Lãnh đạo phe đối lập Venezuela đến Tây Ban Nha xin tị nạn

(CLO) Ứng viên tổng thống phe đối lập Venezuela, Edmundo Gonzalez, đã bay tới Tây Ban Nha vào Chủ nhật (8/9) để xin tị nạn, sau khi thất bại trong cuộc bầu cử hồi tháng 7.

Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố rằng ông Gonzalez - người và phe đối lập đã phản đối chiến thắng của Tổng thống Nicolas Maduro trong cuộc bầu cử Venezuela - đã đến căn cứ quân sự Torrejon de Ardoz cùng với vợ.

Việc rời bỏ đất nước của ông Gonzalez diễn ra một tuần sau khi chính quyền Venezuela ban hành lệnh bắt giữ ông, cáo buộc ông về tội âm mưu lật đổ kết quả bầu cử và các tội danh khác. Trước đó, chính trị gia 75 tuổi này được Mỹ, Liên minh châu Âu và một số cường quốc trong khu vực coi là người chiến thắng trong cuộc bầu cử.

lanh dao phe doi lap venezuela den tay ban nha xin ti nan hinh 1

Ứng viên phe đối lập Venezuela, Edmundo Gonzalez.

Bài liên quan

Venezuela liệu có thể tránh được vòng xoáy bất ổn mới?

Phó Tổng thống Venezuela, Delcy Rodriguez, cho biết trên Instagram rằng chính quyền nước này đã cho phép ông Gonzalez rời đi an toàn trong nỗ lực khôi phục "sự ổn định chính trị".

Phe đối lập Venezuela cho biết rằng họ mới là người chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 28/7. Tuy nhiên, Ủy ban Bầu cử và Tòa án Tối cao Venezuela đều xác nhận ông Maduro là người chiến thắng, đồng thời cáo buộc phe đối lập có âm mưu lật đổ kết quả bầu cử.

Lãnh đạo phe đối lập Maria Corina Machado xác nhận Gonzalez đã ở Tây Ban Nha và cho biết ông này sẽ tiếp tục đấu tranh cho phe đối lập ở Tây Ban Nha, trong khi bà sẽ tiếp tục làm như vậy ở Venezuela.  Bà Machado còn tuyên bố rằng ông Gonzalez sẽ tự tuyên thệ nhậm chức vào ngày 10 tháng 1 năm 2025, khi nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo của Venezuela bắt đầu.

Bộ trưởng Ngoại giao Tây Ban Nha Jose Manuel Albares phát biểu với Đài truyền hình Tây Ban Nha rằng việc ông Gonzalez chuyển đến Tây Ban Nha đã được lên kế hoạch trong nhiều ngày và cho biết quá trình xin tị nạn hiện đang bắt đầu.

Các quan chức Hà Lan và Venezuela cho biết ông Gonzalez đã tìm nơi ẩn náu tại Đại sứ quán Hà Lan và sau đó là Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Venezuela sau cuộc bầu cử.

Việc Tổng thống Maduro cho phép đối thủ Gonzalez ra đi mặc dù ông đang phải đối mặt với lệnh bắt giữ có thể làm dịu đi một số lời chỉ trích gay gắt gần đây của các quốc gia phương Tây đối với ông.

Tuy nhiên, bà Machado vẫn là đối tượng của một cuộc điều tra. Sự ra đi của ông Gonzalez diễn ra chưa đầy 24 giờ sau khi lực lượng an ninh bao vây Đại sứ quán cũ của Argentina tại Caracas, hiện đang được Brazil bảo vệ, nơi 6 nhân viên đối lập đã trú ẩn kể từ khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 3.

Hiện, phe đối lập vẫn đang biểu tình trên đường phố và gây sức ép quốc tế để công nhận chiến thắng của họ, nhưng cho đến nay những nỗ lực đó vẫn chưa mang lại kết quả vì lượng người tham dự các cuộc biểu tình này đang giảm dần.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: