ngành năng lượng với các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức và doanh nghiệp quốc tế.

Từ một tổ chức khi thành lập có khoảng 200 thành viên, đến nay Hiệp hội Năng lượng Việt Nam đã có trên 370 thành viên, trong đó có các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và các tổ chức nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực năng lượng như EVN, PVN, Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam…

Xem thêm

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

Chuyển đổi số ngân hàng: Hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học

(NB&CL) Không còn dừng lại ở việc gia tăng tiện ích, mở thêm ứng dụng hay cắt giảm thủ tục tại quầy, chuyển đổi số ngành Ngân hàng đang dịch chuyển sâu hơn vào nền tảng vận hành của toàn hệ thống tài chính. Với hơn 156 triệu hồ sơ khách hàng được đối chiếu sinh trắc học và hàng nghìn tỷ đồng rủi ro được chặn đứng, dữ liệu và an toàn bảo mật chính là “cuộc chơi” cốt lõi hiện nay.

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

Hải quan tăng tốc mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia, kết nối cơ chế một cửa ASEAN

(NB&CL) Dự án “Mở rộng Cổng thông tin một cửa quốc gia và kết nối Cơ chế một cửa ASEAN” giai đoạn 3 đã được phê duyệt và đang triển khai các gói thầu trọng tâm. Trên nền tảng 250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối, việc mở rộng hệ thống được kỳ vọng giúp doanh nghiệp giảm vòng hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý và thuận lợi hơn khi tận dụng ưu đãi thương mại trong khu vực.

Khu nghỉ dưỡng ven biển với hệ tiện ích hồ bơi, cảnh quan và bãi biển riêng, một trong những mô hình thường được khai thác trong các chương trình sở hữu kỳ nghỉ.

Marriott, Hilton, Disney vận hành Timeshare thế nào trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam vướng tranh cãi?

Trong lúc mô hình sở hữu kỳ nghỉ tại Việt Nam liên tục vướng tranh cãi, Timeshare trên thế giới vẫn được các tập đoàn khách sạn, nghỉ dưỡng lớn như: Marriott, Hilton, Disney, Wyndham hay Hyatt vận hành như một sản phẩm du lịch dài hạn. Khác biệt không chỉ nằm ở thương hiệu, mà còn ở cách định danh sản phẩm, cấu trúc hợp đồng, cơ chế đặt phòng, phí duy trì và mức độ minh bạch với khách hàng.

Giá xăng, dầu giảm mạnh

Giá xăng, dầu giảm mạnh

(CLO) Từ 15h chiều nay (18/6), giá xăng dầu trong nước giảm sâu, mức giảm từ 1.200 - 2.300 đồng mỗi lít.

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

Những đóng góp đến xã hội của Vietlott sau 10 năm kinh doanh

(NB&CL) Trải qua 10 năm triển khai kinh doanh (2016 – 2026), Công ty TNHH MTV Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã luôn nỗ lực hoạt động và phát triển để lan tỏa thông điệp “Cơ hội để tốt hơn” tới hàng triệu người dân Việt: phát triển thị trường trò chơi giải trí có thưởng Việt Nam theo hướng minh bạch, hiện đại và có trách nhiệm; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân thông qua đóng góp ngân sách nhà nước và các chương trình an sinh xã hội.

 KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

KienlongBank được chấp thuận tăng vốn lên hơn 7.500 tỷ đồng, đón sóng tăng trưởng giai đoạn mới

Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho KienlongBank tăng vốn điều lệ thêm hơn 1.706 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 7.527 tỷ đồng. Trong bối cảnh ngân hàng niêm yết trên HOSE, duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đẩy mạnh chuyển đổi số, việc bổ sung nguồn vốn được xem là bước đi quan trọng giúp KienlongBank mở rộng dư địa tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới.

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

Xăng sinh học E10 - hiểu đúng, an tâm sử dụng

(NB&CL) Từ ngày 1/6/2026, Việt Nam chính thức triển khai bán xăng sinh học E10 trên toàn quốc. Đây là bước đi tất yếu trong xu hướng chuyển dịch năng lượng xanh, giúp giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Đồng thời, là hành động cụ thể hiện thực hóa cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, hướng tới một hệ sinh thái năng lượng bền vững.

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng: Động lực tăng trưởng kinh tế địa phương

(NB&CL) Cụm công nghiệp Yên Dương mở rộng được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũ quyết định thành lập tại xã Yên Dương, huyện Ý Yên với quy mô khoảng 25 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Nam của tỉnh Nam Định cũ, nay là tỉnh Ninh Bình.

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

PVI Holdings: Khẳng định vị thế số 1 và khát vọng vươn tầm quốc tế năm 2026

(NB&CL) Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt tự hào của Công ty Cổ phần PVI (PVI Holdings) khi doanh nghiệp chính thức kỷ niệm 30 năm hành trình thành lập và phát triển. Bước vào tuổi 30 với một nội lực tràn đầy, PVI Holdings tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí số 1 trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam về cả quy mô vốn, thị phần lẫn hiệu quả nghiệp vụ. Kết quả kinh doanh bùng nổ trong Quý 1/2026 chính là minh chứng đắt giá nhất cho chiến lược phát triển bền vững và năng lực quản trị minh bạch theo chuẩn mực quốc tế của công ty.

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Ứng dụng công nghệ trong xây dựng: Xu hướng và cơ hội phát triển

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động xây dựng ngày càng trở thành xu hướng tất yếu. Nắm bắt xu thế này, Công ty CP Công nghệ Xây dựng AI Việt Nam đang từng bước xây dựng định hướng phát triển gắn với công nghệ, đổi mới sáng tạo và các giải pháp hỗ trợ ngành xây dựng.

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Ứng dụng AI từ bài toán vận hành đến cơ hội kinh doanh mới

Một chiến dịch tuyển dụng, một bản tin cư dân hay một khu công nghiệp vận hành hiệu quả hơn có thể là điểm khởi đầu của những ứng dụng AI. Tại ROX Key, hành trình công nghệ đang được viết nên từ chính những bài toán thực tế của công việc.

Cỡ chữ bài viết: